Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Bao giờ thế giới biết đến nhạc Việt?

01/07/2011 11 phút đọc Nam Anh
Gần đây, báo chí xôn xao chuyện nhiều “sao” Việt chỉ thích dùng hàng hiệu. Lý do mà họ đưa ra là hàng hiệu vừa là
Bao giờ thế giới biết đến nhạc Việt?

Gần đây, báo chí xôn xao chuyện nhiều “sao” Việt chỉ thích dùng hàng hiệu. Lý do mà họ đưa ra là hàng hiệu vừa là cách tận hưởng cuộc sống, bảo vệ bản thân vừa mang lại sự thoải mái, tự tin. Đối chiếu thị hiếu nghe nhìn những năm qua ở Việt Nam, điều dễ nhận thấy là nhạc quốc tế được khán giả Việt “sủng ái” hơn âm nhạc trong nước rất nhiều.

Người Việt dùng hàng “ngoại”

Nhìn vào thành công của các ca sĩ, nhóm nhạc quốc tế sang Việt Nam biểu diễn thời gian gần đây, chúng ta sẽ thấy được mật độ và tốc độ phủ sóng gây sốc của âm nhạc nước bạn. Nhiều khán giả Việt cuồng tín đến mức chờ cả ngày trời ở sân bay rồi bật khóc khi nhìn thấy thần tượng. Sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả trong các buổi biểu diễn âm nhạc quốc tế là điều mà nhiều ca sĩ có tên tuổi trong nước ao ước.

GS. Trần Văn Khê đã từng nói: “Không cứ sinh nhật là hát bài Happy Birthday và đề xuất thay bằng một giai điệu nhạc Việt. Người Việt ta đã thử tiếp thu, đã thử thay đổi nhưng cuối cùng cứ sinh nhật chúng ta vẫn hát bài Happy Birthday. Giai điệu của bài hát đã ăn sâu vào tiềm thức của không chỉ người Việt mà còn nhiều quốc gia trên thế giới. Làm sao có thể thay đổi khi chưa tìm ra một bài hát trong nước làm rung động nhiều lứa tuổi, làm bật lên tinh thần của một ngày lễ mà ai cũng đón chờ?

Chúng ta ghi nhận những nỗ lực của giới sản xuất âm nhạc Việt thời gian gần đây khi mời được những ngôi sao âm nhạc đẳng cấp quốc tế, thậm chí đã trở thành huyền thoại đến biểu diễn ở Việt Nam. Đó là ca sĩ Bob Dylan, Backstreet Boys, Super Junior, Ronan Keating, Il Divo… Sự xuất hiện và biểu diễn của những ca sĩ, nhóm nhạc làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc thế giới đã làm nức lòng người hâm mộ Việt.

Không nhiều dịp các bạn trẻ Việt được hội ngộ với thần tượng của mình. Những buổi biểu diễn hết mình của ca sĩ, nhóm nhạc yêu thích là bữa tiệc âm nhạc được thưởng thức mãi để lại dư vị khó quên. Đối với nhiều khán giả, việc nghe những bản nhạc quốc tế hay qua radio hoặc các trang thông tin trực tuyến còn thú vị hơn nhiều với việc thưởng thức trực tiếp âm nhạc nước nhà. Rõ ràng người yêu nhạc đang chuộng hàng “ngoại” hơn các sản phẩm âm nhạc nội địa.

 Ca sĩ Việt chỉ đắt show ở trong nước hoặc cộng đồng người Việt hải ngoại.
 

Bao giờ thế giới biết đến nhạc Việt?

Tata Young, một trong những ca sĩ người Thái Lan được biết đến nhiều trên thị trường âm nhạc quốc tế khi đến Việt Nam đã thật thà tâm sự rằng cô không hề có khái niệm gì về âm nhạc Việt Nam.

Vì lẽ gì mà ở nước ta nghe và cover rất nhiều bài hát nhạc Thái mà ca sĩ nước bạn chẳng biết gì về nhạc Việt? Có lẽ đó là câu hỏi mà giới sản xuất âm nhạc nước ta chưa tìm ra câu trả lời thích đáng. Không thể phủ nhận Việt Nam có nhiều giọng ca chất lượng, nhưng rồi qua nhiều cuộc thử nghiệm, thị trường âm nhạc quốc tế vẫn còn là “miền đất hứa”.

Những ca sĩ Việt đắt show ở nước ngoài chủ yếu là biểu diễn cho người Việt hải ngoại hoặc người biết tiếng Việt nghe. Không nhiều bạn bè quốc tế nhắc nhớ đến nhạc Việt và việc đĩa của ca sĩ Việt bán chạy ở nước ngoài là giấc mơ chưa chạm đến được. Một tour lưu diễn vòng quanh thế giới có lẽ là điều mà ít ca sĩ Việt dám mơ đến.

Đinh Mạnh Ninh - một ca sĩ mới nổi sau chương trình Sao Mai điểm hẹn mới đây đã mạnh mồm: “Muốn giới thiệu âm nhạc Việt Nam ra thế giới”. Không ít những ca sĩ đã thành danh của Việt Nam từng nói như Đinh Mạnh Ninh. Nhưng có lẽ nỗ lực của họ chưa mang lại kết quả như ý. Chưa xây được nền móng vững chắc đã vội chạy theo trào lưu đã làm cho nhạc Việt chưa có được một thế đứng vững vàng.

Chừng nào chưa làm tốt việc đưa nhạc Việt đến với người Việt, con đường xuất khẩu nhạc Việt ra thế giới sẽ còn lắm sóng dữ như đường ra biển lớn.

Nam Anh (SK&ĐS)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu