Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Giải thưởng âm nhạc Nhà nước: Sóng chưa êm!

16/07/2011 23 phút đọc Lê Thoa
Danh sách đề nghị lên Hội đồng Bộ VH-TT-DL xét tặng giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật, vừa có thêm tên
Giải thưởng âm nhạc Nhà nước: Sóng chưa êm!

Danh sách đề nghị lên Hội đồng Bộ VH-TT-DL xét tặng giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật, vừa có thêm tên 5 nhạc sĩ miền Bắc, đó là nhạc sĩ Thế Song, Đinh Quang Hợp, Lê Việt Hòa, Ngọc Khuê, Đoàn Bổng.

Đây là kết quả bỏ phiếu lại của Hội đồng xét duyệt cấp cơ sở thuộc Hội Nhạc sĩ trong ngày 27/6 và gửi lên Bộ vào ngày 5/7. Cùng được bổ sung lần này là tác giả Đoàn Phi Liệt. Như vậy, với 28 người được đề cử lần đầu, năm nay, Hội Nhạc sĩ VN đề cử tới 34 tác giả.

Xét lại hay xét thêm?

Tuy nhiên, bản thân các nhạc sĩ này không hề hay biết mình đã được bổ sung thêm vào danh sách đề nghị, bởi gõ cửa các nơi để hỏi thông tin đều không nhận được câu trả lời. Trên thực tế, thông tin này được đăng tải trên một trang riêng thuộc website của Bộ. Nhạc sĩ Đinh Quang Hợp cho rằng, nếu thông báo này được dán công khai ở trụ sở Hội Nhạc sĩ Việt Nam thì sẽ hợp lý hơn.

5 nhạc sĩ vừa có tên trong danh sách xét tặng giải thưởng Nhà nước.
Ảnh: Lê Thoa.

Tuy đã có tên trong danh sách đề cử, nhưng các nhạc sĩ này vẫn không hài lòng, bởi các ông cho rằng mình thuộc diện 28 + 6, tức là bị xét vớt. Nhạc sĩ Đinh Quang Hợp nhận định: “Trước đây, Hội đồng cơ sở gạt chúng tôi ra, nay lại đưa vào danh sách, tức là họ đã thừa nhận sai lần một. Nhưng nếu họ vẫn để những người không xứng đáng tiếp tục có cơ hội được giải thưởng Nhà nước, là sai lần hai”.

Trong khi đó, nhạc sĩ Lê Việt Hòa đề nghị: Lập một Hội đồng mới để xét lại Hội đồng cũ, ông đề xuất những tên tuổi mà ông “nể”: Trần Văn Khê, Phạm Minh Tuấn, Huy Thục, Hoàng Vân, Nguyễn Đức Toàn, Phó Đức Phương… “Hội đồng cũ có tầm, nhưng liệu đã có tâm hay chưa?”, nhạc sĩ Thế Song đặt câu hỏi.

Vẫn lọt tác phẩm hay?

Không lên tiếng, nên dù được giới âm nhạc cho rằng xứng đáng đứng đầu bảng, nhạc sĩ Hoàng Hà vẫn “thua”. Chậm trễ trong việc đưa tiếng nói của mình lên các cấp có thẩm quyền và công luận, tác giả Trương Tuyết Mai, Văn Thành Nho, Phan Long, Trần Việt Bình cũng không được có tên. Như vậy, về cơ bản, kiến nghị xét lại từ đầu của các nhạc sĩ không được đáp ứng và người ta dễ hiểu rằng, phải đấu tranh mạnh mẽ từ đầu thì mới có quyền lợi.

Theo một nhạc sĩ giấu tên, việc giải quyết khúc mắc từ cơ sở cũng là điều rất quan trọng, nếu Hội nhạc sĩ làm được điều này từ đầu, có thể sẽ tránh được những khiếu kiện ồn ào và sự chỉ trích đối với các cá nhân. “Về căn bản, mọi việc xuất phát từ vấn đề con người, nếu giữa mọi người mà không nói chuyện được với nhau thì sự việc sẽ rối tung lên. Bản thân tôi, có muốn góp ý thẳng thắn với các bên cũng không được, nên giấu tên là để gặp nhau còn nhìn mặt nhau được”, nhạc sĩ này nói.

 

Liên quan đến giải thưởng Nhà nước, ở lĩnh vực điện ảnh, nhà biên kịch Phan Huyền Thư và Phan Thanh Tú gửi đơn kiến nghị phản đối đạo diễn Nguyễn Thước được đề cử với cụm tác phẩm Sự nhọc nhằn của cát, Những công dân @ và Chất xám vì ông “lẳng lặng” mang tác phẩm tập thể xin xét duyệt giải thưởng và không tham khảo ý kiến của mình.

Ngày 13/7, Bộ VH-TT-DL đã gửi công văn trả lời chính thức về những khiếu kiện trên. Công văn ghi: “Đề nghị Hội đồng cấp cơ sở Hội Điện ảnh Việt Nam thông báo với đạo diễn Nguyễn Thước, đề nghị đạo diễn Nguyễn Thước bổ sung ý kiến đồng thuận, nhất trí của các đồng tác giả của cụm tác phẩm nêu trên”. Bởi theo quy định, tác phẩm, cụm tác phẩm phải không có tranh chấp về quyền tác giả.

Điều này cũng có nghĩa, nếu sau này, biên kịch Phan Huyền Thư và Phan Thanh Tú có làm hồ sơ xin giải thưởng Nhà nước cho các phim tài liệu này, họ cũng sẽ phải nhận được sự đồng ý của đạo diễn Nguyễn Thước bằng văn bản.

Lê Thoa (Đất Việt)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu