Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Rối loạn cương dương – Nỗi buồn của cánh mày râu

22/01/2011 10 phút đọc Dần Thanh
Hiếm thấy một người đàn ông nào tự nhận mình: yếu về „khoản ấy”. Nhất là khi ngồi bên bàn bia, rượu, ở đó chỉ
Rối loạn cương dương – Nỗi buồn của cánh mày râu

Hiếm thấy một người đàn ông nào tự nhận mình: yếu về „khoản ấy”. Nhất là khi ngồi bên bàn bia, rượu, ở đó chỉ rành cánh mày râu với nhau thôi. Nghe họ nói, tưởng rằng đó là những bậc vương quân trên giường, những cái máy trong lĩnh vực tình dục…  Khó mà biết ai đúng, ai sai, chỉ có các bà vợ hoặc cô bồ mới thấu hiểu được ngọn ngành!

 

 Đúng như một tác giả Ba Lan có viết: Người đàn ông là một bệnh nhân đặc biệt. Không bao giờ ốm cả, có chăng chỉ là cúm xoàng xoàng thôi. Đến bác sĩ chẳng qua do chị vợ lôi đi. Nhưng khi hỏi: „Anh có khó khăn trong vấn đề quan hệ chăn gối  à?” –  Gã liền phản ứng: „Làm gì có chuyện đó!”.

 

Những con số thống kê

 

Liệt dương (tiếng Anh:Erectile dysfunction) hay rối loạn cương dương là một rối loạn chức năng tình dục ở nam giới, có biểu hiện dương vật không đủ hay không giữ được độ cứng làm mất khả năng đi vào âm đạo khi giao hợp. Ngoài ra, định nghĩa của liệt dương còn thêm hiện tượng dương vật bị mềm sớm, trước khi xuất tinh; thiếu cảm hứng tình dục; không xuất tinh; xuất tinh sớm; thiếu hay mất cực khoái. Hay nói cách khác độ cương cứng của dương vật không đủ để tiến hành cuộc giao hợp một cách trọn vẹn.

 

Thật là nhầm, nếu ai đó cho rằng căn bệnh này chỉ  xẩy ra ở  một số ít người, chủ yếu là người cao tuổi. Rối loạn cương dương ở đàn ông là một bệnh tương đối phổ biến hơn người ta tưởng. Tại hội nghị quốc tế về sức khỏe nam giới, tổ chức mới đây tại Nice, đã công bố:  Trên thế giới hiện nay có 125 triệu nam giới (chiếm 16 % đàn ông của cả hành tinh) ở độ tuổi 20 -72, mắc bệnh trên.  Ước tính, đến năm 2025, con số đó sẽ lên tới 322 triệu.

 

Tại Ba Lan, người ta đã tiến hành nghiên cứu, thống kê vào năm 1998, kết quả cho thấy, số đàn ông Ba Lan bị rối loạn cương cứng là 1, 5 triệu người. Lần điều tra  mới đây, năm 2007 -  2, 6 triệu người. Nếu tính cả phụ nữ cũng có khó khăn trong quan hệ tình dục, thì con số trên phải nhân lên ít nhất 2 lần và như vậy, Ba Lan có khoảng trên 5 triệu người có vấn đề trong lĩnh vực này.

 

Ở Việt Nam, chưa có thống kê quy mô để xác định con số chính xác, chỉ có những số liệu từ các phòng khám ở một số bệnh viện lớn. Phòng khám nam khoa, bệnh viện Bình Dân TP.HCM, trong 3 năm (2000 -2002) đã có trên 2.100 người đến khám vì bệnh rối loạn cương dương với độ tuổi dao động rộng từ 18 đến78 (?).

 

Theo xác định của các bác sĩ sinh lí, hầu hết đàn ông đều gặp phải ít nhất đôi ba lần rối loạn cương dương trong khi làm tình. Tuy nhiên, nếu cứ 4 lần mà có 1 lần xẩy ra chuyện đó, thì chứng tỏ người ấy bị bệnh và nên tìm đến bác sĩ.

 

Nguyên lý của hiện tượng cương dương là do tín hiệu từ hệ thần kinh đối giao cảm (para-sympathetic system) trong tủy sống theo dây thần kinh chậu đến dương vật. Dây thần kinh dương vật tiết chất nitric oxide. Nitric oxide làm giãn nở động mạch và các hệ thống chứa máu trong dương vật. Khi chưa cương cứng, máu theo động mạch vào các hệ thống  này rồi theo tĩnh mạch trở về cơ thể. Khi có xúc cảm từ dây thần kinh dương vật, máu tuôn vào nhanh làm căng các xoang ổ trong các thể chứa máu, căng mạnh đến độ làm bẹp các ống tĩnh mạch, làm nghẽn đường về của máu. Nếu máu chảy  vào dương vật không mạnh và không đủ nhiều thì không thể căng động mạch và  tĩnh mạch không bị tắc, máu vẫn chảy về  cơ thể, dẫn đến hiện tượng liệt dương.

 

Nguyên nhân của việc rối loạn cương dương có nhiều, nhưng có thể chia làm hai loại chính: do tâm lý và bệnh tật. Các nguyên nhân về tâm lý có thể kể: Press, mất ngủ, mệt mỏi, kém tự tin và lao động quá sức. Còn về bệnh tật: tuổi già (hơn 70% nam giới ở độ tuổi từ 50 – 70 mắc bệnh này), tiểu đường, huyết áp, rối loạn lipid máu, suy thận, đau cột sống, người nghiện rượu, thuốc lá…

 

Ở giới trẻ, nguyên nhân chủ yếu là tinh thần, khoảng 70%; còn ở những người cao tuổi thì 70% là do bệnh tật. Ở một số người, có cả hai nguyên nhân nói trên.

 

Một hiện tượng mà ta cần để ý: Ban đêm, trong giấc ngủ cho tới lúc tỉnh dậy, người đàn ông thường có 4 – 5 lần cường dương. Người khỏe mạnh, hiện tượng đó vẫn xẩy ra cho tới già.

 

Nếu người đàn ông, cường dương trong giấc ngủ, tỉnh dậy, không thể làm tình đươc, thì chắc chắn anh ta có vấn đề về tâm lý.

 

Bệnh rối loạn cương dương dẫn đến việc không thể hoặc ít có khả năng quan hệ tình dục, làm người ta xấu hổ,  bi quan, không muốn làm tình. Tại Ba Lan, các nhà nghiên cứu đã tiến hành cuộc thăm dò, nếu bây giờ cho chọn sex hoặc ngủ, thì phần lớn người người được hỏi: chọn trường hợp thứ hai.

 

Lời khuyên của bác sĩ và những loại thuốc hiệu nghiệm

 

Tuy vậy, người bị rối loạn cương dương, thường không thích nói về chuyện ấy và cũng không muốn đến bác sĩ vì xấu hổ, ngược lại bác sĩ thường hay hỏi bệnh nhân: „ Ông đau gì, tim phổi thế nào?, có sốt không? v.v...”. Rất ít khi đả động đến tình dục, quan hệ chăn gối. Họ cho rằng hỏi như vậy là không lịch sự, tục tằn. Nhưng nếu bác sĩ đặt vấn đề đó một cách nghiêm chỉnh thì rất nhiều bệnh nhân muốn chia sẻ về bệnh tật của mình. Có tới 66% bệnh nhân được hỏi đồng tình với ý kiến trên. Thực tế cho thấy, nữ bác sĩ làm việc này tốt hơn các đồng nghiệp là nam giới. Ngoài ra, người vợ, người tình đóng vai trò tích cực giúp người đàn ông lấy lại thăng bằng trong quan hệ tình dục.

 

Từ xưa, trong dân gian cũng như có trong văn liệu nhiều loại thuốc đông y,  tây y nhằm chạy chữa căn bệnh này. Rượu tắc kè và rượu cá ngựa là những bài thuốc dân gian nổi tiếng mà người ta thường hay nói: „Ông uống, bà khen!”.  Đặc biệt, trong vòng 12 năm trở lại đây, có bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực y dược cho rối loạn cương dương ở nam giới.

 

http://i298.photobucket.com/albums/mm251/LT_TT/Tin-LGBT-15/LT-7234b2-Viagra.jpgThông thường chúng ta chỉ biết loại thuốc viagra (sildenafil) nổi tiếng, ra đời hơn chục năm nay. Sau này, người ta nghiên cứu đưa ra thị trường các loại thuốc viên:  levitra (wardenafil) rồi cialis (tadalafil), tất cả các loại thuốc trên đều kích thích làm tăng lượng máu chảy vào dương vật và hạn chế việc rút máu khỏi đó. Viagra có tác dụng sau 27 phút, wardenafil sau 26 phút còn tadalafil sau 45 phút. Tất nhiên hàm lượng càng lớn càng tác dụng nhanh. Nhưng cũng cần phải nói, các loại thuốc này  không phải là thuốc thánh, nếu như không có yếu tố tình cảm, lòng ham muốn tình dục của người dùng nó . Một liều Sildenafil 25 mg có tác dụng  trong vòng 4 tiếng đồng hồ.

 

Mặc dù vậy, các loại thuốc trên đều có hạn chế và nhiều người không muốn dùng chúng bởi lẽ, giá cả quá đắt  (một vỉ 2 viên wardenafel – 20 mg, giá bán buôn đã là 70 zł). Hơn nữa, do lâu tác dụng nên cần có thời gian chờ đợi. Cần có nước để uống chúng.  Quả là nhiều phiền phức và bất tiện.

 

Tại hội nghị ở Nice, người ta đưa ra kết quả  nghiên cứu về việc sử dụng cũng như mức độ thỏa mãn khi dùng các loại thuốc trên, với sự tham gia của 540 bệnh nhân, 240 nhà chuyên môn tại các nước Đức, Ý và Braxin. Có đến 40% người hiện đang dùng thuốc và 29 % người đã dùng, muốn thay đổi, dùng loại thuốc khác. Lý do? - bất tiện, lâu tác dụng nên phải lên trước kế hoạch cho lần quan hệ và phải dùng nước để „chiêu” chúng.

 

Cũng tại hội nghị Nice, các nhà nghiên cứu công bố một loại thuốc mới chống rối loạn cương dương, mà có thể khắc phục các nhược điểm nêu trên.  Đây là loại thuốc vừa cũ lại vừa mới. Cũ vì cùng là loại wardenafil, mới vì nó ở một dạng khác. Thuốc sẽ tan ngay ở đầu lưỡi trong vòng vài giây,  có tác dụng trong khoảng 15 đến 20 phút và kéo dài tới 4 tiếng đồng hồ.

 

Werdenafil tan trong lưỡi đóng gói 4 viên , mỗi viên  10 mg, trong bao bì bé nhỏ như một bao đựng danh thiếp, rất dễ cất giấu và tiện lợi trong sử dụng.

 

Kết quả thăm dò 701 người sử dụng loại thuốc này (trong đó có 51% trên 65 tuổi), 62 % người muốn từ bỏ các loại thuốc cũ để sử dụng loại mới này.

 

Werdenafil dạng mới sẽ xuất hiện trên thị trường Ba Lan vào cuối tháng 1 đầu tháng 2 năm 2011. Có điều chưa biết giá cả bao nhiêuỞ đây, vấn đề ăn uống cũng rất quan trọng. Các bác sĩ thường khuyên những người bị rối loạn cường dương: không hút thuốc, không ăn quá nhiều mỡ, không thiếu rau quả trong thực đơn, uống một ít vang đỏ trong các bữa ăn, hoạt động thường xuyên, chú ý giảm béo, vui vẻ trong cuộc sống và một điều quan trọng – quan hệ tình dục một cách đều đặn, phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe.

 

Dần Thanh (queviet.pl)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu