Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Chưa từng có cảnh báo về “thực phẩm chứa hormone sinh dục”

11/08/2010 6 phút đọc Lê Loan
Hơn hai năm sau sự cố sữa có melamine gây sạn thận cho trẻ em, thông tin về sản phẩm sữa của Công ty Syrutra
Chưa từng có cảnh báo về “thực phẩm chứa hormone sinh dục”
Hơn hai năm sau sự cố sữa có melamine gây sạn thận cho trẻ em, thông tin về sản phẩm sữa của Công ty Syrutra International (Trung Quốc) bị cáo buộc là nguyên nhân gây dậy thì sớm ở trẻ em đang khiến người tiêu dùng lo ngại.
 
Các nhãn sữa bột bị cáo buộc gây dậy thì sớm của Công ty Synutra International trên kệ siêu thị ở Trung Quốc - Ảnh: AFP

"Cơ quan quản lý cũng hết sức quan tâm về sự kiện này", ông Nguyễn Công Khẩn (ảnh nhỏ), Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) cho biết. Theo ông Khẩn, sau sự cố melamine hiện không có sữa Trung Quốc được công bố chất lượng tại Cục ATVSTP, ngay cả với mặt hàng sữa nguyên liệu cho sản xuất bánh, làm kem... Như vậy, về mặt chính thống sữa bị nghi ngờ có chứa hormone sinh dục gây dậy thì sớm cho trẻ gái không có mặt tại VN. Còn tất cả sản phẩm nhập không chính thức vẫn luôn được kiểm soát, trong đó có sữa.

 

* Cục ATVSTP có nhận được cảnh báo nào về sữa bị cho là gây dậy thì sớm nói trên?

 

- Ngay khi có thông tin từ cơ quan truyền thông cho biết về sữa Synutra tại Trung Quốc bị nghi ngờ có chứa hormone sinh dục gây dậy thì sớm ở trẻ gái, chúng tôi đã khẩn trương tìm kiếm các thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tổ chức Nông lương thế giới (FAO) cũng như một số các nguồn cảnh báo chính thống khác. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa nhận được thông báo nào. Chúng tôi cũng lập tức liên lạc với Sứ quán VN tại Trung Quốc, nhưng đến chiều nay (11.8), Sứ quán cũng chưa có thông tin chính thức từ cơ quan y tế Trung Quốc về sự việc nêu trên. Hiện tại chúng tôi vẫn giữ liên lạc để cập nhật thông tin.

 


 Ảnh: Liên Châu

* Theo ông, đâu là nguyên nhân khiến cho hormone này có mặt trong sữa? Chúng có thể tồn tại trong các sản phẩm khác không?
 

- Thực ra đây là sự cố rất bất ngờ nếu sự hiện diện của hormone sinh dục trong sữa được khẳng định là có thật. Bất ngờ bởi nó là chất chưa từng có trong sữa. Rất khó khăn trong việc đi tìm nguồn gốc của chất này bởi chúng ta chưa thể biết việc đưa nó vào nhằm mục đích gì; cách thức đưa vào sữa như thế nào. Có một giả định cho rằng, có thể hormone này đã lọt vào sữa do đã tồn tại trong thức ăn chăn nuôi dành cho bò sữa, sữa của bò đó được sử dụng làm nguyên liệu sản xuất sữa bột cho trẻ em. Trong những năm gần đây, chúng tôi cũng chưa nhận được cảnh báo nào về sản phẩm thực phẩm có chứa hormone sinh dục. Bởi vậy, chúng ta chưa từng tiến hành xét nghiệm để xác định sự có mặt của chất này.

 

* Cơ quan quản lý có dự định sẽ phải kiểm tra sự hiện diện của hormone sinh dục nữ trong sản phẩm sữa, tương tự như từng làm với melamine?

 

- Sữa là sản phẩm có nhiều ưu điểm về chất lượng, vệ sinh nếu được tuân thủ, nhưng chính chúng cũng là mặt hàng khó kiểm soát, là môi trường dễ bị chất "lạ" đưa vào. Muốn kiểm soát được sữa cần phải kiểm soát cả một quá trình, từ chất lượng cỏ cho bò ăn cho đến quy trình sản xuất cho ra thành phẩm. Trước sự kiện này, chúng ta cần chờ thêm ý kiến chính thức từ cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc. Tuy nhiên, tôi cho rằng, thông tin báo chí không phải là chính thống nhưng là kênh quan trọng rất đáng lưu tâm, mà trước đây, sự cố sữa melamine khởi đầu cũng do thông tin báo chí đưa ra.

 

Tranh cãi ở Trung Quốc

 

Công ty sữa Synutra International, tâm điểm trong vụ sữa bột gây dậy thì sớm cho một số trẻ gái từ 4-15 tháng tuổi tại Trung Quốc, hôm qua khẳng định sản phẩm của họ bảo đảm an toàn tuyệt đối. Trong thông cáo đăng trên website Synutra.com, công ty này cam đoan không có chuyện cho thêm

 

hormone tăng trưởng hay các chất bị cấm vào sữa trong quy trình sản xuất. Đáng chú ý, Synutra cho biết đã nhập nguyên liệu để sản xuất số sữa bột nghi vấn từ tập đoàn sữa khổng lồ Fonterra của New Zealand nhưng khẳng định số sữa nguyên liệu này đều đã được hải quan kiểm nghiệm kỹ lưỡng.

 

Đáp lại, Tập đoàn Fonterra xác nhận bán sữa bột nguyên liệu cho cho Synutra nhưng nói mình không phải là nhà cung cấp duy nhất cho công ty Trung Quốc. "Theo chúng tôi biết, ngoài Fonterra, nguồn nguyên liệu của Synutra còn đến từ trong nước và châu Âu", AFP dẫn thông cáo từ tập đoàn New Zealand cho hay. Fonterra tuyên bố "tin tưởng 100% vào sản phẩm của mình" vì New Zealand có những quy định rất ngặt nghèo cấm sử dụng hormone tăng trưởng, đặc biệt là trong công nghiệp chế biến sữa. Tập đoàn này cũng nói sẵn sàng hỗ trợ phía Trung Quốc điều tra vụ này. Fonterra cũng từng vướng vào vụ sữa nhiễm melamine gây chấn động Trung Quốc năm 2008 khi tập đoàn này chiếm phần lớn cổ phần của Công ty Tam Lộc, tâm điểm của vụ sữa độc.

 

Trong khi đó, Bộ Y tế Trung Quốc đã chính thức vào cuộc điều tra các cáo buộc của một số phụ huynh ở tỉnh Hồ Bắc rằng sữa bột của Synutra khiến con gái họ có ngực phát triển nhanh và lượng hormone sinh dục nữ cao bất thường. Tân Hoa xã dẫn lời phát ngôn viên Bộ Y tế Đặng Hải Hoa cho hay các chuyên gia đã bắt đầu xét nghiệm mẫu sữa của Synutra đồng thời theo dõi tình trạng của các bé gái trên. Ngoài ra, Tân Hoa xã đưa tin đã phát hiện thêm một trường hợp dậy thì sớm tương tự tại Bắc Kinh.

Lê Loan

 

Liên Châu (thực hiện)Thanh niên

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu