Thạc sĩ Đỗ Ngọc Linh, Phó khoa Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội) cho biết, mọc u do uống rượu gọi là bệnh Madelung. Đây là loại bệnh hiếm gặp, thế giới mới ghi nhận khoảng hơn 200 trường hợp. Thế nhưng tại Việt Nam, chỉ riêng Bệnh viện Việt - Đức trong ba tháng gần đây đã khám và phẫu thuật cho 8 trường hợp.
“Bóng” nổi khắp người
Ông Hà Văn L., 40 tuổi, người dân tộc Tày ở Cao Bằng, nghiện rượu đã nhiều năm. Gần đây, ông thấy sau gáy nổi lên một cục u nhỏ rồi cứ thế lan dần, chiếm toàn bộ phần vai, gáy. Không những thế, trên trán và đầu ông cũng có thêm vài “quả bóng” nhô ra. Đi khám, ông mới biết mình bị u mỡ do uống rượu và phải phẫu thuật.
Ông Nguyễn Văn Q, 43 tuổi, ở Nghệ An, nhập viện trong tình trạng hai cánh tay to phồng, hàm cũng bạnh to khiến khuôn mặt biến dạng. Ông đã được cắt bỏ khối u mỡ (15 x 20 cm) dưới cằm và sẽ còn phải tiếp tục phẫu thuật để cắthai khối u hai cánh tay.
![]() |
| Một ca phẫu thuật u mỡ tại Bệnh viện Việt Đức. |
Thạc sĩ Đỗ Ngọc Linh cho biết, hiện chưa rõ tại sao uống rượu lại gây ra u mỡ, nhưng nghiên cứu cho thấy, bệnh do yếu tố di truyền ở những người nghiện rượu, làm việc trong hầm mỏ...
Tiến sĩ Trần Thiết Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Xanh Pôn, cho biết u mỡ là một bệnh lành tính do sự tập trung quá mức tế bào mỡ, có thể xảy ra tại hầu hết các tổ chức trong cơ thể. Đặc điểm của u mỡ là phát triển chậm, nhiều người chỉ nhận biết sau khi u đã tồn tại nhiều năm. Khối u thường không gây đau, chắc và không dính, giống như bóng cao su ở dưới da, không có những rối loạn gì đặc biệt về màu sắc hay cảm giác. Có rất nhiều loại u mỡ như u mỡ đơn lẻ, u mỡ bẩm sinh, đa u mỡ có tính chất gia đình và đa u mỡ đối xứng. Phụ nữ hay bị một khối u đơn lẻ ở vùng thân hay chân tay, còn nam giới hay xuất hiện u ở dưới da vùng vai, cổ, đầu.
Ngoài ra, còn có sự tập trung của các khối u mỡ ở gan, thận… Bệnh còn kết hợp với tình trạng béo phì, các rối loạn hô hấp, tăng axit uric máu, một số bệnh về tiết niệu và gan, các rối loạn về thần kinh ngoại biên.
Phải phẫu thuật và hút mỡ nhiều lần
Theo tiến sĩ Trần Thiết Sơn, vấn đề nguy hiểm nhất là các khối u phát triển trong nội tạng sẽ dẫn đến những rối loạn chức năng của nhiều cơ quan. Cũng có những trường hợp, khối u mỡ phát triển sâu vào trong trung thất, khiến bệnh nhân bị khó thở, khó nuốt, suy hô hấp. Hay cũng có trường hợp, bệnh nhân bị u mỡ trong ruột non gây tắc ruột, lồng ruột, thậm chí đi ngoài ra máu, bị hoại tử trong ổ bụng gây viêm phúc mạc nặng, nếu không xử lý kịp thời có thể tử vong...
Thạc sĩ Đỗ Ngọc Linh cho biết, tùy theo vùng mọc u, bác sĩ sẽ có chỉ định cắt bỏ hay hút mỡ. Hút mỡ được chỉ định với các khối u nhỏ; với u to, sẽ phải mổ lấy bỏ toàn bộ khối u, sau đó cắt bỏ một phần da để tạo hình thẩm mỹ. Tuy nhiên, mỗi lần phẫu thuật chỉ có thể lấy u tại một vùng, nên người có nhiều u sẽ phải phẫu thuật nhiều lần.
Theo các chuyên gia, những người trong gia đình có bệnh nhân u mỡ cần bỏ hẳn thói quen uống rượu bia, thực hiện chế độ ăn giảm chất béo và đường. Việc phẫu thuật chỉ có thể giải quyết các khối u mỡ nằm ở bên ngoài. Khi các khối u phát triển vào bên trong cơ thể, nguy cơ cho tính mạng sẽ rất lớn.
