Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

"Cấm cửa" SV tại chức, PGĐ ĐH Đà Nẵng lên tiếng

09/12/2010 8 phút đọc
Theo TS Lê Tấn Duy, Phó giám đốc ĐH Đà Nẵng thực tế hệ chính quy và không chính quy đang có mức “chênh” nhất định
"Cấm cửa" SV tại chức, PGĐ ĐH Đà Nẵng lên tiếng

Theo TS Lê Tấn Duy, Phó giám đốc ĐH Đà Nẵng thực tế hệ chính quy và không chính quy đang có mức “chênh” nhất định nên TP.Đà Nẵng mới có quyết định “không giống ai”.

 
Sau khi UBND TP.Đà Nẵng có văn bản số 4768/VP-NCPC của Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng gửi Sở Nội vụ TP. Đà Nẵng ngày 17/11/2010 về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND TP Sở Nội vụ không nhận sinh viên hệ tại chức làm việc tại các cơ quan NN của TP, ngay tức khắc nhận được phản ứng của dư luận, đồng thuận có, bác bỏ có. 

Văn bản chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng đối với Sở Nội vụ về công tác tuyển dụng công chức đã vấp phải sự phản ứng đa chiều của dư luận... 

Để hiểu rõ hơn quan điểm của các nhà giáo dục, đội ngũ công chức, VTC News đã có cuộc trao đổi với TS Lê Tấn Duy, Phó giám đốc ĐH Đà Nẵng, chuyên trách lĩnh vực Đào tạo và Công tác sinh viên tại ĐH Đà Nẵng.

- Đứng góc độ là nhà giáo, làm công tác giáo dục nhiều năm qua, xin ông cho biết quan điểm của ông về thông báo của UBND TP. Đà Nẵng về việc không tuyển sinh viên tốt nghiệp ĐH tại chức ?

Theo tôi, nếu xét về góc độ luật pháp, chủ trương phát triển giáo dục của Nhà nước, có lẽ quyết định này không phù hợp, thậm chí trái luật. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng, thực tế đào tạo của hệ chính quy và không chính quy đang có mức “chênh” nhất định. Và từ thực tế đó, TP. Đà Nẵng muốn ngay từ đầu, những công chức chính quyền phải có cái “nền” đủ vững để xử lý các vấn đề của Đà Nẵng trong tương lai và nhất là tiếp xúc với người dân, giải quyết các tình huống cho dân một cách thấu đáo nên TP.Đà Nẵng mới có quyết định “không giống ai” như vậy.

Hơn nữa, thực ra từ lâu, việc các doanh nghiệp, tập đoàn đã đưa ra tiêu chuẩn xét tuyển đầu vào khắt khe như: Tốt nghiệp ĐH hệ chính quy, bằng khá giỏi, thông thạo ngoại ngữ, vi tính… cũng là chuyện thường. Thậm chí còn kèm theo điều kiện phân biệt trái luật như: giới tính, độ tuổi. Và nếu xét như vậy, tất cả các doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam này đều vi phạm.

Đơn cử, việc tiêu chuẩn đối với cán bộ của ngành giáo dục mà Bộ GD&ĐT quy định tuyển công chức trong ngành chúng tôi chẳng hạn. Tiêu chí đầu tiên phải tốt nghiệp ĐH hệ chính quy khá giỏi. Và với 1 cán bộ giảng dạy đã như vậy, thì với cán bộ công chức có đòi hỏi bằng chính quy cũng không có gì lớn lắm.

Nếu chỉ trích UBND TP.Đà Nẵng thì thật không công bằng với họ. Mỗi địa phương đều có mỗi hoàn cảnh khác nhau và họ có thể vận dụng linh hoạt các quyết định này. Chắc chắn chưa có địa phương nào dám mạnh tay “đầu tư” cho nguồn nhân lực của mình bằng cách trả lương cho học sinh theo học trường chuyên từ THCS, THPT, cấp kinh phí cho đi học đại học, sau ĐH từ hàng chục năm trước… thậm chí bố trí chỗ ở ổn định cùng các mức hỗ trợ khi làm việc tại cơ quan công quyền TP. Đà Nẵng và bây giờ đã đến lúc “gặt hái” những kết quả đầu tư đó. Chúng ta nên xem đây là quyền tuyển chọn của nhà tuyển dụng và loại bằng cấp là một tiêu chí cơ bản được xét đến.

Với công văn chỉ đạo không tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp không thuộc hệ đào tạo chính quy, TP Đà Nẵng nhận được nhiều ý kiến có phải chăng chỉ là câu chữ ? 

- Vậy quyết định này của UBND TP.Đà Nẵng có ảnh hưởng gì đến đào tạo hệ tại chức của ĐH Đà Nẵng nói riêng và của cả nước nói chung?

Nói quyết định này sẽ ảnh hưởng đến sinh viên đang theo học tại hệ chức tại ĐH Đà Nẵng hay không, thì tôi khẳng định là không. Bởi lẽ, đối tượng sinh viên học tại chức tại ĐH Đà Nẵng hay các ĐH khác cũng đều được chia làm 3 đối tượng khá rõ ràng. Một là những người đang đi làm và theo học tại chức, các đối tượng này đã có công việc và chiếm đa số. Họ sẽ không quan tâm đến việc có trở thành công chức hay không vì họ khá đứng tuổi. Đối tượng thứ hai là sinh viên đã có 1 bằng ĐH, học thêm 1 bằng ĐH tại chức nữa để củng cố kiến thức công việc, càng không ảnh hưởng. Vì nếu xét, họ cũng là ĐH chính quy và đối tượng thứ 3, là không đậu chính quy, phải đi học tại chức, đối tượng này không nhiều, và nếu có thì đã xác định ngay từ đầu, họ học để đi làm ở các đơn vị ngoài hành chính sự nghiệp. Và với chất lượng đào tạo hệ tại chức tại ĐH Đà Nẵng các em sau khi tốt nghiệp đều có công việc phù hợp trong các doanh nghiệp.

- Như vậy, có phải chăng đây chỉ là cách làm của UBND TP.Đà Nẵng, họ công khai việc này, và muốn đội ngũ công chức của họ có chất lượng ngay từ đầu vào? 

Đúng. Đây chỉ là cách nói, cách làm của mỗi nơi. Và Đà Nẵng chọn cách của mình, đó là minh bạch cả đối với đối tượng công chức TP ngay từ khâu tuyển dụng đầu vào. Có nhiều nơi không đưa tiêu chí này ra công khai, nhưng khi xét tuyển, họ cũng loại những đối tượng có bằng tốt nghiệp là tại chức. Vì trong hàng ngàn hồ sơ xin việc, buộc họ phải làm như vậy nếu như không muốn bị chỉ trích này nọ.

- Xin cảm ơn ông!
 
Bửu Lân 
 
 PGS. TS Phạm Duy Liên - Chủ nhiệm khoa tại chức Trường ĐH Ngoại Thương: Quyết định của  UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo không tiếp nhận mới sinh viên tốt nghiệp hệ tại chức vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc bộ máy nhà nước là một quyết định không công bằng, bởi sinh viên tại chức hay chính quy đều cũng học như nhau: Đều học trong 4 năm, cùng đội ngũ thầy cô giáo, cùng chương trình học… Tại sao lại có sự phân biệt như vậy?

Tôi nghĩ rằng tuyển dụng nhân sự không nên dựa vào bằng cấp nhiều, mà nên xem năng lực thực sự của con người đó.
 
PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn - Hiệu phó trường ĐHKHXH&NV-ĐHQGHN

Học chính quy hay học theo hệ vừa học vừa làm đều học đại học, chỉ khác là cách tổ chức đào tạo. Tôi nghĩ rằng việc tuyển dụng có nhất thiết phải là bằng cấp? Cái quan trọng là con người đó có làm được tốt công việc hay không? Thực tế cho thấy nhiều sinh viên của hệ vừa làm vừa học vẫn làm tốt công việc, thậm chí có rất nhiều người thành đạt học từ hệ này.

Tuy nhiên, tôi cũng phải nói rằng ở đâu đó, trường này trường nọ vẫn tồn tại nhiều thiếu sót trong đào tạo  nguồn nhân lực từ hệ vừa làm vừa học. Do vậy mà chất lượng nguồn nhân lực kém, dẫn tới hiện tượng cho rằng tất cả những người đào tạo bằng hệ này là yếu kém không đáp ứng yêu cầu công việc. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta không nên phân biệt, đối xử đối sinh viên như vậy.

Trần Tuấn 


(VTC News)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu