Nữ hoàng cầu mây Thúy Vinh cho biết, Phạm Đăng Bảo Dũng ăn trộm theo chỉ đạo của chị gái và bản thân Thanh Thảo đã 'vu cho tôi nhiều thứ'.
Thúy Vinh không muốn đôi co, nhưng những gì Thanh Thảo trả lời báo chí cách đây vài ngày buộc chị phải trần tình cùng Đất Việt.
Em trai Thanh Thảo ăn trộm theo chỉ đạo của chị gái
- Thanh Thảo cho rằng giờ cô ấy muốn vào công ty thì phải được sự cho phép của chị. Chị có thể nói rõ hơn việc này?
- Điều này là có. Nguyên nhân là ngày 19/4 vừa qua, chúng tôi phát hiện có kẻ đột nhập phòng Giám đốc công ty Music Box để lấy đi toàn bộ hồ sơ giấy tờ. Ngày 20/4, công ty tiếp tục bị mất thêm một số thiết bị của phòng thu âm như micro, sound card… Tôi đã báo sự việc lên công an và hiện họ đang điều tra. Trong thời gian này văn phòng công ty đã bị niêm phong để phục vụ cho việc điều ra đó, cho nên Thanh Thảo không thể vào là đúng.
- Cho đến nay, vụ mất trộm này đã được điều tra đến đâu?
- Cơ quan điều tra đã xác định được người lấy chính là Phạm Đăng Bảo Dũng, em trai Thanh Thảo và cũng là nhân viên của Music Box. Tường trình ban đầu của cậu ấy tại cơ quan điều tra là chính Thanh Thảo kêu cậu ấy làm việc đó. Thật ra ngay từ khi phát hiện bị mất trộm, tôi đã biết ai lấy. Tôi gọi điện cho Bảo Dũng và cho cậu ấy 30 phút để mang trả mọi thứ lại như cũ, nếu không tôi sẽ báo công an. Cậu ấy không đến và sau đó cũng không nghe điện thoại của tôi, nên tôi không còn cách nào khác. Cách đây một, hai ngày, “họ” có mang hồ sơ đến trả lại công ty, nhưng bảo vệ không cho vào. Thanh Thảo bảo tôi không cho Thanh Thảo vào công ty là thế. Điều đáng nói ở đây là chìa khóa phòng Giám đốc có hai người giữ, tôi và mẹ Thanh Thảo, nhưng chìa khóa tủ đựng hồ sơ thì chỉ mình tôi có. Điều này chứng tỏ “họ” đã chuẩn bị không ít thời gian cho việc trộm hồ sơ này.
| |
| Thanh Thảo (bên trái) và Thúy Vinh (bên phải) yêu nhau lắm, cắn nhau đau. |
- Thanh Thảo cho rằng cô ấy mới là Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty, nhưng không hiểu vì sao cuối cùng chức vụ đó lại thành của chị…
- Trong bản Điều lệ của Music Box mà tôi cung cấp, chức danh của tôi có ghi rõ là Chủ tịch Hội đồng thành viên, còn Thanh Thảo là Giám đốc. Điều này là từ ngày thành lập công ty chứ không phải là đến giờ mới thế. Cho đến giờ Thanh Thảo vẫn là cổ đông lớn nhất của công ty với 60%, nhưng thực tế, 60% đó được tính bằng danh tiếng của Thanh Thảo chứ không phải bằng tiền. Từ trước đến giờ, toàn bộ kinh phí đầu tư cho Ngô Kiến Huy, Ngân Khánh… đều do tôi bỏ ra. Thanh Thảo không hề bỏ một đồng nào. Nói như thế không có nghĩa là phủi công Thanh Thảo, bởi cô ấy đã bỏ rất nhiều công sức vào công ty này. Cô ấy dạy cho các học viên, lên ý tưởng cho nhiều chương trình của công ty… rất tâm huyết, rất tận tình.
Thật ra Thanh Thảo vu cho tôi nhiều thứ không có. Chẳng hạn, cô ấy bảo tôi tự ý bán các ca khúc trong album của cô ấy, nhưng tôi không hề tự ý. Hiện, tôi còn giữ một hợp đồng trong đó Thanh Thảo ủy quyền cho tôi làm những việc này, hợp đồng đó có con dấu của Phòng công chứng số 1.
- Vậy còn về việc chị thành lập công ty Music Time và ủy quyền cho công ty này sử dụng các sản phẩm của Music Box thì như thế nào?
- Công ty Music Time cụ thể là của mẹ tôi và một người nữa, không phải tôi. Công ty này hoạt động như một đơn vị cung cấp nhạc chuông, nhạc chờ trên mạng. Hiện, Music Box làm việc với khoảng 6, 7 đơn vị như thế và các đơn vị này hàng tháng đều trả tiền cho Music Box khi sử dụng ca khúc. Tôi nghĩ việc này không hề gây thiệt hại gì cho Music Box mà ngược lại. Vậy, tại sao tôi không làm? Ngoài ra, Music Time có tổ chức một vài chương trình ca nhạc và mời tôi làm biên tập. Tôi làm công việc này và nhận thù lao như với bất kỳ công ty nào khác. Khi Thanh Thảo cho rằng điều này gây ảnh hưởng đến hoạt động của Music Box, tôi sẵn sàng nghỉ ngay, không làm nữa.
| | |
| Thúy Vinh cho biết, nếu đi khỏi Music Box, người đẹp Ngân Khánh sẽ phải bồi thường cho công ty một tỉ đồng. |
- Với những “lùm xùm” này, chị định giải quyết như thế nào?
- Thanh Thảo là người muốn rời Music Box, chứ không phải tôi. Nếu cô ấy muốn bán cổ phần của mình, tôi sẳn sàng mua, dĩ nhiên là với giá hợp lý. Điều này chúng tôi từng đề cập với nhau và Thanh Thảo đưa ra giá một tỷ đồng và dĩ nhiên là tôi không chấp nhận. Sắp tới, tôi sẽ xem Thanh Thảo muốn như thế nào, vì để giải quyết thì phải cả hai người.
Ngân Khánh và Ngô Kiến Huy muốn đi phải đền 3 tỉ đồng
- Khi sự việc giữa chị và Thanh Thảo chưa được giải quyết thì Ngân Khánh lại bày tỏ sự thất vọng và muốn rời công ty. Chị thấy thế nào?
- Thật lòng, những lời nói đó của Ngân Khánh làm tôi rất bất ngờ. Tôi là người quản lý trực tiếp cô ấy, gần gũi cô ấy nhất, nên những lời nói đó làm tôi rất buồn. Khánh bảo rằng cô ấy không gặt hái được gì sau bao nhiêu năm là không đúng. Chúng tôi đầu tư cho Khánh rất nhiều. Mỗi khi tổ chức chương trình, tôi và Thảo đều vắt óc nghĩ làm sao để cô ấy xuất hiện bộc lộ thế mạnh hiệu quả nhất. Thậm chí, chương trình Đêm ngàn sao của công ty gần đây, Thảo và Ngô Kiến Huy đều chấp nhận lu mờ để “đẩy” Khánh.
- Ngân Khánh có bao giờ bày tỏ trực tiếp điều này với công ty chưa?
- Có, cô ấy từng yêu cầu công ty cho cô ấy biết kế hoạch của cô ấy trong thời gian tới. Sau đề nghị đó, chúng tôi đã tổ chức một cuộc họp và thông báo kế hoạch cho cô ấy, nhưng có vẻ như cô ấy vẫn chưa hài lòng.
Ngân Khánh không giống Ngô Kiến Huy, tổ chức hẳn một liveshow cho cô ấy là không thể, nên chúng tôi đã tiến hành ghi hình liveshow DVD cho cô ấy, được thực hiện rất công phu trong gần một năm, nhiều khi quay từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm, ngốn của chúng tôi không ít thời gian và kinh phí. Nhưng có vẻ cô ấy không đồng tình lắm với phương án này.
| |
| Còn Ngô Kiến Huy sẽ phải bồi thường cho Music Box hai tỉ đồng. |
Khánh có rất nhiều điều khiến chúng tôi không hài lòng. Cô ấy không chăm chỉ tập luyện cho lắm, lại còn tham gia nhiều chương trình mà không hề báo cho công ty, không có sự đồng ý của công ty, ví dụ như gần đây nhất là chương trình Cánh Diều Vàng.
- Hiện Music Box định giải quyết trường hợp Ngân Khánh và Ngô Kiến Huy thế nào, khi cả hai người này đều muốn ra đi?
- Tôi đã trả lời bằng văn bản về ý định ra đi của họ. Với Khánh, chúng tôi đồng ý cho cô ấy đi, nhưng dĩ nhiên không thể quên các điều khoản trong hợp đồng. Theo đó, Khánh phải hoàn trả cho chúng tôi số tiền đã đầu tư khoảng một tỷ đồng, chưa kể tiền đền bù vì cắt ngang hợp đồng. Số tiền này với Ngô Kiến Huy là hơn hai tỷ đồng.
Tôi biết Ngô Kiến Huy muốn theo Thanh Thảo. Có lẽ cậu ấy thấy Thanh Thảo có khả năng lăng-xê cậu ấy hơn. Đó là chọn lựa của mỗi người, tôi không can thiệp. Chỉ là chúng tôi đến với nhau bằng hợp đồng, thì khi đi cũng bằng hợp đồng. Mọi chứng từ đầu tư cho ai, bao nhiêu, chúng tôi đều giữ đầy đủ.
- Cám ơn chị!
Võ Hà (Đất Việt)


