Ăn theo phong cách của các ca sĩ nước ngoài, đạo nhạc vẫn là vấn nạn lớn nhất của các nhạc sĩ, ca sĩ trẻ hiện nay. Và câu chuyện nhạc sĩ phải đi ăn cắp từng nốt nhạc, ca sĩ nhái theo nhiều kiểu ăn mặc chắp nhặt "râu ông nọ nối cằm bà kia" đã tạo nên sự kệch cỡm, hỗn tạp đáng buồn. Thế nhưng các bản nhạc đạo vẫn được "chân dài", người đẹp, siêu mẫu, hotgirl đua nhau hát .
Nguyên mẫu Lady Gaga và ca sỹ Hồng Ngọc

Đạo kiểu y chang
| Sự lai căng, hỗn tạp |
Nghi án đạo nhạc mới nhất là bài hát "Bay trong đêm" của ca sĩ Hồng Ngọc. Đây là bài hát nằm trong album cùng tên của cô, một dự án âm nhạc được ấp ủ từ lâu để tri ân khán giả nước nhà sau nhiều năm ca sĩ "mắt nai" theo chồng sang Mỹ và mải mê với thị trường mới. Tuy nhiên, vừa chân ướt chân ráo ra mắt cùng công chúng, ca khúc này đã vấp phải sự lên án của nhiều người khi giai điệu của nó giống đến 90% so với ca khúc "See you again" của ca sĩ Miley Cyrus (ca khúc See you again được Miley Cyrus hát lần đầu tiên vào năm 2007). Ca khúc "Bay trong đêm" do nhạc sĩ trẻ Quang Mẫn sáng tác theo đơn đặt hàng của Hồng Ngọc và đã được cô mua bản quyền. Tuy nhiên, trước phản ứng gay gắt của công chúng, cả Hồng Ngọc và Quang Mẫn tỏ ra thiếu thống nhất trong cách giải quyết. Thay vào đó họ đổ lỗi cho nhau. Phát biểu trên báo chí, Hồng Ngọc cho rằng cô sẽ nhanh chóng rút bài hát " Bay trong đêm" ra khỏi album mới của mình và thay vào đó bằng một ca khúc khác. Ca sĩ “mắt nai” cũng thừa nhận về sự giống nhau đến ngạc nhiên giữa hai ca khúc "Bay trong đêm" với "See you again" và cho rằng Quang Mẫn sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về vấn đề này. Trái với lời cáo buộc của Hồng Ngọc, nhạc sĩ trẻ khẳng định không hề đạo nhạc?!
Những cái tên như Duy Mạnh, Minh Vương, Nguyễn Văn Chung đã từng gây nên những sự tranh cãi gay gắt khi liên tục những ca khúc đạt giải này, giải nọ của họ lại dính đến nghi can đạo nhạc. Thật khó để đưa những câu chuyện này ra luật pháp và làm sáng tỏ. Vì thực tế, tác giả gốc của những nốt nhạc này đang ở một nơi rất xa và họ không hề biết đến điều này. Người phải gánh chịu nhiều nhất từ hệ lụy đó chính là công chúng yêu nhạc Việt. Càng hi vọng bao nhiêu, họ càng thất vọng bấy nhiêu khi các nghệ sĩ mải chạy theo sự ăn xổi ở thì mà quên mất những giá trị đích thực.
"Bê" nguyên cả phong cách và trang phục
Không chỉ đạo nhạc, các nghệ sĩ trẻ bây giờ còn đạo đủ thứ. Từ trang phục quần áo đến đầu tóc, thậm chí là cách tạo dáng, họ đều dày công nghiên cứu phong cách của các nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới và ăn theo không thương tiếc. Không chỉ dính phải nghi án đạo nhạc, Hồng Nọc còn bị khán giả lên án khi hình ảnh bìa đĩa của cô nhái theo phong cách Lady Gaga (ca sĩ người Mỹ nổi tiếng với phong cách cá tính đến lập dị) với trang phục áo nón và kiểu kính kết nhiều đá rất riêng của cô ca sĩ Mỹ này.
Không chỉ riêng Hồng Ngọc, bản sao nhiều bộ đồ của Lady Gaga đã có mặt khá nhiều ở thị trường âm nhạc Việt Nam với những cái tên đã làm nên sự không giống ai như Thủy Tiên, Yến Trang, Hoàng Điệp, Thu Thủy, Quỳnh Nga. Ngay cả hoa hậu Mai Phương Thúy cũng từng xuất hiện với một hình ảnh lấy cảm hứng từ Lady Gaga. Đến cả nam ca sĩ Quang Vinh, có lẽ vì quá mê mẩn với mốt thời trang vai bồng của cô ca sĩ cá tính này mà anh cũng không ngại ngần mặc theo?
Không ai phủ nhận sức trẻ và sự phong phú của âm nhạc Việt Nam hiện nay. Nhiều diễn đàn sân chơi được tạo ra để giúp họ khẳng định tài năng của mình. Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ vẫn chọn con đường đi tắt để mong được đến với thành công nhanh nhất và kiếm được tiền nhiều nhất.
"Một nền âm nhạc thiếu hiểu biết"!
Để lí giải một phần hiện tượng "đạo" đang tồn tại quá nhiều trong âm nhạc Việt Nam hiện nay, chúng tôi tìm đến với ý kiến của các chuyên gia âm nhạc. Theo nhạc sĩ Phó Đức Phương, hiện tượng đạo nhạc là biểu hiện đau lòng của một nền âm nhạc thiếu hiểu biết và kém văn minh. Điều này xuất phát từ sự thiếu ý thức trách nhiệm của giới trẻ. Họ chưa hình dung hết được danh dự của người cầm bút viết nhạc sẽ bị ảnh hưởng và bị mai một thế nào, nếu một khi bước chân vào con đường đạo nhạc. Ở góc độ một nhạc sĩ, tôi quyết liệt lên án, tẩy chay những người này.
Nhạc sĩ Lê Minh Sơn lại có cách lí giải dí dỏm và hài hước nhưng chua chát. Anh cho rằng: "Đây cũng chỉ là một hiện tượng bình thường thôi. Thời buổi bây giờ cái gì người ta chả đạo, huống hồ âm nhạc là cái dễ đạo nhất?! Âm nhạc thế giới phát triển như thế. Các nhạc sĩ trẻ Việt Nam bây giờ muốn chạy đua với thị trường, cần tiền nhiều và nhanh thì làm gì còn thời gian để ngồi suy nghĩ về lương tâm nghề nghiệp".
Nhạc sĩ Giáng Son, người được xem là hiện tượng của âm nhạc Việt Nam những năm gần đây với những ca khúc mang đậm dấu ấn cá tính như " Chút nắng vàng bay", "Giấc mơ trưa" lại chia sẻ: "Theo tôi không nên gọi những người này là nhạc sĩ. Vì bản thân tài năng của họ chưa đủ để được phong là nhạc sĩ. Sự giống nhau đến 50% hay nhiều hơn thì không thể gọi là “tư tưởng lớn gặp nhau” được. Và cũng không thể bao biện cho hành vi đạo nhạc được".
Bích Đào (ĐS&PL)