Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Bộ Tư pháp “thổi còi” VFF

23/12/2009 7 phút đọc Tổng hợp: Tuấn Ngọc - Káp Thành Long - Phương Anh
Như Thanh Niên từng khẳng định trước đây rằng LĐBĐ VN (VFF) đã sai khi hạn chế cầu thủ nhập tịch ra sân thi đấu
Bộ Tư pháp “thổi còi” VFF
Như Thanh Niên từng khẳng định trước đây rằng LĐBĐ VN (VFF) đã sai khi hạn chế cầu thủ nhập tịch ra sân thi đấu ở V-League mùa tới, hôm qua Bộ Tư pháp vừa có văn bản chính thức thông báo quy định chỉ một cầu thủ nhập tịch được ra sân của VFF là chưa phù hợp với pháp luật.
 

Hạn chế quyền công dân

 

Những cầu thủ nhập tịch như Đinh Hoàng La giờ đã có thể yên tâm ra sân - Ảnh: N.Nguyễn

 

Nghị quyết của VFF ngày 18.11.2009 quy định: “Mỗi câu lạc bộ chỉ được sử dụng một cầu thủ nước ngoài đã nhập quốc tịch thi đấu trên sân”. Phía VFF còn biện giải bằng cách cho rằng chỉ hạn chế chứ không tước quyền hành nghề của các cầu thủ nhập tịch và còn khẳng định làm thế để góp phần “cứu” bóng đá VN khỏi làn sóng ngoại nhập và tạo cơ hội ra sân cho cầu thủ trong nước nhiều hơn (!?). Sau đó, Báo Thanh Niên cùng rất nhiều cơ quan báo chí cũng như nhiều CLB đã phản ứng gay gắt về tính phi lý của quy định nêu trên.

 

Ngày 30.11.2009, VFF có công văn gửi Bộ Tư pháp, xin ý kiến về cầu thủ nhập quốc tịch VN thi đấu bóng đá tại giải vô địch quốc gia và giải hạng nhất quốc gia năm 2010 và những năm tiếp theo. Phúc đáp công văn này, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng vừa ký Văn bản số 4360/BTP-HCTP nêu rõ: Nghị quyết của Liên đoàn Bóng đá VN số 422/BB-LĐBĐVN ngày 18.11.2009 quy định: “Mỗi câu lạc bộ chỉ được sử dụng một cầu thủ nước ngoài đã nhập quốc tịch thi đấu trên sân” là chưa phù hợp với quy định tại các Điều 49, 50, 52 và 55 của Hiến pháp nước CHXHCN VN, khoản 2 Điều 5 của Luật Quốc tịch VN năm 2008, Điều 5 của Bộ luật Lao động và Điều 45 của Luật Thể dục thể thao.

 

Theo quy định tại Hiến pháp và các luật nêu trên thì người có quốc tịch VN là công dân VN; mọi công dân VN đều bình đẳng trước pháp luật không bị phân biệt, đối xử... Quy định tại nghị quyết nêu trên của VFF đã hạn chế quyền công dân. Từ nhận định trên, Bộ Tư pháp đề nghị LĐBĐ VN xem xét, sửa nghị quyết cho phù hợp với pháp luật hiện hành.

 

V-League, hạng nhất vẫn đá như cũ

 

Sau khi có công văn chính thức từ Bộ Tư pháp, VFF đã gửi văn bản báo cáo Bộ VH-TT-DL, Tổng cục TDTT với nội dung sẽ giữ nguyên cầu thủ nhập tịch như các mùa giải trước, không khống chế.

 

Trước ngày 1.1.2010, VFF sẽ có công văn gửi tới các CLB để nói rõ quyết định này và cũng sẽ đưa vào điều lệ giải cũng như quy chế để kịp ban hành trước khi mùa giải mới khởi tranh.

 

Như vậy V-League vẫn là 3 cầu thủ ngoại còn hạng nhất là 2 ngoại binh thi đấu trong một trận trên sân, còn các CLB đã có cầu thủ nhập tịch thì được quyền đưa cầu thủ đó thi đấu như một cầu thủ Việt chính thức. Các cầu thủ như Phan Văn Santos (ĐTLA), Đoàn Văn Sakda, Đoàn Văn Nirut (HAGL), Đinh Hoàng La, Đinh Hoàng Max (Vissai Ninh Bình), Trần Lê Martin, Phan Lê Issac (Hòa Phát), Huỳnh Kesley (Bình Dương), Nguyễn Rogerio (SHB Đà Nẵng) đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì sẽ được ra sân bất cứ lúc nào khi CLB chủ quản cần thiết sử dụng.

 

Ông Lê Thanh Sơn - luật sư điều hành Công ty luật AIC:

Vai trò của báo chí đóng góp và xây dựng kịp thời cho VFF

Chúng tôi hoan nghênh Bộ Tư pháp đã có văn bản kịp thời và cũng hoan nghênh tinh thần cầu thị của LĐBĐ VN qua việc ban hành Công văn số 1023 để xin ý kiến Bộ Tư pháp về vấn đề cầu thủ nhập tịch. Công văn này cũng thể hiện tính xây dựng tích cực của VFF để điều chỉnh các hoạt động bóng đá theo đúng quy định của pháp luật. Chúng tôi thấy rằng việc Chủ tịch LĐBĐ VN Nguyễn Trọng Hỷ cho biết sẽ nhanh chóng thay đổi nghị quyết hạn chế cầu thủ nhập tịch thi đấu vừa qua để phù hợp với điều kiện phát triển thực tế của bóng đá VN, tạo đầy đủ các điều kiện cho các cầu thủ nhập quốc tịch được thi đấu là đúng với tinh thần công văn của Bộ Tư pháp, phù hợp với Hiến pháp, Luật Lao động, Luật Quốc tịch và Luật TDTT.

Trong thời gian qua, vai trò của báo chí vô cùng quan trọng khi đưa ra những ý kiến đóng góp và xây dựng kịp thời để các cơ quan có thẩm quyền nhanh chóng vào cuộc cũng như các cơ quan này đưa ra hướng xử lý đúng pháp luật. Đặc biệt, Báo Thanh Niên khi đưa ra chính kiến của mình đã kèm cả việc diễn giải các quy định pháp luật cụ thể, chi tiết để bảo vệ chính kiến, nhằm góp tiếng nói chung với công luận để xây dựng một nền bóng đá phát triển bền vững.

Thủ môn Phan Văn Santos (Đồng Tâm Long An):

Mọi công dân đều được Nhà nước bảo vệ

Đây là một trong những tin tốt lành nhất mà tôi được nghe. Bộ Tư pháp VN đã ra những ý kiến hết sức đúng đắn. Và điều này đã khẳng định, VN thực sự là một nhà nước pháp quyền. Mọi công dân VN được Nhà nước và luật pháp bảo vệ. Nhà nước VN đã tôn trọng những cam kết mà mình đã đưa ra về mặt luật pháp và làm cho mọi người dân cảm thấy tuyệt đối tin tưởng vào Nhà nước.

Ông Hoàng Mạnh Trường - Chủ tịch CLB The Vissai Ninh Bình:

VFF cần nhìn xa trông rộng hơn

Cái sai của LĐBĐ VN đã được cơ quan có thẩm quyền nhắc nhở, trước khi mọi việc trở nên quá muộn. Tuy nhiên dưới góc độ của một CLB, chúng tôi sẽ có những động thái khác góp ý cho LĐBĐ VN trong việc điều hành và phát triển bóng đá. Chúng tôi sẽ kiến nghị lên Chủ tịch nước, giãi bày những suy nghĩ về nền bóng đá VN hiện tại cũng như tương lai. Trong đó nếu VFF muốn cầu thủ trong nước có điều kiện phát triển thì hoặc mở rộng giải VĐ quốc gia hoặc tăng cường nhiều giải trẻ đấu mở màn cho V-League. Ngoài ra muốn bóng đá VN đi lên thì những nhà lãnh đạo bóng đá VN cần có tầm nhìn xa trông rộng và tuyệt đối không được cào bằng sẽ làm lụi tàn bóng đá VN. Bóng đá VN đang mới chỉ là “ao làng”, nếu không tìm cách khơi thông mà chỉ lo “xây kè, đắp tường” thì mãi mãi chỉ là vùng trũng mà thôi.

LP (ghi)

 

Tuấn Ngọc - Káp Thành Long - Phương Anh (Thanh niên)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu