Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

AVG- VFF- VPF: Cuộc chiến đã bắt đầu

29/12/2011 9 phút đọc BBT
Với tuyên bố không chấp nhận VPF là đơn vị đàm phán hợp đồng của AVG, đại diện AVG đã chính thức châm ngòi nổ cho
AVG- VFF- VPF: Cuộc chiến đã bắt đầu
Với tuyên bố không chấp nhận VPF là đơn vị đàm phán hợp đồng của AVG, đại diện AVG đã chính thức châm ngòi nổ cho cuộc chiến bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Việt và hạng Nhất giữa ba bên là VFF, VPF và AVG.


VFF “trói” VPF bằng hợp đồng

Tại hội nghị BCH VFF diễn ra hôm 22/12, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã có thông báo trước báo giới, giữa VFF và Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Viêt Nam (VPF) sẽ có một cuộc chuyển giao, được ký kết bởi một hợp đồng. Theo đó, hai bên sẽ có nhiều điều khoản ràng buộc sao cho VPF về mặt chuyên môn phải là đơn vị thuộc VFF. Ngoài ra VPF còn chịu sự quản lý của Bộ và đơn vị cấp phép.

Cụ thể, VFF giao quyền điều hành  quản lý các giải bóng đá Việt Nam cho công ty cổ phần VPF gồm giải Ngoại hạng Việt Nam (V.League trước đây), giải hạng Nhất quốc gia, Cúp Quốc gia, và Siêu Cúp Việt Nam. VPF phải chịu trách nhiệm và tuân thủ các quy định.

Đặc biệt trong hợp đồng chuyển giao được Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung tiết lộ, VPF có trách nhiệm kế thừa và thực hiện các hợp đồng mà VFF đã ký trước đây trên tinh thần đồng thuận giữa các bên. Nếu khó khăn ở đâu phải ngồi với nhau cùng tháo gỡ.

 

AVG- VFF- VPF: Cuộc chiến đã bắt đầu

Cuộc họp ngày 22/12, VFF cho biết, họ sẽ chuyển giao các hợp đồng đã ký cho VPF bằng một hợp đồng (Ảnh: Quang Minh) 

 

Với những động thái trên, có thể nói, VFF đã lường trước được cuộc chiến bản quyền truyền hình mà họ đã ký với AVG đang bị VPF và các nhà đài yêu cầu xem xét lại. Chắc chắn nếu khư khư ôm hợp đồng đã ký với AVG, VFF sẽ mất ăn mất ngủ trong thời gian tới.

Dù nói trên tinh thần kế thừa và đồng thuận, nhưng khi chuyển giao bằng hợp đồng, ai cũng nhận ra được, VFF sẽ dần dần tách ra khỏi những trách nhiệm liên quan tới bản quyền truyền hình. Tuy nhiên, mọi chuyện tới thời điểm này gần như đã đi ra ngoài tầm kiểm soát của VFF khi…

AVG không chấp thuận VPF

Chiều 28/12, tại trụ sở AVG, đại diện VFF và AVG đã có cuộc họp bàn về các vấn đề liên quan đến bản quyền trình hình mà hai bên đã ký kết. Tại đây, VFF cho biết họ đã chuyển giao lại hợp đồng bản quyền truyền hình Ngoại hạng và giải hạng Nhất cho công ty cổ phần VPF.

Ngay lập tức, đại diện AVG khẳng định, họ không chấp nhận việc VFF đơn phương chuyển giao hợp đồng bản quyền truyền hình Ngoại hạng và hạng Nhất sang cho VPF và không coi VPF là đối tác đàm phán.

Theo đại diện của AVG, họ chỉ xem xét việc thay đổi liên quan tới hợp đồng và chấp nhận đàm phán với VFF, đơn vị đã cam kết nắm quyền sở hữu bản quyền truyền hình các giải đấu như các điều khoản họ đã ký với AVG trong hợp đồng. Mặt khác, VFF phải có trách nhiệm về các vấn đề liên quan tới hợp đồng.

 

AVG- VFF- VPF: Cuộc chiến đã bắt đầu

AVG không chấp nhận VPF là đối tác đàm phán (Ảnh: Quang Minh) 

 

Trước đó không lâu, AVG đã nhận được công văn của VPF thông báo VPF đã được VFF bàn giao lại hợp đồng về bản quyền truyền hình các giải đấu trong nước mà VFF đã ký với AVG trước đây. Đồng thời VPF muốn thương thảo với AVG về hai nội dung. Một là tách riêng hợp đồng bản quyền truyền hình các giải đấu do VPF tổ chức. Hai là VPF chỉ muốn thời hạn hợp đồng với AVG tối đa là 3 năm, có giá trị tối thiểu là 10 tỷ đồng.

Đáp trả lại công văn của VPF, AVG nêu quan điểm: “Không một bên nào được phá ngang bất kỳ nội dung nào của hợp đồng vì bất kỳ lý do gì. Chỉ sau khi AVG và VFF cùng nhất chí với nhau bằng một thỏa thuận văn bản chấp nhận VPF là đơn vị tiếp nhận một số quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng như nội dung yêu cầu của AVG thì VPF mới bắt đầu được tham gia chính thức thực hiện đàm phán các nội dung có liên quan tới hợp đồng đã ký”.

 

AVG- VFF- VPF: Cuộc chiến đã bắt đầu

Cuộc chiến bản quyền truyền hình đi vào rối rắm (Ảnh: Quang Minh) 

 

Quan điểm này của AVG đồng nghĩa với việc họ không chấp nhận tính pháp lý của công văn mà VPF đã gửi sang và tái khẳng định, những thỏa thuận giữa VFF và VPF liên quan đến hợp đồng bản quyền truyền hình phải do VFF cung cấp.

AVG nhấn mạnh: “Nếu VFF đơn phương đàm phán, chuyển giao hợp đồng đã ký với AVG cho VPF trước khi nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của AVG, AVG sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của mình. VPF chỉ được quyền tiếp cận các nội dung của hợp đồng đã ký giữa AVG và VFF sau khi có một thỏa thuận mới giữa ba bên là AVG, VFF và VPF”.

Với toàn bộ động thái cứng rắn như trên của AVG, thì xem ra cuộc chiến xung quanh vấn đề hợp đồng bản quyền truyền hình giữa VFF, AVG và VPF đã chính thức bùng nổ trong khi giải Ngoại hạng Việt chỉ còn 3 ngày nữa là khởi tranh.

 

VTC News

 

*Bầu Kiên "chiến" AVG: So găng căng ngay hiệp một

 

Phớt lờ AVG, VPF đã chính thức cho phép VTV, VTC phát sóng trực tiếp tất cả các trận đấu của các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Như VTC News đã thông tin, VFF đã chuyển giao toàn bộ quyền điều hành quản lý các giải bóng đá Việt Nam cho công ty cổ phần VPF gồm giải Ngoại hạng Việt Nam (V.League trước đây), giải hạng Nhất quốc gia, Cúp Quốc gia, và Siêu Cúp Việt Nam cho VPF.

Tuy nhiên, phía AVG không chấp nhận việc VFF đơn phương chuyển giao hợp đồng bản quyền truyền hình Ngoại hạng và hạng Nhất sang cho VPF và không coi VPF là đối tác đàm phán. Đồng thời, để thể hiện thiện chí của mình, AVG đã gửi công văn tới VTC, VTV và các Đài Phát thanh-Truyền hình các tỉnh, thành phố trong cả nước bày tỏ nguyện vọng sẵn sàng chia sẻ miễn phí bản quyền phát sóng  trận khai mạc giải hạng Nhất giữa Trẻ SHB Đà Nẵng-ĐT.LA trên sân Chi Lăng (ngày 31-12-2011) và trận khai mạc Ngoại hạng giữa SLNA-Thanh Hóa trên sân Vinh (ngày 1-1-2
012).

Bầu Kiên
Tờ công văn hứa hẹn một cuộc chiến vô cùng hấp dẫn trong thời gian tới

Song động thái đó của AVG không làm bầu Kiên chùn bước. Trong công văn mới nhất gửi VTV, VPF đã viện dẫn đến điều 53 Luật thể thao cùng Nghị quyết số 04 của HĐQT công ty, qua đó cho phép VTV được phát sóng trực tiếp tất cả các trận đấu của Super League, V-League, Cúp Quốc gia. Cùng với VTV, VTC và các đài phát thanh truyền hình khác cũng được phép phát sóng nếu có nhu cầu.

Như vậy sau phát súng lệnh, cuộc đối đầu về vấn đề bản quyền truyền hình đã chính thức bước vào lượt so găng đầu tiên. Cả VPF mà người đại diện ở đây là bầu Kiên lẫn AVG đều nắm trong tay cái lý của riêng mình. Trận chiến vì thế hứa hẹn sẽ cực kỳ căng thẳng và hấp dẫn- thậm chí, nhiều khả năng, tòa án cũng sẽ bị lôi vào cuộc.

Chờ xem bóng đá Việt Nam sẽ còn có trò vui gì trong những ngày đầu năm mới.
 
Nhạc Dương (VTC News)
 
Điều 53 Luật Thể dục Thể thao: Quyền sở hữu đối với giải thể thao thành tích cao và giải thể thao chuyên nghiệp

1. Việc bảo hộ quyền sở hữu đối với giải thể thao thành tích cao và giải thể thao chuyên nghiệp được thực hiện theo pháp luật về dân sự và pháp luật về sở hữu trí tuệ.

2. Liên đoàn thể thao quốc gia, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác tổ chức giải thể thao thành tích cao và giải thể thao chuyên nghiệp là chủ sở hữu giải thể thao thành tích cao và giải thể thao chuyên nghiệp do mình tổ chức.

3. Chủ sở hữu giải thể thao thành tích cao và giải thể thao chuyên nghiệp được chuyển nhượng quyền sở hữu đối với giải thể thao cho tổ chức, cá nhân theo hợp đồng do các bên thoả thuận.

4. Chính phủ quy định chi tiết về quyền sở hữu đối với giải thể thao thành tích cao và giải thể thao chuyên nghiệp. 

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu