Với riêng các cuộc thi Nữ sinh thanh lịch được tổ chức nở rộ mấy năm gần đây tại các trường đại học, có một câu hỏi đặt ra là: Liệu có nên xây dựng một khung tiêu chí về mặt học lực đối với các thí sinh, để có thể tìm ra được những hoa khôi có cả vẻ đẹp hình thể lẫn trí tuệ?
VTC News có cuộc trao đổi, khảo sát đối với một số trường đã tổ chức khá thành công các cuộc thi Nữ sinh thanh lịch để tìm hiểu về tiêu chí này của họ.
Trường Đại học Lao động Xã hội: Tổng kết phải từ 6,5 trở lên mới được dự thi
Không quá tập trung vào việc tìm kiếm gương mặt đẹp, các cuộc thi Nữ sinh thanh lịch của trường Đại học Lao động Xã hội đi theo hướng tìm kiếm vẻ đẹp duyên dáng và trí tuệ. Đại diện Đoàn trường đã trao đổi rất thẳng thắn về tiêu chí sinh viên thanh lịch của trường.
![]() |
| Hoa khôi ĐH LĐ XH Phạm Thị Lượng |
Ban tổ chức sẽ không chỉ căn cứ vào lời khai của thí sinh mà còn rà soát lại toàn bộ quá trình học tập và rèn luyện của thí sinh trong thời gian học tập tại trường để đảm bảo tính khách quan. Nếu đạt yêu cầu về trình độ học tập, thí sinh mới được phép tham gia các vòng thi sơ loại tiếp theo.
Vì lẽ đó mà những sinh viên đăng quang ngôi vị Hoa khôi tại trường này thường được bạn bè rất nể phục không chỉ vì duyên dáng mà còn vì thành tích học tập nổi trội hoặc chí ít cũng tương đối khá.
Đại học Quốc gia Hà Nội: Cũng phải đạt trên 6,5
Nhắc đến trường Đại học Quốc gia Hà Nội hẳn mọi người nhớ ngay tới Imiss Thăng Long (Hoa khôi sinh viên Hà Nội), một cuộc thi quy mô lớn với sự đầu tư kĩ càng và gây được tiếng vang trong mấy năm qua.
![]() |
| Hoa khôi sinh viên Hà Nội Thu Nga |
Cụ thể, đối với thí sinh vẫn học theo chương trình niên chế thì điểm học tập phải đạt trên 6,5; với thí sinh theo chương trình tín chỉ thì tối thiểu là 2,0 và tất cả phải đạt điểm rèn luyện loại khá trở lên.
Học viện Ngoại giao: "Đừng quan trọng quá vấn đề điểm, 5,0 là được rồi"
Không chỉ được biết đến như một ngôi trường thuộc top trên của cả nước với điểm thi đầu vào “ngất ngưởng”, Học viện Ngoại giao còn nổi tiếng vì các cuộc thi sắc đẹp rất thu hút sự quan tâm của dư luận và gần đây nhất là việc thần tượng âm nhạc Uyên Linh cũng ra đời từ cái nôi này. Tuy nhiên, như chị Đỗ Tư Hiền, Phó trưởng phòng công tác chính trị, quản lý sinh viên kiêm Bí thư Đoàn trường cho biết thì tiêu chí về học lực đối với thí sinh tham gia cuộc thi Miss của trường lại khá thấp so với hai trường nói trên.
![]() |
| Hoa khôi Học viện Ngoại giao Phạm Tố Quyên |
Chị Hiền cũng nói thêm, dư luận nên có một cái nhìn cảm thông hơn một chút đối với kết quả học tập của Khánh Chi cũng như các hoa khôi khác, vì những người sở hữu một vẻ đẹp nổi trội thì cũng thường mất thời gian nhiều hơn chăm sóc cho vẻ đẹp đó và thậm chí là cả những “cái đuôi” bám theo, đừng quan trọng quá vấn đề đã là Miss thì điểm phải rất cao.
Trường Học viện Ngoại giao sắp tới sẽ tổ chức một cuộc thi về âm nhạc, nhân sự việc vừa xảy ra sau cuộc thi ở trường ĐH Văn hóa, chị Hiền cũng chỉ đạo ban tổ chức cần chặt chẽ ngay từ khâu thông báo thể lệ, tránh những điều đáng tiếc.
***
Hoa khôi Lê Khánh Chi của Đại học Văn hóa mở rộng có điểm tổng kết cả năm của năm học thứ hai tại trường là 5,6 trước khi thi lại và 6,2 sau khi thi lại. Nếu chiếu theo tiêu chí thi hoa khôi của 2 trong số 3 cuộc thi nói trên thì cô em gái cầu thủ Công Vinh sẽ không đủ điều kiện dự thi. Tuy nhiên, Khánh Chi vẫn có thể đáp ứng yêu cầu đối với thí sinh Hoa khôi trường Ngoại giao. Ngoài ra, ở thời điểm Khánh Chi dự thi Miss HUC Open, có thể bảng điểm của cô đã "đẹp" hơn so với năm học trước đó!
Mỗi một cuộc thi đều có quy định và tiêu chí riêng, tuy nhiên thiết nghĩ chúng ta nên quay lại câu hỏi của dư luận: Có nên xây dựng tiêu chí chung cho các cuộc thi sinh viên thanh lịch trên cả nước, để mỗi ngôi vị hoa khôi là một bông hoa không chỉ có sắc mà còn cả hương?
Thùy Linh (VTC News)


