Khó tháo gỡ
Được học bằng tiếng Anh theo chương trình chuẩn của các ĐH chất lượng cao trên thế giới với sự giảng dạy của giảng viên vững chuyên môn, giỏi ngoại ngữ, công nghệ thiết bị hiện đại, bằng tốt nghiệp ghi rõ là học theo chương trình tiên tiến của các ĐH có chất lượng trên thế giới…là những ưu điểm của việc đào tạo theo chương trình tiên tiến.
Thế nhưng, khi áp dụng vào giảng dạy chương trình gặp phải nhiều khó khăn. Giảng viên trong nước có chuyên môn dạy các môn khoa học cơ bản thì không có trình độ tiếng Anh, còn giáo viên giỏi tiếng Anh thì nghiệp vụ kém. Nhiều trường không mời được giảng viên nước ngoài. Thậm chí, một số trường đào tạo ngành kỹ thuật, công nghệ không thể xây dựng đủ phòng học thực hành do kinh phí quá đắt đỏ. Còn một số ngành học theo chương trình tiên tiến mở ra nhưng không tuyển được sinh viên do học phí quá cao…
![]() |
| Nhiều trường đưa chương trình tiên tiến vào giảng dạy không tuyển được sinh viên vì học phí quá cao. Ảnh minh họa: Internet |
Các trường đưa chương trình tiên tiến vào giảng dạy gặp không ít khó khăn trong việc “khai thông” nhận thức cho cả giảng viên, sinh viên và phụ huynh. Giảng viên thì e dè với phương pháp giảng dạy mới do chưa đủ trình độ, sinh viên thì nghi ngờ về chất lượng đào tạo còn phụ huynh thì sợ mức học phí quá cao.
Ông Phạm Quang Trung, Hiệu phó ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết, ở hai năm đầu khi đưa vào giảng dạy đã có rất nhiều tranh cãi trong nội bộ giảng viên. Nhiều giảng viên nghi ngờ hiệu quả của chương trình cho rằng nó không phù hợp với trình độ của sinh viên Việt Nam, kinh phí đào tạo quá cao. Mức học phí hiện tại ở một số trường theo đào tạo chương trình tiên tiến như: ĐH Ngoại Thương: 1.000USD một năm, ĐH Bách Khoa TP HCM: 1.500USD một năm, ĐH Kinh tế quốc dân 1.650.000 đồng một tháng). Với mức học phí này sinh viên có thể lựa chọn nhiều hướng đào tạo, hay tìm kiếm nguồn học bổng du học khác…
Làm rõ vấn đề này, bà Trần Thị Hà, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD – ĐT khẳng định: “Đây không phải thuần tuý là việc dạy chương trình của nước ngoài cho người Việt bằng tiếng Anh mà là “nhập” phương pháp giảng dạy, nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm. Các trường cần nhận thức đúng điều này để có hướng đi cụ thể”.
Sinh viên không mặn mà
Tuy có nhiều ưu điểm nhưng trong 5 năm đưa vào giảng dạy vẫn còn nhiều ngành theo chương trình tiên tiến phải chật vật để tuyển sinh viên.
Ông Nguyễn Cảnh Lương, Hiệu phó ĐH Bách Khoa Hà Nội cho biết, ngành khoa học vật liệu chỉ tuyển được 62 sinh viên trong giai đoạn 1, thấp hơn chỉ tiêu mặc dù mức học phí chỉ lấy bằng học phí đại trà. Trong khi đó, các ngành khác học phí cao gấp ba nhưng sinh viên vẫn nộp hồ sơ vào rất nhiều”.
Trong tổng số 35 chương trình đào tạo tiên tiến được đưa vào giảng dạy chỉ có ba chương trình thuộc khối nông, lâm, ngư nghiệp đang được giảng dạy tại các trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội. ĐH Nông Lâm TP HCM, ĐH Cần Thơ…nhưng đây cũng là những ngành không dễ tuyển sinh.
Hiệu phó ĐH Nông Nghiệp Hà Nội ông Đinh Văn Chỉnh cho biết, trường đang thu mức học phí 6 triệu đồng một năm. "So với các trường cũng đào tạo theo chương trình này thì đây là mức học phí rất thấp nhưng cũng là một mức học phí không dễ dàng gì đối với sinh viên nông thôn (nhóm sinh viên đặc thù của trường Lâm Nghiệp", ông Chỉnh nói.
Cũng theo ông Chỉnh, nếu Bộ GD-ĐT không có mức trần học phí và tăng mức học bổng để khuyến khích sinh viên vào học thì chương trình tiên tiến cho khối ngành nông, lâm, ngư sẽ khó duy trì và tuyển sinh tiếp trong các giai đoạn tới.
