Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Khỏe mạnh nhờ bổ sung kẽm

28/10/2009 3 phút đọc Theo: Thanh Niên
Khỏe mạnh nhờ bổ sung kẽm
Khỏe mạnh nhờ bổ sung kẽm

Khỏe mạnh nhờ bổ sung kẽm 

 
Kẽm có nhiều trong thịt gia cầm - Ảnh: Shutterstock
 
Kẽm là một khoáng chất quan trọng thường tìm thấy trong hầu hết mọi tế bào trong cơ thể con người. Theo trang tin Healthday.com, các chuyên gia thuộc Viện Y tế quốc gia Mỹ cho biết kẽm giúp kích thích hoạt động của khoảng 100 enzyme, những chất có tác dụng thúc đẩy các phản ứng sinh hóa học trong cơ thể.
 

Kẽm còn hỗ trợ cho hệ miễn dịch, rất cần thiết trong việc làm lành vết thương, tổng hợp DNA và bảo quản vị giác, khứu giác. Kẽm còn có tác dụng hỗ trợ phát triển cũng như tăng trưởng bình thường ở thai phụ, trẻ em và người lớn. Muốn bổ sung kẽm, bạn có thể ăn hàu, thịt đỏ và thịt gia cầm. Một số thực phẩm giàu chất kẽm còn là hạt, các loại đậu, hải sản, ngũ cốc và các chế phẩm từ sữa. Cơ thể hấp thu kẽm tốt hơn từ chế độ ăn uống giàu đạm động vật hơn là đạm thực vật.

H.Y

 

*

Đau nửa đầu nặng làm tăng nguy cơ đột quỵ 

 

Những người mắc bệnh đau nửa đầu nặng có nguy cơ bị đột quỵ cao gấp 2 lần bình thường. Theo báo Telegraph, các chuyên gia Đại học Harvard (Mỹ) đã tiến hành một nghiên cứu và phát hiện những người đau đầu kèm theo thị lực suy giảm, khó nhìn có nhiều nguy cơ bị đột quỵ.
 

Những người sức nhìn của họ vẫn không bị ảnh hưởng thì có nguy cơ thấp hơn. Các chuyên gia khuyên bác sĩ nên kiểm tra bệnh nhân đau nửa đầu chặt chẽ, và khuyến khích họ thay đổi các thói quen có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ, chẳng hạn như hút thuốc, sử dụng thuốc ngừa thai có chứa oestrogen.

Lê Loan

 

*

Phát hiện mới về cà phê 

 
 
Một vài tách cà phê mỗi ngày có thể làm chậm đà tiến triển của tổn thương gan liên quan đến viêm gan C mãn tính.
 

Theo hãng tin Reuters, các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu ung thư quốc gia Mỹ đã tiến hành nghiên cứu trên 766 bệnh nhân bị tổn thương gan do viêm gan C. Họ nhận thấy người uống ít nhất 3 tách cà phê mỗi ngày có nguy cơ tổn thương gan diễn biến xấu thấp hơn 53% so với người không uống cà phê.

 

Tuy nhiên, phát hiện trên chưa chứng minh được bản thân cà phê có thể bảo vệ gan khỏi sự tổn thương do bệnh viêm gan C gây ra, thế nên còn quá sớm để những người bị nhiễm vi-rút viêm gan C mãn tính tăng khẩu phần cà phê mỗi ngày của mình.

T.Q

 

Thanh niên

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu