Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online
Sức khỏe Tiêu điểm

Một lần đi châm cứu.

11/07/2013 8 phút đọc Hải Long
Vợ tôi tự nhiên đau bả vai. Một điểm đau lan tỏa, đau đến mức không ngủ được phải nghỉ ở nhà mấy ngày. Thấy vậy
Một lần đi châm cứu.

Vợ tôi tự nhiên đau bả vai. Một điểm đau lan tỏa, đau đến mức không ngủ được phải nghỉ ở nhà mấy ngày. Thấy vậy bạn bè có người xoa bóp hộ, tưởng sẽ đỡ đau nhưng không những không đỡ mà còn bị sưng và đau hơn, có lúc không nhấc nổi cánh tay. Một số người khuyên nên đi châm cứu. Vợ tôi đã liên hệ với BS Dung ( http://queviet.pl/bs-dang-thu-dung) và chị Dung hẹn ngày, giờ đến khám.

Từ trung tâm buôn bán ở Wólka Kosowska đi ôtô buýt rồi chuyển qua tầu điện đến chỗ phòng khám của chị Dung tuy lâu (gần một tiếng đồng hồ mới tới nơi) nhưng cũng tiện. Đi quá chợ Hala Mirowska mấy bến rồi đi bộ một đoạn ngắn là đến nơi.

Phía ngoài Trung tâm Y tế Karmelicka, nơi có phòng châm cứu của BS Đặng Thu Dung.

Do mới đến lần đầu nên chị Dung ra tận cửa đón. Phòng khám của chị là một căn phòng nhỏ với 3 giường khám bệnh sạch sẽ ngăn cách bởi những tấm Rido trăng tinh, một bàn làm việc, 1 tủ thuốc và nhiều dụng cụ y tế khac cùng một buồng để bác sĩ chuẩn bị dụng cụ.

Theo chị thì vợ tôi bị trúng gió làm căng cơ bả vai dẫn đến chèn ép dây thần kinh và gây đau nhức. Ngoài ra vì xoa bóp nhiều nên có chỗ bị sưng.

Hỏi han và chẩn bệnh.

Khám và chữa trị.

Châm cứu lần đầu tiên thấy đỡ hẳn. Châm đến lần thứ ba thì đỡ 90%.

Thứ bẩy vừa rồi, về sớm tôi đưa vợ đến châm tiếp cho khỏi hẳn và nhân tiện nhờ chị chữa chỗ đau ở thắt lưng, đứng lên, ngồi xuống rất khó khăn.

Phòng khám của chị Dung nằm trong một khu Trung tâm Y tế với nhiều phòng khám chuyên khoa khác như: Khám sản, Khám răng, Nhi…Bên cạnh có một hiệu thuốc khá to.

Xưa nay mình rất sợ kim đâm vào người. Thuốc đắng đến mấy cũng uống được chứ tiêm thì….mới nghe đã sợ. Tuy nhiên lần này phải châm..."cho biết".

Sau khi thăm khám, hỏi han cẩn thận, chi chẩn đoán tôi bị đau thần kinh tọa nhưng còn nhẹ và bắt đầu chữa trị. Lúc kim đâm vào thấy nhói nhẹ một cái nhưng không đau. Sau đó tại điểm châm thấy nê nê. Chị châm khá nhiều điểm từ chân đến lưng sau đó chị nối các đầu kim vào các dây dẫn điện từ một cái máy nhỏ. Dòng điện chạy qua làm các kim giật nhẹ, tê tê. Dòng điện được điều chỉnh tùy theo sức chịu đựng của mỗi người, Được một lúc khá lâu thì chị rút các dây điện ra và hơ nóng các đầu kim (cưu ngải). Một lúc khá lâu các đầu kim được rút ra, chị lấy mấy cái giác hút „maxa” mấy chỗ mình kêu đau rồi chị tiêm vào mấy huyệt đã châm loại thuốc mà chị nói là Vitamin nhóm B. Nói là châm cứu nhưng chị làm khá nhiều việc, không chỉ có châm cứu như tôi thường nghĩ. Lúc châm cứu xong thấy đỡ đau hẳn. Do bị nhẹ, đi châm cứu ngay nên chỉ châm một lần đã đỡ, vài hôm sau tự nhiên khỏi hẳn.

„Chữa bằng châm cứu cần sự kiên trì. Đồng thời phải kết hợp với các phương pháp Tây y nữa thì mới đạt hiệu quả cao”. Chị nói.

Như vậy, hai vợ chồng tồi đều được Bác sĩ Đặng Thu Dung châm cứu, chữa khỏi bệnh đau vai,đau lưng chỉ sau một vài lần châm.

Bác sĩ Đặng Thu Dung Tốt nghiệp ĐHYK Hà Nội năm 1976. Sau khi tốt nghiệp chị về công tác tại bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Chị học chuyên khoa ĐHY và được cấp bằng BS chuyên khoa cấp 1. Chị làm NCS tại ĐH Quân Y Łodz-Ba Lan và được cấp bằng Tiến sĩ Y Khoa năm 2000. Về đông y, chị được cấp chứng chỉ Châm cứu của Viện Châm cứu TW năm , bằng bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền –Bệnh viện Y học cổ  truyền TW năm  chứng chỉ Cấy chỉ catgút-Thủy châm_Bệnh viện châm cứu TW Hà Nội..

Bác sĩ Đặng Thu Dung đã mở phòng khám, chẩn trị Đông Y ở Ba Lan khá lâu. Phòng khám của chị nằm trong Trung tâm Y tế Karmelicka. Trước đây chị cũng mở thêm một phòng khám ở nhà văn hóa Thăng Long và hiện nay chị mở thêm một địa điểm nữa ở gần chợ Hoa ( Ul: 1 Sierpnia 36B-ACTIMEDICA). Địa điểm thứ 2 phải gọi điện đăng ký trước.

Phòng khám của chị đã khám, tư vấn và điều trị cho nhiều người Việt Nam và Ba Lan. Bệnh nhân đến khám đến 60% la các bệnh về xương, khớp như đau lưng, thần kinh tọa, đau đầu, cổ vai…Nhiều trường hợp bị lệch mặt, liệt nửa người do tai biến. Chị cũng điều trị thành công một số ca trầm cảm lâu ngày, chữa nhiều nơi không khỏi.

Một loại bệnh khác mà chị đã chữa nhiều là bệnh Zona thần kinh Bệnh zona (giời leo) là do virus herpes zoster (varicella-zoster virus hoặc VZV) gây nên. Virus này cũng chính là tác nhân gây ra bệnh thủy đậu ở trẻ em.Virus thủy đậu trú ngụ trong cơ thể ở trạng thái ngủ bên trong các dây thần kinh cảm giác. Khi virus này “thức giấc” đi dọc theo dây thần kinh cảm giác vào da và tạo ra những mảng phát ban gây đau..

 

Chị kể lại nhiều trường hợp chữa trị cho người Việt có kết quả tốt như chữa cho một vị Giáo sư ở Bách khoa sang thăm thân chẳng may bị trúng gió, liệt nửa người. Nhờ sự tận tình đưa đón của người nhà Giáo sư, sau 20 ngày chữa trị, bệnh nhân đã có kết quả khả quan. Một tháng châm cứu đã chống gậy đi lại được. Một bệnh nhân khác bị đau thần kinh tọa nặng, đau đến mức cả tháng hầu như không ăn, ngủ được. Người nhà đã đưa đi bệnh viện chữa nhưng không thuyên giảm. Sau 1 tuần châm cứu, bệnh nhân đã đi lại được và sau 12 lần châm thì đã đi bộ được 1 km. Hiện đã khỏi hẳn .

Một số bệnh nhân đã ghi lại cảm tưởng khi được khám và điều trị tại đây:

Allicja Kaczowska 48 tuổi, bị bệnh trầm cảm, viết ngày 20-11-2004.

(Tóm lược): Tôi cảm thấy cơ thể mệt mỏi, buồn bã và hay tức giận, hay than khóc. Các bác sĩ không thể chữa được bằng thuốc Tây. Bà bác sĩ „ bằng những chiếc kim thần kỳ” trong vòng một tháng đã chữa được. Hiện tại tình trạng sức khỏe của tôi đã được cải thiện rất nhiều. Tôi cảm thấy rất bình yên, không giận dữ và rất yêu đời….Tôi cám ơn bà bác sĩ đã tiếp nhận, chữa bệnh cho tôi và điều quan trọng nhất là giúp tôi khỏi bệnh.

Henryk Jankowski 82 tuổi ( 08-09-2007)(Tóm lược) Tôi cho rằng ở Ba Lan người ta chưa đánh giá đúng mức về chữa bệnh bằng châm cứu và tôi cũng nghĩ như vậy vì ít có thông tin về lĩnh vực này. Mấy ngày qua tôi đã đọc được quảng cáo về phương pháp này và quyết định đi chữa bằng cham cứu. Sau 14 ngày điều trị, tôi có thể khẳng định rằng:- Bệnh hen suyễn không cho tôi thở bình thường thì nay đã khỏi. Khỏi viêm tuyến tụy, khỏi đau dạ dày, khỏi sưng phù bàn chân…Điều trị bằng châm cứu không đau và điều quan trọng nhất là cơ thể không bị đầu độc bằng hóa chất. Tôi cám ơn Bác sĩ Đặng Thu Dung đã kiên nhẫn làm tất cả để bệnh nhân khỏi bệnh.

Teresa Gajzler 52 tuổi ( 15-04-2008)(Tóm lược) Tôi đã nghe và đọc rất nhiều về chữa bệnh bằng châm cứu nhưng không đủ dũng cảm để thử chữa bệnh bằng phương pháp này. Hai tuần trước tôi thấy có gì bất ổn ở vùng xương sống thắt lưng. Tôi thấy rất đau ở hông trái ,,,,uống thuốc giảm đau  hoặc bôi thuốc mỡ cũng không đỡ.

Tôi nhớ lại là đã nhìn thấy bảng treo quảng cáo „Phòng châm cứu” và đã đến đây chữa bệnh. Chỉ sau lần châm cứu đầu tiên tôi đã thấy đau giảm một nửa và đã ngủ yên cả tối. Sau lần châm cứu thứ ba thì khỏi hoàn toàn…Tôi rất cảm ơn bác sĩ đã giúp tôi nhanh chóng bình phục.

Katarzyna Sosińska 56 tuổi ( 28.09-2011)(Tóm lược) Ngón tay cái của tôi rất đau. Rất khó co duỗi. Ngoài ra khớp nối bị xưng tấy nên làm việc rất khó khăn, ngay cả việc mặc quần áo. Tôi đã đi làm lý liệu pháp nhưng thuên giảm không đáng kể. Chỉ khi điều trị bằng châm cứu ở chỗ bác sĩ Dung thì đã giảm đau rất nhiều, hiện đã làm việc dễ dàng hơn. Bà bác sĩ còn chữa cho tôi khỏi đau đốt sống cổ và bệnh run tay nữa…

Hải Long.

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu