Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Những ngôi sao lắm chiêu của showbiz Việt: Sáng tạo hay đánh bóng?

10/01/2012 14 phút đọc Hằng Nga
Tham gia vào thế giới giải trí nếu không chủ động tạo ra các chuỗi sự kiện về nghệ thuật thì rất nhanh bị lãng quên.
Những ngôi sao lắm chiêu của showbiz Việt: Sáng tạo hay đánh bóng?

Tham gia vào thế giới giải trí nếu không chủ động tạo ra các chuỗi sự kiện về nghệ thuật thì rất nhanh bị lãng quên. Nếu đã nổi tiếng mà lơi là tạo dựng hình ảnh… cũng bớt nổi tiếng.

Vì thế mà sao Việt bây giờ mới ưa sử dụng chiêu trò để được xuất hiện nhiều trên truyền thông. Còn câu chuyện chiêu trò hay, dở thế nào chắc… hồi sau mới tính tiếp?

Đàm Vĩnh Hưng và bức thư gửi báo chí

Không ngừng tạo chiêu trò, giới truyền thông gọi Đàm Vĩnh Hưng là ngôi sao lắm chiêu, ngôi sao số 1 về chiêu trò của Việt Nam và anh cũng thừa nhận. Riêng năm 2011 tháng nào cũng thấy Đàm Vĩnh Hưng (ĐVH) có một câu chuyện gì đó để được nhắc đến… trên mặt báo. Năm 2011 ĐVH phát hành nhiều album nhất, trong vòng 12 năm. Xuất hiện dày đặc với đủ các show diễn chung và riêng. Từng nói "Tạm ngừng và nghỉ ngơi là những từ rất xa lạ, xa xỉ đối với tôi. Tôi bị bệnh làm việc, rất sợ ngồi không và với chặng đường mà tôi đã làm tất cả để dựng lên 3 chữ ĐVH trong lòng công chúng thì tôi không cho phép mình dễ dãi, nghỉ ngơi, ngủ quên hay ăn mòn những vinh quang cũ.” Nên ĐVH luôn đi với tốc độ chạy nước rút trong mọi công việc của bản thân và của công ty giải trí Tiếng hát Việt. Anh là một hiện tượng của làng nhạc Việt và luôn tạo ra những cái mới. Bây giờ không ai bắt nhưng bất kể cái gì thuộc về chương trình của anh làm cũng cần phải thật sự khác biệt.

Ngay cả tuyên ngôn của ĐVH cũng luôn là chiêu gây sốc trên báo. Kiểu như “cái gì dính đến ĐVH cũng được…”. Phải chăng vì thị trường  giải trí Việt quá nhạt nhẽo, nhạt đến độ bất kể trò nào của ĐVH cũng đủ thu hút sự chú ý. Qua sự xuất hiện ở game show như “Cặp đôi hoàn hảo” người ta cũng đủ thấy anh nhiều chiêu như thế nào, dụng công cho cả những chương trình nhỏ. Và kết quả của chương trình chưa thỏa mãn một bộ phận công chúng, họ lên tiếng phản đối… và ĐVH tiếp một chiêu khá độc: tạm ngưng trả lời PV báo chí. Nghĩa là với ĐVH, sức nghĩ “độc”, “lạ” luôn không ngừng. Nếu gọi là ngôi sao nhiều sức sáng tạo trong hoạt động nghề nghiệp thì cũng chưa hẳn đúng, nhưng không sai. Bởi các chương trình của ĐVH cũng khá thiên về chiêu trò hơn là chất lượng nghệ thuật một cách đích thực.

Diễn viên Kim Thư và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong chương trình "Cặp đôi hoàn hảo".

Nghệ sĩ hoạt động ảo… trên báo

Chuyện tình ái, mâu thuẫn hay “vô tình” vướng vào… scandal nào đó là cách dễ nhất để nghệ sĩ Việt được nhắc đến trên báo nhanh và dễ tạo nên sự nổi tiếng (hoặc tai tiếng) hơn là miệt mài lao động nghệ thuật để được ghi nhận. Vì thế, showbiz Việt năm qua chứng kiến khá nhiều nghệ sĩ trong giới giải trí mượn độc chiêu này để “nổi tiếng”. Đi đầu trong việc lựa chọn giải pháp đánh bóng tên tuổi nhanh là Thanh Thảo. Hoạt động nghề nghiệp của Thanh Thảo trong năm là gì, khó mà tổng kết được nhưng ngay từ đầu năm chuyện ồn ào của cô và Thúy Vinh đã tốn không ít giấy mực của báo chí. Chuyện vừa nhạt đi thì chỉ một thời gian, nhiều tờ báo lại vướng vào (hay cố tình vướng) câu “chuyện tình” của Thanh Thảo với Bình Minh. Lại mất quá nhiều chữ, đủ các cách khai thác và tiết lộ… Không biết Thanh Thảo nghĩ mình được gì khi liên tục để tên mình gắn với những scandal kiểu đó. Bởi, dù tên cô được nhắc đến nhiều thật nhưng toàn theo cách thiếu thiện cảm hay “ném đá” trên mạng xã hội.  Chưa hết, cô dành hẳn một chương trong tự truyện để nói về người đàn ông bí mật của mình. Ở đó cô không ngại ngần tự nhận mình là kẻ đến sau trong tình yêu và ngậm ngùi tự mình bước ra đi… Đến cuốn tự truyện này thì không còn nghi ngờ về câu chuyện vô tình bị vướng mà đã chuyển Thanh Thảo ở thế chủ động đưa mình vào scandal. “Giọt nước tràn ly”, những fan hâm mộ còn lại của cô chắc cũng ngậm ngùi thầm hỏi: sao cô không dành thời gian để có những sản phẩm âm nhạc tử tế hơn là ngồi nghĩ ra mấy scandal rẻ tiền như thế!

http://a9.vietbao.vn/images/vi955/2010/10/55332394-1287023958-binh-minh-2.jpg
scandal Thanh Thảo & Bình Minh. Ảnh minh họa

Sáng tạo hay đánh bóng?

Có khá nhiều giọng ca từng được yêu thích, có nhiều sáng tạo, và ở họ có tố chất được yêu mến nhưng không hiểu sao lại bị mất cảm tình trước khán giả. Vì họ thái quá trong cách thể hiện, trong cách đánh bóng tên tuổi trước khán giả. Họ muốn đi tắt (con dao hai lưỡi cho sự nổi tiếng và tai tiếng), muốn đánh bóng để nhanh chóng có vị trí cao hơn.

Thu Minh sở hữu giọng hát và kỹ thuật tốt, cô có nhiều ca khúc làm mưa làm gió trong lòng người nghe vài năm qua, với không ít giải thưởng ấn tượng… Thu Minh hoạt động  sôi nổi trên các sân khấu. Năm qua lại đặc biệt có cảm tình hơn khi cô thể hiện tài khiêu vũ xuất sắc của mình trong “Bước nhảy hoàn vũ”. Có điều cô luôn không biết tiết chế, trong ăn mặc, phát ngôn và thông tin gây sốc. Gợi cảm không có nghĩa là phô diễn cơ thể, tâm sự không phải lôi người cũ có tên tuổi vào cuộc (để câu chuyện đặc biệt “hot” hơn) và cố tình đưa chi tiết lạ (mới sinh con, dẫu trước đó vài tháng cô còn gọn gàng thon thả)… Đó là tất cả những điều Thu Minh đã làm trong năm vừa qua, làm người yêu mến Thu Minh có lẽ đang giảm bớt tình cảm với cô. Không phủ nhận giọng hát quyến rũ, nhiều lửa của cô, có điều khán giả bị ám ảnh khá nhiều về những câu chuyện không mấy hay ho về cô, tự dưng giảm bớt sự thích thú khi nghe cô hát.

Mai Khôi cũng được liệt vào top 10 những người vừa có sức sáng tạo, vừa có nhiều chiêu để đánh bóng tên tuổi, nếu có cuộc bình chọn diễn ra. Cô là một trong những nghệ sĩ được nhắc đến ở nhiều góc độ và luôn có nhiều ý tưởng mới mẻ về cách sống, về trang phục, diện mạo. Cô cũng là nghệ sĩ có các sản phẩm âm nhạc dễ thương, cách trình diễn đầy sức cuốn hút. Mai Khôi là tuýp người không chịu nổi sự nhàm chán, đơn điệu, luôn muốn phá cách, đi đầu trong những đổi mới... Một quan điểm tiến bộ và không đáng để phê phán. Song đổi mới thái quá như tóc, trang phục của cô năm qua thì có lẽ vẫn quá mức lạ lẫm với cái nhìn của đa số.

Những nghệ sĩ không cần chiêu…

Tên tuổi nổi như cồn gần chục năm trước, giờ vẫn ở top những giọng ca được yêu thích. Luôn có nhiều chương trình, cách xuất hiện ấn tượng. Và thông tin về cô vẫn tràn trên các mặt báo nhưng hầu như không kèm phát ngôn “sốc”, không có scandal. Đó là Mỹ Tâm. Cô là điển hình cho những ngôi sao được yêu mến nhất không dính scandal và những câu chuyện lá cải trên báo. Mỹ Tâm luôn chững chạc trong mỗi lần xuất hiện, luôn nhiều ý tưởng sáng tạo, tạo dựng những cái mới trong hoạt động nghệ thuật của mình mà không cần dùng chiêu.

 

http://media.thethaovanhoa.vn/2011/09/26/11/39/my-tam%20(2).jpg
ca sĩ Mỹ Tâm

Hàng loạt các giọng ca trẻ được gọi là ngôi sao hoặc có triển vọng trở thành ngôi sao cũng đang nỗ lực hết mình để khẳng định bằng sản phẩm âm nhạc. Đều đặn và liên tục như Đức Tuấn, Hiền Thục, Tùng Dương, Lê Cát Trọng lý, Nguyên Thảo, Hà Anh Tuấn… Họ xuất hiện đa dạng trên báo, trên sân khấu ca nhạc với các sản phẩm mới và được đánh giá cao. Họ cũng không cần nhiều chiêu để đánh bóng.

Qua rồi cái thời hữu xạ tự nhiên hương. Nghệ sĩ muốn tồn tại trong thế giới nghệ thuật bên cạnh những điều cần có của bản thân họ, thì rất cần hậu thuẫn, cần nhiều ý tưởng mới mẻ để tạo dựng tên tuổi. Có điều, chiêu hay trò gì đi nữa cũng chỉ là “ảo”, cũng qua rất nhanh theo dòng chảy của báo chí. Cái đọng lại vẫn là tác phẩm, sản phẩm nghệ thuật… hay ý tưởng thực sự nghiêm túc. đó mới là điều dễ “neo” lại ở cảm giác của công chúng.

Hằng Nga (Công luận)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu