Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Trẻ bị táo bón

16/08/2009 3 phút đọc Ts. Bs Lê Minh Khôi
Tôi có con trai 4 tuổi, cháu 3-4 ngày mới đi đại tiện. Tôi đã đưa cháu đi khám nhiều nơi nhưng kết quả chụp X-quang và
Trẻ bị táo bón
Tôi có con trai 4 tuổi, cháu 3-4 ngày mới đi đại tiện. Tôi đã đưa cháu đi khám nhiều nơi nhưng kết quả chụp X-quang và bác sĩ kết luận là cháu bình thường. Bác sĩ có cho uống men tiêu hóa và khuyên thay đổi chế độ ăn, ăn nhiều rau và khoai lang... Tôi đã làm theo nhưng không thấy bệnh của cháu thuyên giảm. Vậy xin bác sĩ tư vấn cho tôi biết phải làm thế nào?

Nguyễn Ngọc Anh

 

Bữa cơm có nhiều món rau củ quả -Ảnh: N.C.T.

 

Có thể nói táo bón là một trong những rối loạn thường gặp nhất ở trẻ em và là mối bận tâm lo lắng của rất nhiều bậc cha mẹ. Tuy nhiên, mỗi bà mẹ, ông bố có một cách hiểu táo bón rất khác nhau.

Nói một cách đơn giản nhất, táo bón là khi trẻ có ít hơn ba lần đi tiêu trong một tuần, phân khô và cứng.

Táo bón không phải là một bệnh cụ thể mà là biểu hiện của rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Các yếu tố khởi phát táo bón thường là những yếu tố bên ngoài như thay đổi lịch hoặc môi trường sinh hoạt của trẻ (đi nhà trẻ, đi du lịch), viêm hoặc nứt hậu môn hay quanh hậu môn, sau khi mắc một đợt tiêu chảy hoặc do sai lầm chế độ ăn.

Phần lớn trường hợp táo bón là do cơ năng và thường thoáng qua. Trường hợp con chị đã được khám, chụp phim mà không thấy nguyên nhân cụ thể nào nên trước mắt có thể xem là táo bón cơ năng.

- Trẻ bị táo bón có thể do xung đột giữa cha mẹ.

- Đôi khi do trẻ sợ bẩn mà không chịu đi tiêu.

Việc điều trị táo bón cơ năng đòi hỏi nhiều thời gian và sự kiên nhẫn của cả cháu bé và bố mẹ. Trước tiên chị có thể xem liệu cháu có bị nứt hậu môn hay không để điều trị khỏi hẳn. Sau đó xem lại chế độ ăn liệu cháu có thật sự ăn rau củ quả như đã hướng dẫn hay không. Cũng cần lưu ý việc pha chế sữa có đúng hướng dẫn, thậm chí đôi khi cần phải thay đổi sữa.

Một số chuyên gia còn khuyên có thể cho cháu ngừng hoàn toàn các sản phẩm từ sữa bò và chuyển sang dùng các sữa khác như sữa đậu nành trong vòng hai tuần lễ. Một điều quan trọng không kém là phải tập cho cháu đi tiêu vào giờ nhất định trong ngày dù cháu có cảm giác muốn đi hay không. Làm như vậy sẽ tạo được một phản xạ có điều kiện thuận lợi để trẻ đi tiêu.

Cũng xin nhắc lại là không nên dùng các thuốc nhuận trường không theo chỉ dẫn chuyên môn. Có thể tiếp tục uống men tiêu hóa (đúng hơn là các chế phẩm chứa các vi khuẩn có lợi cho hệ tiêu hóa) dài ngày, tuy nhiên đây không phải là thuốc điều trị táo bón. Cũng nên hạn chế thuốc bơm hoặc dùng tay móc phân khiến trẻ bị đau sẽ sợ đi tiêu.

Nếu đã áp dụng các biện pháp trên sau sáu tháng mà cháu vẫn bị táo bón thì chị nên đưa cháu đến các cơ sở chuyên khoa sâu như BV Nhi Đồng 1 hoặc BV Nhi Đồng 2 để được chẩn đoán các nguyên nhân hiếm gặp gây táo bón.

TS. BS LÊ MINH KHÔI(Tuổi trẻ)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu