Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Mẹ ăn nhiều rau, con khó bị tiểu đường

31/10/2009 5 phút đọc Lê Loan
Mẹ ăn nhiều rau, con khó bị tiểu đường
Mẹ ăn nhiều rau, con khó bị tiểu đường
Mẹ ăn nhiều rau, con khó bị tiểu đường 
 
Ảnh: Shutterstock
 
Ở những thai phụ ăn rau mỗi ngày, đứa trẻ sinh ra về sau ít có nguy cơ bị tiểu đường típ 1. Theo hãng tin New Kerala, các nhà khoa học thuộc Học viện Sahlgrenska (Thụy Điển) đã khẳng định điều này sau khi nghiên cứu các mẫu máu của gần 6.000 trẻ em lên 5 tuổi.
 

Các chuyên gia nhận thấy ở những trẻ mà mẹ hiếm khi ăn rau quả trong suốt thời gian mang thai, nguy cơ bị tiểu đường tăng khoảng gấp 2 lần so với thai phụ thường ăn rau củ. Nguy cơ này thường thấp nhất ở những trẻ có mẹ ăn rau mỗi ngày trong suốt thai kỳ.

*

“Phớt lờ” thuốc lá nhờ tập thể dục 
 

Ảnh: Shutterstock
 
Tập thể dục có thể giúp những người hút thuốc lá cảm thấy các điếu thuốc không còn hấp dẫn trong mắt của họ.
 

Các nhà khoa học thuộc Đại học Exeter (Anh) đã khẳng định điều này sau khi khảo sát ở 20 tình nguyện viên “nghiện” hút thuốc lá, hãng ANI đưa tin. Những tình nguyện viên đã phải kiêng thuốc lá trong 15 giờ trước khi cuộc thử nghiệm được tiến hành.

 

Tiếp theo, các tình nguyện viên được cho xem hình ảnh về thuốc lá, sau đó ngồi hoặc tập thể dục trên xe đạp trong 15 phút và lại được cho xem các hình ảnh liên quan tới thuốc lá. Trong khi các tình nguyện viên xem hình ảnh, nhóm nghiên cứu dùng công nghệ theo dõi mắt để đo và ghi lại chính xác mọi chuyển động của mắt. Các nhà khoa học nhận thấy nhóm tập thể dục ít nhìn các hình ảnh liên quan tới thuốc lá hơn so với nhóm không vận động.  

 
Thai phụ lo lắng, con sinh ra dễ nhẹ cân
 
Phụ nữ hay lo lắng thái quá trong thời gian mang thai có thể làm tăng nguy cơ sinh non hoặc đứa trẻ sinh ra dễ bị nhẹ cân. Hãng tin ANI cho hay đây là kết quả của một cuộc nghiên cứu vừa được công bố trên chuyên san Dịch tễ học về thai phụ và trẻ em của Mỹ.
 

Theo các nhà khoa học, phụ nữ thường lo lắng trong suốt ba tháng cuối của thai kỳ dễ làm tăng nguy cơ đứa trẻ sinh ra bị nhẹ cân. Trong ba tháng đầu đời cũng như ba tháng kế tiếp, chỉ có tình trạng lo lắng thái quá mới ảnh hưởng đến tiến trình mang thai.

 

Còn lo lắng sơ sơ hoặc ở mức độ vừa phải trong hai khoảng thời gian kể trên không tác động đến thai nhi.

 

H.Y

 

*

 
 
Mầm bệnh phát triển từ nụ hôn
 
 
Các nhà khoa học tin rằng hôn môi có thể khiến mầm bệnh lây lan nhưng cũng tạo ra sự đề kháng cho cơ thể, theo Telegraph. Trong bài viết được đăng trên Tạp chí y học Medical Hypotheses, Tiến sĩ Colin Hendrie của Đại học Leeds (Anh) cho biết khi người ta hôn nhau, vi-rút Cytomegalovirus sẽ lây theo nước bọt.
 

Loại vi-rút này bình thường thì gần như vô hại, nhưng nó trở nên nguy hiểm ở phụ nữ mang thai, có thể khiến thai nhi chết hoặc dị tật. Điều kỳ diệu là sau khi vi-rút được truyền qua đường nước bọt, người phụ nữ sẽ có phản ứng đề kháng, hay nói cách khác, nụ hôn có tác dụng như một liều vắc-xin.

 

Chuyên gia Hendrie nói rằng nếu hôn cùng một người trong vòng sáu tháng, người phụ nữ sẽ có sức đề kháng tốt đối với vi-rút Cytomegalovirus và nguy cơ với thai nhi từ đó sẽ giảm. 

 

Lê Loan (Thanh niên)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu