Hai tuần sau hội thảo “Doanh nghiệp làm bóng đá và hướng đi cho bóng đá Việt Nam do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức, VFF đã mời 28 ông bầu của các đội lại để lắng nghe họ góp ý… Trước cuộc gặp gỡ giữa VFF và các ông bầu, Pháp Luật TP.HCM đã gặp gỡ các ông bầu với hai câu hỏi: 1. Các ông sẽ nói gì trong cuộc gặp gỡ?; 2. Các ông chờ đợi điều gì? Sau đây là ý kiến của các vị khách mời sẽ gửi đến VFF.
Đoàn Nguyên Đức (Hoàng Anh Gia Lai):
VFF đừng chơi mãi trò đối phó
|
|
Tôi sẽ xung phong lên diễn đàn đầu tiên và cũng là lần cuối. Theo tôi, VFF phải thay đổi nghiêm chỉnh ngay từ mùa giải mới, ban tổ chức giải, Ban Trọng tài và Ban Kỷ luật không lệ thuộc VFF. Bởi lâu nay quyền lực của VFF lớn quá, chi phối đến các ban này như vừa đá bóng vừa thổi còi. V-League là một trò chơi của một tổ chức phi chính phủ và trong đó, chúng tôi là những người quyết định cuộc chơi nhưng lại không được bầu người đứng đầu theo nguyện vọng của mình. Mọi việc ngay bây giờ phải công khai, ngay cả chi tiêu của VFF cũng phải minh bạch, có kiểm toán rõ ràng. Mình làm ngay thẳng thì có gì đâu mà phải giấu.
Trọng tài sai quá lớn vẫn bị bưng bít, bao che, sao không dám công khai để kiểm soát? Tôi nghĩ lần này VFF không chịu nghe và thay đổi là thảm họa cho bóng đá Việt Nam. Tôi thề mình là người rút đầu tiên và nếu cỡ những người có tâm huyết như tôi, bầu Thắng, bầu Kiên nghỉ chơi thì ai chơi nữa?
VFF phải chịu lắng nghe và cải tổ, đừng có chơi cái trò đối phó như vừa rồi. Việc thay trưởng ban tổ chức giải, trọng tài, kỷ luật là rõ rồi, vấn đề là cách làm thế nào. Không phải chỉ việc gửi phiếu giới thiệu rồi VFF gút người ngồi vào những chiếc ghế ấy. Chúng tôi không có bàn bạc và bầu chọn từ nhiều ứng cử viên là tầm bậy. Đấy là hình thức đối phó và nếu lấy luật FIFA áp dụng thì càng bậy. Nếu những người này phải thuộc Ban Chấp hành VFF thì tại sao không đại hội bất thường để bầu bổ sung người đủ tiêu chuẩn vào rồi hợp thức hóa. Tôi sẵn sàng rút anh Huỳnh Mau (Giám đốc điều hành HA Gia Lai - Ủy viên Ban Chấp hành VFF) ra để người khác vào. Hoặc những ủy viên nếu cảm thấy mình không đủ năng lực thì tự rút lui chứ ngồi đó làm gì. Còn VFF cứ cứng nhắc theo FIFA là bậy, không bao giờ tìm ra người tài.

Nếu những nhà điều hành bóng đá và những người làm bóng đá cùng chung một “màu cờ, sắc áo” vì bóng đá Việt Nam thì bóng đá nước nhà sẽ phát triển tích cực. Ảnh: QUANG THẮNG
Thước đo chính xác nhất cho thành công của một mùa giải là việc kéo khán giả đến sân ngày càng đông. Ngược lại, từ năm 2002 đến nay, lượng khán giả đến sân ngày càng giảm. Thật nghịch lý khi những ông bầu đổ tiền ngày càng nhiều nhưng khán giả không đến sân là do cách tổ chức chứ không phải do chúng tôi. Cứ làm mãi kiểu này thì tiền mất tật mang à. VFF dở thì chịu dở, không có người này thì người khác làm, cái gì cũng có thể thay đổi cho phù hợp với bóng đá Việt Nam, đừng có đụng chuyện gì lại đưa FIFA là hù dọa.
Tôi không tâm huyết với bóng đá thì không bao giờ làm Học viện HA Gia Lai - Arsena JMG cả. Cho nên nếu VFF lần này không cải tổ thì tôi bỏ luôn đội V-League, chỉ lo đào tạo trẻ thôi.
|
|
Võ Quốc Thắng (Đồng Tâm Long An):
Chỉ cần nửa tiếng để thay trưởng giải
Tôi bận việc nên chỉ tham dự buổi chiều. Vấn đề tôi quan tâm đến việc cải cách bộ máy VFF và cái đỉnh là ban tổ chức giải. Phải chọn được người công tâm, có tài, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Chúng ta chỉ cần nửa tiếng để thay trưởng giải nếu ông ta không thực sự làm tốt thay vì phải họp lên họp xuống hoặc dung dưỡng. Đây là cái lỗi mang tính hệ thống tồn tại từ lâu lắm rồi chứ không phải lỗi của mỗi ông trưởng giải. Tôi bỏ phiếu trống bầu trưởng giải là thế.
|
|
Đỗ Quang Hiển (Hà Nội T&T):
Phải có trưởng giải phù hợp với thời cuộc
Tôi bận công tác ở Bình Dương nên không tham dự hội nghị này. Tuy nhiên, mong muốn của tôi trước mắt ở mùa giải mới chính là thay đổi của ban tổ chức giải. Chúng tôi sẽ đồng thuận với các CLB tìm ra trưởng giải mới phù hợp với công việc và thời cuộc.
Lê Ngọc Chức (Đồng Tháp):
VFF phải có chính kiến chuyện "đi đêm"
|
|
Điều quan tâm nhất của tôi chính là hội nghị hay đại hội thường niên VFF sau này sẽ tìm ra một vị trưởng giải đủ tâm, đủ tầm và có trách nhiệm cho mùa giải mới. Vấn đề quan trọng khác nữa là chúng tôi sẽ kiến nghị VFF gia tăng độ tuổi cầu thủ tự do đến 25 tuổi thay vì 23 như hiện nay. Chúng ta thay đổi để phù hợp với quá trình phát triển của bóng đá Việt Nam chứ không phải FIFA nói gì mình nghe đó. Thêm một chuyện khác nữa là ngăn chặn nạn “đi đêm” của các CLB mà tôi từng có ý kiến từ ba năm nay rồi vẫn không thay đổi được gì. Tôi ví dụ, Danh Ngọc của Nam Định bị đội Ninh Bình bắt về, biết là phạm luật mà người ta cũng “chơi”, cuối cùng tội vạ đổ cho cầu thủ là không công bằng; Đồng Tháp thanh lý hợp đồng với Samson do chấn thương thì ngay lập tức anh ta nhảy về Atletico Madrid rồi sau đó bị Hà Nội T&T “giật” lại. Ở đây rõ ràng Hà Nội T&T và Samson có “đi đêm” với nhau sao VFF không có chính kiến. Còn nữa, việc một ông chủ ôm hai đội bóng như ông Hiển đang có tác động đến cả Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng là có thật ai cũng biết, chỉ mỗi Thanh tra VFF không biết. Đây là hai đội mạnh nên luôn ở trong nhóm dẫn đầu. Giả sử một đội sắp rớt hạng thì ông chủ có đứng nhìn được không?
CÔNG TUẤN - NGỌC ANH thực hiện (PLTP)



