Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Bất ngờ trong việc công khai xét giải thưởng

12/08/2011 24 phút đọc Lê Thoa
Được xét đặc cách, nhưng Bùi Công Duy không đủ 100% số phiếu để đạt danh hiệu NSƯT. Các nhạc sĩ Đinh Quang Hợp,
Bất ngờ trong việc công khai xét giải thưởng

Được xét đặc cách, nhưng Bùi Công Duy không đủ 100% số phiếu để đạt danh hiệu NSƯT.

Các nhạc sĩ Đinh Quang Hợp, Ngọc Khuê nhờ được “dỡ toang” cụm tác phẩm ra để “chấm” mới đủ phiếu. Nhạc sĩ Hoàng Hà “trượt” vì ông nộp hồ sơ vào “bảng” giải thưởng Hồ Chí Minh, trong khi đó, việc đề nghị xét giải thưởng Hồ Chí Minh cho nhạc sĩ Phạm Tuyên lại chưa... đúng đường!

Đó là một số thông tin chính trong cuộc họp báo chiều 11/8 do Bộ VH-TT-DL tổ chức về việc xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước và danh hiệu NSƯT, NSND.

Để “cụm” thì trượt, “dỡ ra” thì đạt!

Ông Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Hội nhạc sĩ VN là trung tâm của buổi chất vấn. Ông Khôi giải thích về trường hợp nhạc sĩ Phú Quang: Dù được 100% số phiếu ở Hội đồng cơ sở với 7 người, nhưng lên đến Hội đồng cấp Bộ, nhạc sĩ Phú  Quang không đạt 75% ý kiến đồng thuận.

Còn về trường hợp của 5 nhạc sĩ đi kiện là Đinh Quang Hợp, Ngọc Khuê, Lê Việt Hòa, Thế Song, Đoàn Bổng, lần đầu xét duyệt, họ bị “trượt” là có nguyên nhân từ phía hồ sơ. Các nhạc sĩ này đăng ký xét giải thưởng với cụm tác phẩm, nên khi Hội đồng làm việc, bỏ phiếu thì không đạt. Sau khi “dỡ” cụm tác phẩm đó ra, bỏ phiếu lại cho từng tác phẩm thì lại đạt và Hội gửi danh sách bổ sung lên Bộ mới được. Ông Khôi cho biết thêm, khi Hội đồng Bộ chấm, chỉ nhạc sĩ Ngọc Khuê và nhạc sĩ Đinh Quang Hợp đủ 3/5 tác phẩm để gom lại thành một “cụm” mới, do đó, chỉ hai trong số 5 “nhạc sĩ đi kiện” vượt qua vòng của Bộ.

Được xét đặc cách, nhưng Bùi Công Duy không đủ 100% số phiếu để đạt danh hiệu NSƯT.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Lê Khánh Hải cho biết, trong thông tư có hướng dẫn: ai nộp vào giải nào thì xét theo giải đó, Hội đồng không được tự ý chuyển theo kiểu: Nếu không được giải thưởng Hồ Chí Minh thì hạ xuống giải thưởng Nhà nước. Cũng theo chỉ đạo này, ông Khôi thông tin: Nhạc sĩ Hoàng Hà nộp hồ sơ cụm tác phẩm vào giải thưởng Hồ Chí Minh, đó là một “bảng” khác với những tiêu chí khác, nên khi ông không đủ số phiếu ở bảng này thì không thể chuyển hồ sơ của ông sang Giải thưởng Nhà nước được.

Ông Khôi cũng tiết lộ, nhạc sĩ Đinh Quang Hợp, người được xét trong đợt hai, vào giờ chót đã xin đổi cụm tác phẩm. Tuy nhiên, nhạc sĩ Đinh Quang Hợp đã phản hồi với Đất Việt: Ngay từ đầu ông đã đăng ký 5 tác phẩm đó và đến thời điểm này vẫn đúng là 5 tác phẩm. Chính Hội nhạc sĩ đã có sơ suất là ghi sót tác phẩm của ông, sau đó phải bổ sung lại.

Muốn được xét… phải đi đúng đường

Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng Nguyễn Hải Anh nói về trường hợp của nhạc sĩ Lê Lan: “Hội đồng biết ông từng bị kỉ luật, nhưng trên cơ sở đánh giá những cống hiến, lao động nghệ thuật của nhạc sĩ, chúng tôi thấy: dù vấp ngã, nhưng ông vẫn cho ra đời những tác phẩm có chất lượng nghệ thuật”.

Dư luận cũng như giới chuyên môn tiếc cho nhạc sĩ Phạm Tuyên, ông đạt giải thưởng Nhà nước năm 2001, và dù có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng, có chất lượng cao về nghệ thuật, nhưng đã 10 năm trôi qua, ông vẫn chưa được giải thưởng Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, NS Hồ Quang Bình đã gửi công văn đi khắp nơi, nhưng chưa có kết quả.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: Điệp Hoàng)

Vụ trưởng Nguyễn Hải Anh nói, vấn đề ở chỗ Hội Âm nhạc mới chỉ gửi công văn, chứ chưa gửi hồ sơ, lại “không đi đúng đường”, cụ thể là phải theo đúng trình tự qua hội đồng cấp cơ sở của Hội nhạc sĩ VN, rồi lên đến Hội đồng Bộ. Không có chuyện hồ sơ không qua hai hội đồng này lại được Hội đồng cấp Nhà nước xét duyệt. Đại diện Hội Nhạc sĩ Việt Nam khẳng định: chưa từng nhận được văn bản đề nghị nào từ Hội Âm nhạc Hà Nội về trường hợp của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Ngoài ra, thứ trưởng Lê Khánh Hải đề nghị Hội Nhạc sĩ cần có cuộc họp báo riêng để giải thích và thông tin rộng rãi với giới truyền thông.

Còn ở lĩnh vực điện ảnh, Thứ trưởng Lê Khánh Hải cho rằng hai nữ biên kịch Phan Huyền Thư và Phan Thanh Tú đã không hiểu biết về thông tư nên mới dẫn đến chuyện viết đơn kiến nghị đạo diễn Nguyễn Thước. Dẫu vậy, trước yêu cầu của Bộ là phải lấy ý kiến đồng thuận của hai biên kịch này, đạo diễn Nguyễn Thước vẫn chưa bổ sung vào hồ sơ, do đó, rất có thể, ông sẽ “lỗi hẹn” với giải thưởng Nhà nước đợt này.

Vụ trưởng Nguyễn Hải Anh đánh giá cao tài năng của Bùi Công Duy, nghệ sĩ violon hàng đầu Việt Nam, từng đạt nhiều giải thưởng cao quý, nhưng tiếc là anh không đạt 100% số phiếu đồng thuận, yêu cầu bắt buộc đối với hồ sơ xét đặc cách. Ông cũng khẳng định chưa từng ký văn bản nào gửi đến nhạc sĩ Triều Dâng với nội dung là tác phẩm của NS Triều Dâng “có vấn đề về bản quyền”

Lê Thoa (Đất Việt)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu