Theo các nhà nghiên cứu New Zealand, làm việc liên tục trong 1 thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ nghiện rượu và các đồ uống có cồn lên gấp 3 lần.
Mới đây, trường Đại học Otago- New Zealand đã tiến hành một nghiên cứu trên 1.000 người ở độ tuổi từ 25 đến 30. Và thật bất ngờ khi kết quả nghiên cứu cho thấy thời gian làm việc trong ngày có mối liên quan mật thiết với chứng… nghiện rượu.
Trưởng nhóm nghiên cứu của trường Đại học Otago- bà Sheree Gibb cho biết: “Những người làm việc quá 50 tiếng mỗi tuần có nguy cơ nghiện rượu cao hơn người bình thường từ 1,8 đến 3,3 lần tùy theo mức độ công việc”. Phát hiện này được chứng minh là đúng với cả nam và nữ.
Đồng thời bà Gibb cũng cho biết thêm: “Những người làm việc nhiều giờ thường là những người rất bận rộn và chịu áp lực cao trong công việc. Vì thế họ tìm đến rượu và các đồ uống có cồn khác nhằm giải tỏa căng thẳng và giảm áp lực”.
“Hơn nữa những mối quan hệ xã hội với đồng nghiệp cũng có thể là một nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nghiện rượu. Bởi vì những người làm việc nhiều giờ thường có mối quan hệ gắn bó mật thiết với đồng nghiệp và môi trường làm việc hơn. Môi trường làm việc ở những nơi đó thường khá thoải mái, thân thiết và hòa đồng. Vì vậy những cuộc nhậu, giao lưu hay đi chơi là điều hoàn toàn bình thường. Và đó cũng là nguyên nhân dẫn đến nghiện rượu ở những người làm việc nhiều giờ trong tuần”.
Theo các kết quả nghiên cứu gần đây, nhu cầu xây dựng một chương trình chống lạm dụng rượu ở những người làm việc nhiều giờ đang trở lên vô cùng cấp thiết.
Hường Trịnh - (theo Health)