Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

'ASIAD là cái cớ phát triển hạ tầng nhanh hơn'

09/11/2012 17 phút đọc
Tổng cục trưởng Thể dục Thể thao Vương Bích Thắng cho rằng ASIAD 18 không chỉ là sự kiện thể thao quốc tế quan trọng,
'ASIAD là cái cớ phát triển hạ tầng nhanh hơn'

Tổng cục trưởng Thể dục Thể thao Vương Bích Thắng cho rằng ASIAD 18 không chỉ là sự kiện thể thao quốc tế quan trọng, mà còn mang ý nghĩa văn hóa lớn và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam.

 

http://l.f1.img.vnexpress.net/2012/08/23/1-jpg-1345734520-1345734528_480x0.jpg
Tổng cục trưởng Thể dục Thể thao Vương Bích Thắng

- Ông đón nhận tin Việt Nam lần đầu tiên giành quyền đăng cai ASIAD như thế nào?

Đầu tiên là cảm giác vui và tự hào, tiếp đó là lo lắng tràn đến. Vui vì Việt Nam được OCA tín nhiệm, tạo vị thế và cơ hội quảng bá qua việc đăng cai sự kiện thể thao lớn nhất khu vực, thúc đẩy thể thao Việt Nam phát triển. Nhưng lo lắng vì để tổ chức thành công ASIAD đòi hỏi một khối lượng công việc khổng lồ phải được hoàn thành như chuẩn bị cơ sở vật chất, cán bộ, hoàn thành công tác tổ chức, chuyên môn, hậu cần, an ninh trật tự... Đặc biệt là chuẩn bị một lực lượng VĐV mạnh, giành thành tích tốt tại ASIAD. Đây là những nhiệm vụ nặng nề và hết sức khó khăn.

- Ý tưởng đăng cai ASIAD tại Việt Nam và quá trình biến nó trở thành hiện thực diễn ra như thế nào?

Ý tưởng đăng cai ASIAD có từ rất lâu, bắt đầu được đặt ra sau khi Việt Nam đăng cai thành công SEA Games 22. Quá trình phát triển thể thao sau đó bắt đầu hướng dần về mục tiêu ASIAD từ việc tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, đào tạo VĐV, xin đăng cai tổ chức Asian Indoor Games năm 2009 để tăng cường tập dượt.

Đến năm 2008, ngành thể thao bắt đầu xây dựng chiến lược phát triển đến năm 2020, trong đó đề cập đến việc xin đăng cai ASIAD 2019. Chiến lược này được Thủ tướng thông qua năm 2010. Ngày 21/5/2010, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã ký quyết định đồng ý cho Ủy ban Olympic Việt Nam vận động đăng cai Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2016 và ASIAD 2019.

Tại ASIAD Quảng Châu 2010, Việt Nam đã bày tỏ mong muốn tổ chức ASIAD 2019. Đề án đăng cai đã được Chính phủ thông qua ngày 31/8/2012 và giành thắng lợi sau cuộc bỏ phiếu tại phiên họp toàn thể Hội đồng Olympic châu Á ngày 8/11.

- Tổ chức ASIAD trong hoàn cảnh kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn, liệu đây có phải là một sự lãng phí?

Trên thế giới, các nước chủ nhà sử dụng các Đại hội thể thao như một cái cớ để thúc đẩy sự phát triển. Chẳng hạn như London tổ chức Olympic tại khu vực phía Đông ít phát triển để thu hút đầu tư và tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, phát triển bất động sản. Quảng Châu bỏ hàng tỷ USD xây dựng một thành phố mới bên ngoài trung tâm thành phố cũ và dùng ASIAD 2010 để hút đầu tư và quảng bá cho khu đô thị mới này. Tổ chức các đại hội thể thao lớn đều phải gắn với kế hoạch phát triển của quốc gia.

Với Việt Nam cũng vậy, ASIAD 18 ngoài ý nghĩa là một sự kiện văn hóa, thể thao, chính trị, xã hội, thì đây còn là cơ hội hút đầu tư, là cái cớ để phát triển nhanh hơn về hạ tầng cơ sở vật chất mà người dân sẽ được hưởng.

Những gì SEA Games 22 mang lại đến vẫn còn để lại dấu ấn lớn trong xã hội. Ví dụ ở Hà Nội, vùng đất ruộng đồng hoang vu ở Mỹ Đình sau SEA Games đã lột xác thành một khu đô thị trung tâm hành chính phát triển của thủ đô. Hay khu nhà thi đấu Ninh Bình nay đã trở thành một cụm dân cư đông đúc, một trung tâm mới của thành phố.

- Ông cho biết phương châm tổ chức ASIAD của Việt Nam?

Chắc chắn là chúng tôi sẽ phải làm theo phương châm "hoành tráng mà tiết kiệm" bởi đây là một sự kiện thể thao lớn nhất châu lục. Việt Nam phải bảo đảm được việc tổ chức đúng theo yêu cầu của OCA, đồng thời phải xứng tầm với một đất nước đang phát triển. Nhưng việc bám sát kinh phí dự trù và chi tiêu hợp lý cũng sẽ là nhiệm vụ đặt ra cho ngành thể thao và ban tổ chức Đại hội.

- Dư luận cho rằng kinh phí dự trù 150 triệu USD là không đủ để đăng cai ASIAD, ông đánh giá như thế nào?

Tôi cho rằng suy nghĩ này không có cơ sở. Nhiều người nói kinh phí xây dựng cơ bản của thể thao cho sự kiện SEA Games 22 lên đến 5.000 tỷ đồng, điều này không đúng. Chúng tôi tính toán kinh phí xây dựng và nâng cấp tất cả các công trình ở tất cả các thành phố đăng cai chỉ chừng 1.700 tỷ đồng. Những kinh phí còn lại bị cộng đều là từ các công trình giao thông trọng điểm của quốc gia.

Con số 150 triệu USD mà ngành thể thao đưa ra là kinh phí tổ chức, cộng với việc xây dựng thêm một số công trình cần thiết và nâng cấp sửa chữa các nhà thi đấu còn lại, mua sắm trang thiết bị thi đấu còn thiếu hoặc hỏng hóc.

Cơ sở vật chất của thể thao được để lại từ sau SEA Games đến nay vẫn còn rất tốt. Những công trình ở Hà Nội đều trong tình trạng sạch đẹp vì mới được tu bổ năm 2009 để phục vụ Đại hội thể thao châu Á trong nhà. Đoàn khảo sát của OCA đánh giá tốt hệ thống cơ sở vật chất thể thao của Việt Nam. Tất nhiên tới năm 2019, các công trình cũng cần được tu bổ vì trải qua thêm 7 năm nữa.

Về xây mới, tốn kém nhất là sân đua xe đạp lòng chảo. Hiện Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch làm việc với đối tác Hàn Quốc để liên doanh xây dựng và khai thác. Còn lại chúng tôi dự kiến chi 72 triệu USD (tương đương hơn 1.700 tỷ đồng) xây dựng các công trình cần thiết khác ở Khu liên hợp thể thao Xuân Trạch như sân bóng chày, sân Hockey, sân bóng bầu dục, sân đua ngựa và 5 môn phối hợp, tổ hợp 13 sân tennis đạt tiêu chuẩn ATP.

Anh Hoàng (thực hiện)

Nước chủ nhà thường lỗ nặng vì ASIAD

 

Busan (Hàn Quốc) năm 2002 đã chi tới hơn 4,2 tỷ USD để đầu tư cho ASIAD 14, trong khi số tiền thu về chỉ 223,2 triệu USD. Thái Lan, Trung Quốc... cũng bị thâm hụt vì Á vận hội.

Báo cáo của thành phố Incheon (Hàn Quốc) về khoản đầu tư cho Á vận hội 17 được tổ chức vào năm 2014 cho hay, số tiền này đã tăng 110% so với dự toán ban đầu, mặc dù Hàn Quốc đã có kinh nghiệm tổ chức ASIAD 14 vào năm 2002.

Cụ thể, chi phí đầu tư dự tính là gần 1,62 tỷ USD, bao gồm 1,39 tỷ USD đầu tư cho xây dựng sân vận động và cơ sở hạ tầng, gần 11 triệu USD cho việc tu sửa công trình và các khu luyện tập. Chi phí đường xá và vận tải sẽ tiêu tốn khoảng 103 triệu USD. Báo cáo tháng 4/2012 cho thấy, Incheon đang chịu áp lực lớn về tài chính do khoản nợ gia tăng.

Năm 2002, Hàn Quốc cũng đăng cai Á vận hội 14, địa điểm tổ chức là Busan. Chi phí điều hành cả kỳ hồi đó khoảng 182,5 tỷ won (167,4 triệu USD), trong khi doanh thu đạt 243,4 tỷ won (223,2 triệu USD). Tiền thương mại chiếm 36% tổng doanh thu, trong đó đứng đầu là quảng cáo, rồi đến bán vé và marketing.

Thế nhưng, tổng vốn đầu tư lại vượt quá xa so với hai con số trên. Busan đã chi tới 3.140 tỷ won (2,9 tỷ USD) tiền đầu tư trực tiếp vào ASIAD 14, bao gồm xây 12 sân vận động, nâng cấp và cải thiện các hạ tầng thể thao vốn có, xây các làng vận động viên. Bên cạnh đó còn khoản tiền 1.470 tỷ won (1,35 tỷ USD) dành cho việc nâng cấp hạ tầng giao thông.

Năm 2010, ASIAD 16 được tổ chức tại thành phố Quảng Châu (Trung Quốc). Vào tháng 3/2005, một thành viên Hội đồng thành phố Quảng Châu tuyên bố "ASIAD sẽ không tốn quá 2 tỷ nhân dân tệ" (317,8 triệu USD). Tháng 3/2009, Giám đốc Marketing của kỳ ASIAD 16 Fang Da'er cho hay Á vận hội lâm vào cảnh thiếu vốn do không có đủ tài trợ và ảnh hưởng từ khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Một báo cáo không chính thức cho rằng ASIAD tại Quảng Châu tiêu tốn khoảng 420 triệu USD, và doanh thu khoảng 450 triệu USD. Tháng 10/2010, ông Vạn Khánh Lương, Chủ tịch thành phố Quảng Châu thông báo tổng chi phí cho ASIAD và Asian Para Games khoảng 122,6 tỷ nhân dân tệ (17 tỷ USD). Số tiền cụ thể sẽ được công bố trước năm 2013.

Thái Lan là quốc gia Đông Nam Á từng 4 lần đăng cai ASIAD vào các năm 1966, 1970, 1978 và 1998. Theo báo cáo của Ban tổ chức ASIAD 1998, chi phí điều hành ước tính 2,67 tỷ baht tại thời điểm đó (hơn 86,8 triệu USD tính theo tỷ giá mới nhất). Trong khi đó, doanh thu do Á vận hội mang về đạt 2,73 tỷ baht, tương đương 88,8 triệu USD.

Số tiền thu về chủ yếu nhờ các hợp đồng tài trợ (chiếm 40%), tiếp sau là phí bản quyền truyền hình (480 triệu baht), tiền vé, xổ số, tiền do Chính phủ Thái Lan đầu tư,... Nhưng thực tế Thái Lan đã chi tới 19,3 tỷ baht (627,7 triệu USD) đầu tư cho cơ sở hạ tầng liên quan tới ASIAD, gồm 3 khu phức hợp thể thao, các làng vận động viên, nâng cấp hạ tầng giao thông, cơ sở viễn thông.

Kết thúc phiên họp toàn thể Hội đồng Olympic châu Á (OCA) tại Macao (Trung Quốc) chiều 8/11, Việt Nam vượt qua thành phố Surabaya (Indonesia) để lần đầu tiên trở thành chủ nhà của một kỳ Á vận hội (ASIAD 18 năm 2019). Đề án tổ chức Asiad 2019 của Việt Nam đi kèm với kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất tổng thể của khu vực phía Bắc do Chính phủ phê chuẩn. Trong những năm tới, Việt Nam sẽ hoàn thành hệ thống đường giao thông liên tỉnh và tiếp tục cải thiện hạ tầng cơ sở các tỉnh, thành.

Việt Nam dự tính chi phí tổ chức của ASIAD 2019 vào khoảng 150 triệu USD (3.100 tỷ đồng), trong đó tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có. Tuy nhiên, rất nhiều ý kiến cho rằng cần phải lường trước tiền phát sinh, nhất là khi các kỳ ASIAD trước đây đều có chi phí dự trù thấp nhưng con số cuối cùng lại đội lên gấp nhiều lần.

Trao đổi với VnExpress.net, ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Olympic Việt Nam cho biết, gói đầu tư 150 triệu USD sẽ được chi chủ yếu cho việc xây dựng và cải tạo cơ sở vật chất, một phần sẽ dành cho chi phí cán bộ và phục vụ công tác tổ chức.

Dự án xây mới gồm trung tâm báo chí, sân xe đạp lòng chảo tại Mỹ Đình, xây trung tâm thi đấu quần vợt, sân bóng chày, trường đua ngựa và 5 môn phối hợp, sân bóng chày, hockey trên cỏ, rugby... Cơ sở vật chất sẵn có sẽ được tu bổ và nâng cấp cho phù hợp với tiêu chuẩn.

Anh QuânVnExpress

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu