Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tranh cãi về đường hầm bí mật gần biên giới liên Triều Tiên

17/12/2010 6 phút đọc Hải Hiền
Sau khi Chiến tranh Triều Tiên kết thúc vào năm 1953, khu phi quân sự của hai miền Triều TIên trở thành một vùng đất hoà
Tranh cãi về đường hầm bí mật gần biên giới liên Triều Tiên

Sau khi Chiến tranh Triều Tiên kết thúc vào năm 1953, khu phi quân sự của hai miền Triều TIên trở thành một vùng đất hoà bình, tuy nhiên những gì đang diễn ra ngầm trong cái vỏ bọc đó lại không hề yên ả. Nhiều nhà phân tích nói rằng, không chỉ việc Hàn Quốc phát hiện ra 4 đường hầm của quân đội Triều Tiên tại khu vực này ở thế kỷ trước đã khiến cả thế giới phải nghi ngờ cái được gọi là khu vực hoà bình, mà ngay cả thời điểm hiện tại, ở đây vẫn bị bao trùm bởi không khí ngột ngạt đến tức thở của một cuộc chiến tranh lạnh.

 

Bí mật bị phản bác

 

Con đường bí mật số 3 

 

Vào những năm đầu thập kỷ 70 thế kỷ trước, quân đội Hàn Quốc đã phát hiện tại gần khu vực phi quân sự 4 đường hầm của quân đội Triều Tiên. Trong 4 đường hầm được phát lộ này, đường hầm số 3 trở nên nổi tiếng nhất vì ngoài một vị trí quân sự đắc địa ra, nó còn có tổng chiều dài 1,635km, trong vòng một giờ đồng hồ có thể vận chuyển được khoảng một vạn binh sỹ được trang bị vũ khí hạng nặng, tối tân đến tận răng... tiến sang Hàn Quốc.

 

Hiện tại, cả 4 đường hầm đều lắp đặt hệ thống điện nước. Cứ khoảng 2m là có một bóng đèn, mặc dù độ sáng của những bóng đèn này không đủ để những người đối diện có thế nhìn rõ mặt nhau. Hệ thống cống trong đường hầm cũng đều được xây về phía tay phải và nghiêng một góc 5o, tránh trường hợp tụ nước do nước ngầm trào lên.

 

Sau khi Hàn Quốc phát hiện ra đường hầm nằm gần khu phi quân sự giữa hai miền, phía Triều Tiên đã phản bác. Họ chưa bao giờ thừa nhận việc đào những đường hầm này vì mục đích... chính trị. Triều Tiên giải thích rằng, những người thợ mỏ của họ đã... đào nhầm sang phía phi quân sự, và những vỉa than đá trên căn hầm là một minh chứng rõ ràng cho động cơ không mang tính chính trị này. Còn Hàn Quốc lại cho rằng, đó chỉ là ngụy biện, vì trên những căn hầm có rất nhiều các lỗ - nơi mà Hàn Quốc cam đoan là phía Triều Tiên đã đặt những quả đạn pháo hoặc chất nổ để nhằm tới... phương Nam. Tuy nhiên, những cáo buộc này của Hàn Quốc đã bị phía Triều Tiên cho rằng đó là chuyện hoang đường và chỉ có Hàn Quốc mới xây dựng được câu chuyện như thế.

 

Hiện nay, 4 đường hầm bí mật đều có một tấm bản đồ được phía Hàn Quốc in ra để hướng dẫn cho những ai quan tâm có thể hình dung được chính xác vị trí từng khúc cua, cũng như độ dài và chiều cao của mỗi căn hầm. Theo những thông tin mà những tấm bản đồ này đưa ra, vị trí của căn hầm thứ 3 chỉ cách ranh giới khu phi quân sự có.... 170m. Vì thế nếu đi hết địa đạo này thì cũng có nghĩa là đến sát vùng ranh giới bất khả xâm phạm của cả hai miền - nơi mà không một người dân thường nào có thể tự ý bén mảng tới từ sau khi cuộc Chiến tranh Triều Tiên kết thúc vào hơn 50 năm trước.

 

Từ phía trên đường hầm thứ 3, đi khoảng 400 m là đến đường biên giới trên bộ của Triều Tiên và Hàn Quốc. Tại khu vực này, dọc theo bên đường là dãy hàng rào thép nhọn dày hai lớp, trải dài nhiều cây số với chi chít những cuộn kẽm gai tua tủa, cuộn tròn chằng chịt cao quá đầu người. Cứ khoảng 1.000m lại có một trạm lính gác xây gạch đỏ kiên cố bên trong hàng rào. Những ai đã từng đi qua đây đều có chung cảm giác ớn lạnh khi nhìn thấy sự phân chia ranh giới này.

 

"Sự thực" được tiết lộ?

 

Theo tiết lộ của tình báo Mỹ, năm 1971, một tập tài liệu nói về du kích Việt Nam đã đào đường hầm như thế nào để chống lại quân Mỹ được đưa lên bàn của Chủ tịch Triều Tiên khi đó là ông Kim Nhật Thành. Sau khi tham khảo tập tài liệu này, ngày 25/9/1971, Chủ tịch Kim Nhật Thành đã triệu tập một số nhân vật cấp cao trong Đảng Lao động và Tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Triều Tiên để lên kế hoạch Xây dựng đường hầm đến phía Nam.

 


Cột mốc tại vĩ tuyến 38- nơi chia cắt hai miền Triều Tiên.

 

Sau khi kế hoạch này được thông qua, Chính phủ Triều Tiên khi đó đã ban bố một bức lệnh có nội dung như sau: "Tất cả những binh sỹ Triều Tiên đang đóng quân tại vĩ tuyến 38 đều tham gia vào việc đào đường hầm bí mật sang phía Hàn Quốc”. Thông tin trên được tình báo của Bộ chỉ huy Liên Hợp quốc (UNC) tại Hàn Quốc lấy được và tiết lộ. Tuy nhiên UNC đã không thể tin rằng Triều Tiên có thể đào hầm tại khu vực chỉ.... toàn than đá như vậy. Nhưng UNC đã nhầm, sau khi kế hoạch của chủ tịch Kim Nhật Thành được thông qua, Triều Tiên cũng đã bí mật mua lại máy móc đào hầm tiên tiến nhất của Thụy Điển, và tháng 5/1972, kế hoạch đào hầm đã được bắt đầu.

 

Hầu hết tất cả những đường hầm quân sự do Triều Tiên đào đều có một điểm chung: có độ sâu lớn hơn 150m và rất kiên cố. Để lý giải cho đặc điểm này, phía Hàn Quốc đã cho rằng: Đa phần những vị chỉ huy lớn trong quân đội Triều Tiên, thậm chí mỗi một cơ quan chủ chốt trong Chính phủ cũng đều có đường hầm riêng. Độ sâu trên 150m và kiên cố của các đường hầm có thế bảo đảm cho các lãnh đạo và cơ quan đầu não của Chính phủ Triều Tiên có thể tiếp tục làm việc khi có biến cố xảy ra.

 

Ngày 8/12/2009, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin: "Một cựu Ủy viên của Đảng Lao động Triều Tiên đã tiết lộ rằng, Bình Nhưỡng hiện có hai đường hầm có độ sâu dưới 300m. Trong đó có một đường hầm dành cho lãnh tụ tối cao của Triều Tiên, có độ dài từ 40-50km, có thể nối từ Bình Nhưỡng đến một số tỉnh thành quan trọng khác".

 

Ngày 14/11/2003, thời báo LosAngeles của Mỹ cũng đã cáo buộc rằng, “Hiện Triều Tiên đang có hàng ngàn đường hầm dưới lòng đất để che giấu vũ khí. Hơn thế nữa, có một số lượng lớn lính Triều Tiên hàng ngày đang sống và trực chiến dưới những khu đường hầm như mê cung đó”. 

 

Hải Hiền (ĐS&PL)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu