Tính hết ngày 14/11, đoàn TTVN đã giành tổng cộng 92 huy chương các loại. Trong đó có 26 HCV, 30 HCB và 36 HCĐ tạm xếp thứ 3 trên bảng tổng sắp sau đoàn chủ nhà Indonesia với 60 HCV, 49 HCB và 38 HCĐ. Với 36 HCV, 27 HCB và 37 HCĐ, đoàn Thái Lan xếp thứ 2.
Trong buổi sáng nay, đã diễn ra một số nội dung vòng loại ở môn bơi và đội tuyển bơi lội Việt Nam đã giành quyền vào thi đấu chung kết ở 3 nội dung. Đó là VĐV Trần Tâm Nguyện ở nội dung 50m tự do nữ, Lê Thị Việt Trinh ở nội dung 100m ếch nữ. Với thời gian 4'05''63, Phạm Thanh Nguyện đã giành quyền vào thi đấu chung kết ở nội dung bơi là 400m tự do nam.
|
| Quốc Cường đã "mở hàng" cho TTVN trong ngày hôm nay. Ảnh: TT&VH |
Nhiều khả năng, trong buổi chiều nay đoàn TTVN sẽ giành được khoảng từ 8-10 HCV ở các môn như vật, TDDC, Taekwondo, đấu kiếm, vovinam, bắn súng, điền kinh, và pencak silat.
Ngay đầu giờ chiều, bắn súng tiếp tục lập công cho TTVN với tấm HCV của xạ thủ Trần Quốc Cường ở nội dung 50m súng ngắn tự chọn. Đây cũng là HCV đầu tiên mà TTVN giành được trong ngày thi đấu hôm nay.
Thành tích của Quốc Cường đạt được là 650,70 điểm. Cũng ở nội dung này, Hoàng Xuân Vinh cũng có được tấm HCB sau khi giành được tổng số 640,90 điểm. Tấm HCĐ thuộc về xạ thủ người Myanmar, Maung Kyu (638,70 điểm).
Ở môn Taekwondo, Hà Thị Nguyên đã xuất sắc giành HCV ở hạng cân dưới 73kg dành cho nữ. Đối thủ của Nguyên trong trận chung kết là võ sỹ Soyn Davin của Campuchia.
Điều đáng nói là, Hà Thị Nguyên hoàn toàn thua kém đối thủ của mình về mặt thể hình. Tuy nhiên, Nguyên lại chứng tỏ được bản lĩnh và đẳng cấp của mình bằng việc liên tiếp dồn đối thủ vào thế chống đỡ.
Sau 3 hiệp thi đấu, hai võ sỹ đã hòa nhau với tỷ số 1-1 buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ để phân định thắng thua. Trong khoảng thời gian 2 phút đó, Hà Thị Nguyên đã xuất đánh bại đại diện của đất nước chùa tháp với tỷ số 2-1 (tổng tỷ số là 3-2) qua đó giành HCV một cách thuyết phục.
Cũng ở môn Taekwondo, cả hai võ sỹ Trần Nguyễn Quốc Đạt đã thi đấu không thành công sau khi thất bại ở bán kết hạng cân dưới 63kg. Ở hạng cân trên 87kg, Đinh Quang Đức cũng không thể có được tấm HCV sau khi thất bại trong trận chung kết.
|
| Phan Thị Hà Thanh với tấm HCV cá nhân thứ 2. Ảnh: BBĐ |
Tin vui tiếp tục bay về với đoàn TTVN, VĐV Trần Thị Diệu Ninh đã giành chiến thắng trước đối thủ Darunee Orain người Thái Lan ở trận chung kết vật tự do hạng cân dưới 55 kg.
Ở hạng cân 120kg vật cổ điển nam, do chỉ có 3 VĐV tham gia nên sau khi đánh thắng cả hai trận trước Robertson Torres của Philippines và Chum Chivinn của Campuchia, Trần Văn Dực đã đem về tấm HCV thứ 3 cho vật Việt Nam.
Cơn "mưa" Vàng cho đoàn TTVN tiếp tục với việc Phan Thị Hà Thanh thi đấu xuất sắc ở chung kết nhảy chống đơn môn nữ qua đó giành HCV thứ 2 cho riêng mình.
Trước đó, VĐV Hoàng Cường cũng đã đánh dấu một ngày thi đấu thành công của TDDC Việt Nam bằng tấm HCV ở nội dung thể dục tự do đơn môn nam.
Ở thời điểm hiện tại (16h45), trận đấu cuối cùng ở vòng bảng giữa U23 Myanmar và U23 Đông Timor đã kết thúc hiệp 1. Sau 45 phút đầu tiên, các cầu thủ Myanmar tạm dẫn trước U23 Đông Timor với tỷ số 1-0.
Tin vui mới nhất đối với TTVN tiếp tục bay về từ nhà thi đấu Gelanggang Remaja Tanjung Priok, Jakarta (Indonesia), võ sỹ Nguyễn Duy Khánh đã đánh bại VĐV của Campuchia ở hạng cân 60 kg để giành HCV cho vovinam.
Không chịu thua kèm người đồng đội, Đỗ Thị Ngân Thương đã đánh dấu sự trở lại ấn tượng với 1 tấm HCV cho riêng mình ở nội dung xà lệch.
Ở nội dung vòng treo tại nhà thi đấu Ranau Gymnastic Palembang, Phạm Phước Hưng cũng đã ghi dấu ấn bằng tấm HCV thứ 6 cho TDDC Việt Nam ở SEA Games 26.
Tin vui đến ở sân điền kinh khi Đào Xuân Cường đã thi đấu xuất sắc để mang cho tấm HCV thứ 37 cho TTVN ở nội dung chạy 400m vượt rào. Xuân Cường đã cán đích với thời gian 51''45.
TDDC tiếp tục đánh dấu ngày vàng và Nguyễn Tuấn Đạt là cái tên mới nhất ghi dấu ấn. Tổng số điểm mà Tuấn Đạt giành được là 15,925 qua đó giành HCV ở nội dung nhảy ngựa.
Sân điền kinh Gelora Sriwijaya, Palembang lúc 18h30, "nữ hoàng tốc độ" Trương Thanh Hằng tiếp tục chứng tỏ cô không có đối thủ ở Đông Nam Á và dễ dàng giành tấm HCV trên đường chạy 800m.
|
| Đào Xuân Cường xuất sắc giành HCV ở nội dung chạy 400m vượt rào. Ảnh: TT&VH |
Đây cũng là HCV thứ 2 của cá nhân Thanh Hằng sau tấm HCV ở cự ly 1.500m. Người giành HCB ở cự ly 800m chính là đồng đội của Thanh Hằng, VĐV Đỗ Thị Thảo.
Thành tích của Hằng đạt được là 2'02''65, còn thời gian mà Thảo cán đích là 2'02''62. Đáng tiếc cho Thanh Hằng, thành tích đó chưa đủ để cô đạt chuẩn tham dự Olympic London 2012.
Đây cũng là HCV thứ 2 của cá nhân Thanh Hằng sau tấm HCV ở cự ly 1.500m. Giành HCB ở cự ly 800m chính là đồng đội của Thanh Hằng, VĐV Đỗ Thị Thảo.
Bất ngờ đã xảy ra trên đường chạy 800m nam lúc 18h45 khi người cán đích không phải là cái tên quen thuộc Nguyễn Đình Cương, cũng không phải của một VĐV của các đoàn khác mà đó chính là Dương Văn Thái.
Với chiến thuật hợp lý, các đối thủ đã tập trung vào Nguyễn Đình Cương tuy nhiên, Dương Văn Thái đã tận dụng cơ hội đó để bất ngờ bứt lên và cán đích ở vị trí đầu tiên. Điều đáng nói, đây mới là HCV đầu tiên của Văn Thái đấu trường SEA Games.
Cùng thời gian đó, VĐV Nguyễn Văn Hùng cũng đã có một ngày thi đấu xuất sắc ở nội dung nhảy xa 3 bước để mang về cho TTVN tấm HCV thứ 41.
Tin vui nối tiếp tin vui, Đỗ Thị Ngân Thương đã có được cú đúp vàng trong ngày hôm nay sau khi đạt số điểm cao nhất ở nội dung cầu thăng bằng của môn TDDC.
Chưa dừng lại ở đó, cơn "mưa" vàng tiếp tục với đoàn TTVN sau khi môn TDDC đóng góp thêm một tấm HCV nữa. Thành tích đó thuộc về VĐV Nguyễn Hà Thành ở nội dung xà kép.
Với tấm HCV thứ 43 vừa giành được, đoàn TTVN tạm thời vươn lên xếp thứ 2 sau chủ nhà Indonesia (68 HCV, 50 HCB và 41 HCĐ). Thái Lan xếp thứ 3 (41 HCV, 36 HCB và 46 HCĐ.)
Ở nội dung chạy 4x100m tiếp sức nữ diễn ra lúc 19h25, đội tuyển VN gồm Vũ Thị Hương, Nguyễn Thị Ngọc Thắm, Lê Thị Mộng Tuyền và Lê Ngọc Phượng đã không thể tạo được bất ngờ trước đối thủ quá mạnh đến từ Thái Lan. 4 cô gái của đội tuyển điền kinh Việt Nam chỉ có được tấm HCĐ ở đường chạy này.
Như vậy, trong ngày thi đấu thứ 4 của SEA Games 26 khép lại với cơn "mưa" Vàng cho TTVN đặc biệt là những HCV đến từ môn Olympic như điền kinh hay TDDC.
Với tổng cộng 44 HCV, 39 HCB và 48 HCĐ, đoàn TTVN tạm xếp thứ 3 nhưng bám sát đoàn Thái Lan (48 HCV, 35 HCV và 57 HCĐ).
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 26
(tính đến hết ngày 15/11)
(tính đến hết ngày 15/11)
| Đoàn | | | | Tổng | |
| 1 | Indonesia | 78 | 60 | 60 | 198 |
| 2 | Thái Lan | 48 | 35 | 57 | 140 |
| 3 | Việt Nam | 44 | 48 | 52 | 144 |
| 4 | Singapore | 25 | 26 | 41 | 92 |
| 5 | Malaysia | 22 | 23 | 36 | 81 |
| 6 | Philippines | 14 | 21 | 27 | 62 |
| 7 | Lào | 4 | 3 | 19 | 26 |
| 8 | Campuchia | 2 | 7 | 10 | 19 |
| 9 | Myanmar | 0 | 9 | 15 | 24 |
| 10 | Brunei | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 11 | Timor Leste | 0 | 0 | 1 | 1 |
Theo Thể thao VietNamNet