Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Dọa trẻ - “bài” của các cô giáo mầm non

10/11/2010 5 phút đọc Nguyên Minh
Vụ cô giáo Trần Thị Xuân Nữ hành hạ bé Quang Vinh tại nhóm trẻ tư thục Hoa Lan (TP HCM) như giọt nước làm tràn ly, gióng
Dọa trẻ - “bài” của các cô giáo mầm non

Vụ cô giáo Trần Thị Xuân Nữ hành hạ bé Quang Vinh tại nhóm trẻ tư thục Hoa Lan (TP HCM) như giọt nước làm tràn ly, gióng lên hồi chuông báo động về trình độ cũng như phẩm chất của giáo viên mầm non.

 

“Dọa trẻ” – môn học không có trong giáo trình

 

Phải khẳng định ngay rằng, chương trình đào tạo của giáo viên mầm non hệ trung cấp, CĐ hiện nay rất toàn diện. Các cô giáo mầm non tương lai được đào tạo từ cách giáo dục, chăm sóc, phát triển thể chất cho đến các kỹ năng giải quyết các tình huống nảy sinh trong quá trình nuôi dạy, chăm sóc trẻ từ 0-6 tuổi. Giáo sinh nào cũng đều phải học hai giáo trình căn bản là “Tâm l‎ý học trẻ em lứa tuổi mầm non” và “Tâm lý học đại cương”. Trong chương trình đào tạo giáo viên mầm non có nội dung: Người chăm trẻ không được áp dụng những hành vi ảnh hưởng đến thể xác, tinh thần của trẻ. Trong quá trình học, các giáo sinh luôn được nhắc nhở phải tâm niệm 2 từ “gần gũi” và “yêu thương” trẻ với những cách xử lý tình huống rất sư phạm như nếu trẻ lười ăn, cô phải chia thành nhiều bữa nhỏ hoặc chia thành nhiều bát nhỏ để trẻ không cảm thấy bị ăn nhiều; nếu trẻ quậy phá, cô phải quan tâm, gần gũi nhiều hơn… Đặc biệt, các giáo sinh không bao giờ được dạy phương pháp dọa nạt, quát tháo hay phạt trẻ bằng các hình thức như nhốt vào nhà vệ sinh, nhốt vào tủ…

 

Trẻ mầm non cần được yêu thương và chăm sóc chu đáo.

Trẻ mầm non cần được yêu thương và chăm sóc chu đáo.

 

Tuy kiến thức được dạy trong trường là như vậy, nhưng khi ra đến thực tế, trực tiếp chăm sóc và nuôi dạy trẻ, đã có không ít cô giáo “sáng tạo” ra các chiêu dọa, quát mắng, phạt trẻ. Trong khi đó, trẻ ở lứa tuổi mầm non còn quá nhỏ, không có khả năng tự bảo vệ mình nên đã xảy ra không ít trường hợp đáng tiếc, điển hình là vụ bé Quang Vinh bị cô giáo nhốt vào thang máy vận chuyển thức ăn và bấm nút cho thang chạy, khiến bé bị chấn thương nghiêm trọng.

 

Báo động giáo viên thiếu hụt kỹ năng sư phạm

 

Một phụ huynh giấu tên có con đang học tại một trường mẫu giáo công lập cho biết, các cháu trong lớp rất sợ một cô giáo. Cô này đã lớn tuổi nhưng thường xuyên có những cách “trị” bệnh hay khóc, lười ăn như tét mông, lắc người trẻ và mắng sa sả. Trên một số diễn đàn làm cha mẹ, nhiều bậc phụ huynh cho rằng, do lứa tuổi mầm non, nhà trẻ còn quá bé để tự bảo vệ mình, nên dễ bị các cô giáo dọa nạt để “tiện” việc dạy dỗ. Điều này đã chứng tỏ một thực tế là có quá nhiều giáo viên mầm non thiếu hụt hoặc không có kỹ năng sư phạm.

 

Theo Tiến sĩ tâm lý Vũ Kim Thanh, dạy trẻ ở lứa tuổi nhỏ (dưới 6 tuổi), tuyệt đối không được trừng phạt, quát mắng, dọa nạt vì sẽ khiến trẻ sợ trường, sợ cô, sợ phải đi học, ảnh hưởng lớn tới tâm sinh lý cũng như sự phát triển của trẻ. Không những thế, khi giáo viên mầm non thiếu hụt kỹ năng sư phạm, yếu kém về trình độ thì sẽ không thể truyền thụ kiến thức cũng như nuôi dạy trẻ một cách khoa học được.

 

Một số vụ ngược đãi trẻ trong các trường mầm non:

- Ngày 18.8.2006, bé Hồng Anh (5 tuổi) ở phường Việt Hưng, quận Long Biên bị cô giáo “dọa” cho vào bao tải khiến bé hoảng sợ, sốt cao.

- Tháng 11.2007, 2 cô giáo Trường mầm non tư thục Smart Kids (cơ sở Thái Hà) dọa nhốt bé Nhím (3 tuổi) vào máy giặt vì bé nôn trớ trong bữa ăn.

- Tháng 11.2007, bé Đỗ Ngọc Bảo Trân, 18 tháng tuổi, bị một bảo mẫu Lớp mầm non Thiên Thơ, quận Phú Nhuận (TP Hồ Chí Minh) dán băng keo vào miệng khiến bé tử vong.

- Tháng 12.2007, 3 trẻ mầm non xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa ra ngoài nghịch, ném đá vào bể nước bị cô Bùi Hoàng Nguyệt, giáo viên chủ nhiệm lớp bên cạnh, bắt cởi hết quần áo rồi đứng vào trong bể nước cao đến rốn trong thời tiết lạnh.

- Tháng 1.2008, 10 trẻ tại cơ sở 1/2 Võ Thị Sáu, Biên Hòa, Đồng Nai thường xuyên bị bà bảo mẫu Quảng Thị Kim Hoa đánh đập, giật tóc.

- Tháng 5.2008, bé Nguyễn Thị Thanh Hoài (9 tháng tuổi) bị người trông giữ trẻ tại phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) đánh bằng thắt lưng, gây nên hàng chục vết bầm dài, chồng chất nhau trên lưng và đùi bé.

- Tháng 2.2010, bé Trương Thúy Vy (14 tháng tuổi) tử vong tại Trường mầm non tư thục Tuổi Ngọc (TP Hồ Chí Minh) do cô giáo lơ là để bé ngồi một mình trong phòng vệ sinh.

 
Nguyên Minh (Lao động)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu