Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

DỊCH BÉO PHÌ Ở TRẺ EM TRUNG QUỐC

17/03/2010 11 phút đọc Theo: Gazeta Wyborcza(Nguyễn Chí Thuật dịch)
Con số thanh thiếu niên Trung Quốc bị béo phì hiện nay là rất đáng báo động: trên dưới 60 triệu. Chính quyền
DỊCH BÉO PHÌ Ở TRẺ EM TRUNG QUỐC

 

Con số thanh thiếu niên Trung Quốc bị béo phì hiện nay là rất đáng báo động: trên dưới 60 triệu. Chính quyền các cấp ở Trung Quốc tỏ ra bất lực trước đại dịch mới này.

Chỉ trong vòng 10 năm trở lại đây, số trẻ em béo phì ở Trung Quốc đã tăng gấp hai lần và hiện nay hiện có 10 phần trăm bé gái và 17 phần trăm bé trai phải chiến đấu chống lại việc cơ thể các em cân nặng quá mức cần thiết.

Ông Yang Hua thuộc Học viện Giáo dục thể chất Bắc Kinh trong bài phát biểu cách đây không lâu tại Hội nghị Chính trị Hiệp thương Trung Quốc đã bày tỏ lo ngại về tình trạng sức khỏe mỗi ngày một kém của thanh thiếu niên Trung Quốc. – Nếu chúng ta bỏ qua thực trạng này trong vài năm nữa thì thế hệ những người Trung Quốc đang lớn lên hiện nay sẽ là thế hệ vô dụng. Trong trường hợp xảy ra cuộc chiến tranh Trung-Nhật, lớp thanh niên của chúng ta sẽ không đủ khả năng chiến đấu với quân đội đối phương – ông Yang Hua gần như gầm lên tại hội nghị.

Có nhiều yếu tố dẫn đến nạn béo phì ở trẻ em bỗng dưng trở nên nghiêm trọng này. Một trong số các nguyên nhân là tốc độ đô thị hóa diễn ra quá nhanh ở Trung Quốc. Sống ở các thành phố, người Trung Quốc bắt đầu thay đổi thói quen ăn uống – họ ăn nhiều thịt và đồ ngọt, uống nhiều sữa hơn. Ngoài ra, chính tại các thành phố, trẻ em bắt đầu tiếp nhận cách sống ngồi nhiều, ít chạy nhảy, vận động. Vì hệ thống giáo dục mới có những đòi hỏi cao nên thanh thiếu niên Trung Quốc có khi phải học đến 12 tiếng đồng hồ một ngày, thời gian còn lại phải dùng để thư giãn, giải phóng ức chế bằng các trò chơi điện tử. Chẳng có lấy một phút rảnh rỗi để chơi thể thao.

"Đầu hổ óc hổ"

Trong truyền thống Trung Quốc, cho con cái ăn uống nhiều cũng đã ăn sâu vào tiềm thức mọi người. Một cái miệng mỡ màng của trẻ trên khuôn mặt bụ bẫm gợi nhớ đến đầu con hổ, đó là biểu tượng hạnh phúc, phát đạt, đầy sức mạnh và giàu trí tuệ. „Đầu đã hổ thì tất óc cũng phải hổ - đó là suy nghĩ của người Trung Quốc.

Xu hướng cho trẻ ăn uống thừa thãi có nguyên nhân ở chính sách một con của Trung Quốc áp dụng trong nhiều thập kỷ qua. Đã là con một trong gia đình thì việc áp dụng hạn chế ăn uống là rất khó thực hiện. – Tôi biết là cháu tôi bị béo phì, bản thân nó cũng hiểu điều đó. Nhưng chả lẽ nó vừa bắt đầu ăn mình đã nhắc nhở ngay là cần hạn chế để giảm béo. Tôi không có được tính kiên quyết đó nên không thể nào đang tâm dọn các thứ cháu đang ăn mà cất đi – bà Li Sumei, bà nội của đứa cháu béo phì nói.

Theo Gazeta Wyborcza(Nguyễn Chí Thuật dịch)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu