Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Mục tiêu ĐH quốc tế - quá xa vời

12/10/2010 4 phút đọc Bạch Dương
Kế hoạch của Bộ GDĐT là đến năm 2020, Việt Nam sẽ lọt vào top 200 trường ĐH tốt nhất thế giới. Nhưng với những gì
Mục tiêu ĐH quốc tế - quá xa vời

Kế hoạch của Bộ GDĐT là đến năm 2020, Việt Nam sẽ lọt vào top 200 trường ĐH tốt nhất thế giới. Nhưng với những gì đã và đang làm được, mục tiêu này còn rất xa vời.

 

 Sinh viên Trường ĐH Việt – Đức
Sinh viên Trường ĐH Việt – Đức
 
Có đảm bảo chất lượng sinh viên?
 
Trường ĐH Việt - Đức (VGU) thành lập tháng 3.2008, với vốn vay 180 triệu USD của Ngân hàng Thế giới (WB) trên cơ sở hợp tác quốc tế giữa 2 chính phủ VN và Đức. Với định hướng là trường ĐH nghiên cứu theo mô hình tiên tiến và trở thành một trung tâm nghiên cứu hàng đầu của VN đạt chuẩn quốc tế, năm đầu tiên, trường có 80 chỉ tiêu, đào tạo 2 ngành bậc ĐH là Kỹ thuật điện và Công nghệ thông tin. Đối tượng xét tuyển là những thí sinh dự thi khối A đạt 21 điểm trở lên nhưng chỉ tuyển được 32 SV. Năm học 2009, mức điểm xét tuyển hạ xuống chỉ còn 17 điểm nhưng trường cũng chỉ tuyển được 28 SV. Năm 2010, VGU thực hiện hình thức tuyển sinh mới: Xét tuyển tổng điểm 6 môn (Toán, Lý, Hóa, Sinh, tiếng Anh và Văn) của 3 năm THPT thuộc loại  khá giỏi, tiếp tục xét tuyển những thí sinh có điểm thi ĐH khối A từ 21 trở lên. Kết thúc đợt thi ĐH, trường chỉ tuyển được 39 SV.
 

Gây xôn xao dư luận nhất là việc Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội (thành lập theo hiệp định song phương giữa Chính phủ VN và Pháp với mô hình là ĐH công lập quốc tế) hạ điểm xét tuyển từ 19 điểm xuống còn 15 điểm, cao hơn điểm sàn của Bộ GDĐT không đáng kể. Hạ như vậy mà

 

trường cũng chỉ tuyển được hơn 30 SV so với 40 chỉ tiêu của 2 ngành Công nghệ sinh học - dược học và Khoa học vật liệu - công nghệ nano. Với mức điểm xét tuyển này, cần phải đặt dấu chấm hỏi cho chất lượng của SV tại các trường đẳng cấp quốc tế này.

 

Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Hiệu trưởng trường thừa nhận, những SV được xét tuyển năm nay chưa phải là những người xuất sắc nhất.

 

Chỉ dành cho con nhà giàu?

 

Ít lựa chọn ngành học, yêu cầu ngoại ngữ đầu vào là những hạn chế đầu tiên đối với SV khi đăng ký học tại các trường này. Nhưng một lý do khác, quan trọng hơn, đó là học phí của các trường này quá cao. Cả 2 trường ĐH Việt – Đức và ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội đều thu học phí mức 1.500USD/năm. Bên cạnh đó, do chưa có phòng thí nghiệm nên SV trường ĐH Việt – Đức phải sang Đức học tập từ nửa năm đến 1 năm, tự túc mọi khoản sinh hoạt phí (khoảng 500USD/tháng). Nhiều SV cho biết, với mức học phí quá cao như vậy thì chỉ những con nhà giàu mới có khả năng theo học.

 

Theo đề án của Bộ GDĐT, sẽ có 4 trường ĐH đẳng cấp xây dựng theo mô hình ĐH công lập phi lợi nhuận, đa ngành, chất lượng cao. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng khẳng định, với các trường này thì khâu tuyển sinh đầu vào phải khắt khe, SV nhập học phải là những người xuất sắc. Thế nhưng thực tế cho thấy, 2 trường ĐH đã đi vào hoạt động không thực hiện được những yêu cầu trên. Vì thế, mục tiêu lọt vào top những trường ĐH hàng đầu thế giới trong 10 năm tới vẫn còn là quá xa vời so với thực tế. ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết, mục tiêu trở thành ĐH hàng đầu thế giới phải lùi đến năm 2030.

 

Bạch Dương (Lao động)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu