“Nóng” không kém hai cuộc thi: Hoa hậu Việt Nam và Hoa hậu Thế giới người Việt vừa khép lại, hàng loạt các cuộc thi vẻ đẹp và tài năng dưới nhiều hình thức: IMiss Thăng Long, Miss Teen Việt Nam, Hot VTeen… cũng đang trở thành tâm điểm thu hút giới học sinh, sinh viên.
Bùng nổ…
| Một hoạt động của Hoa khôi sinh viên Hà Nội - IMiss Thăng Long |
Không kể đến hai cuộc thi sắc đẹp là Hoa hậu Việt Nam và Hoa hậu Thế giới người Việt vừa khép lại, hiện còn hàng loạt các cuộc thi tài năng và sắc đẹp khác dưới nhiều hình thức đang nở rộ, trong đó phải kể đến: IMiss Thăng Long, Ngôi sao Tuổi Teen Việt Nam, Hot VTeen...
Hoa khôi sinh viên Hà Nội - IMiss Thăng Long - lần thứ 2 năm 2010 khoác slogan “hoành tráng” chẳng kém gì Hoa hậu Việt Nam vừa rồi: “Hội tụ vẻ đẹp ngàn năm” diễn ra từ tháng 5 - 9/2010, do Trung tâm Truyền thông và Quan hệ Công chúng (ĐH QGHN) khởi xướng. Cuộc thi dành cho nữ sinh viên các trường cao đẳng, học viện, đại học trên địa bàn thủ đô. Vừa qua, BTC công bố 20 thí sinh tham dự vòng chung kết. Trong danh sách này, không ít thí sinh đã “chinh chiến” qua nhiều cuộc thi sắc đẹp: Hoa khôi Trang sức, Hoa hậu Thế giới người Việt... Trong đêm thi chung kết xếp hạng, sẽ có các danh hiệu được trao: Hoa khôi (trị giá 7 triệu đồng), 2 Á khôi (mỗi giải 5 triệu đồng), 3 giải phụ (Hoa khôi Tài năng, Hoa khôi Duyên dáng, Hoa khôi Thân thiện). BTC cho biết, dự kiến thành phần ban giám khảo của IMiss Thăng Long sẽ gồm: Tiến sĩ nhân trắc học Mai Văn Hưng, Hoa hậu Mai Phương Thúy, nhạc sĩ Đỗ Bảo, nhà thiết kế La Hằng, MC Thảo Vân, đạo diễn Đỗ Thanh Hải, biên đạo múa Ly Ly, nhiếp ảnh gia Thái Phiên... Trong khi đó, Ngôi sao Tuổi Teen Việt Nam năm 2010 cũng đang gấp rút xem xét các hồ sơ để chuẩn bị cho vòng sơ khảo 3 miền sẽ diễn ra trong vòng tháng 8 - 9/2010. Kết thúc vòng khởi động kéo dài hai tháng, cuộc thi đã nhận được khoảng 2.000 hồ sơ đăng ký tham dự. Vòng chung kết dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới.
Một “đối thủ cạnh tranh” của Miss Teen Việt Nam là cuộc thi Tìm kiếm chân dung tuổi teen - Hot Vteen - do chuyên đề VTM của báo Giáo dục TP.HCM tổ chức đã bước sang năm thứ 5. Đối tượng tham dự Hot VTeen là các bạn học sinh, sinh viên sinh từ năm 1990 - 1995, có thành tích học tập từ khá trở lên. Hot VTeen đang diễn ra tại bốn khu vực: TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ. Theo thông lệ, vòng chung kết sẽ diễn ra trong vòng hai tuần của 1/2011 tại TP.HCM.
Ngoài những cuộc thi nói trên, không thể đếm xuể những cuộc thi “Miss”, hay Hoa khôi, Người đẹp, Nữ sinh thanh lich... được tổ chức ở quy mô các trường đại học, trường THPT.... trên khắp cả nước. Tuy chỉ bước ra từ những cuộc thi “hoa hậu mini”, nhưng những hoa khôi, người đẹp.... này cũng có vô vàn cơ hội để thành danh, hay bước chân vào showbiz... Chính vì thế, “thị trường” thi sắc đẹp tuổi teen ngày càng trở nên sôi động hơn bao giờ hết.
“Quản” bằng Quy chế nào?
Quy chế Tổ chức thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp hiện hành có phạm vi điều chỉnh là các cuộc thi hoa hậu toàn quốc và quốc tế; các cuộc thi hoa khôi vùng, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội trên phạm vi toàn quốc; thi người đẹp cấp tỉnh; đưa thí sinh dự thi quốc tế. Đối tượng tham dự các cuộc thi nói trên được quy định từ 18 tuổi trở lên.
Trở lại lịch sử các cuộc thi sắc đẹp ở Việt Nam, độ tuổi thí sinh thi hoa hậu từng gây không ít tranh luận, phản ứng... Theo Quy chế thi người đẹp trước đây, độ tuổi này từ 16 - 26. Hoa hậu báo Tiền Phong Hà Kiều Anh đăng quang năm 1992 lúc mới tròn 16... Song, một thời gian dài sau đó, những cuộc thi sắc đẹp dành cho lứa tuổi dưới 18 bị phản ứng mạnh mẽ. Năm 2003, đỉnh điểm của sự phản ứng là khi nhà tài trợ cuộc thi Hoa học đường, dành cho nữ sinh từ 15 - 20 tuổi, dùng “độc chiêu” cực kỳ phản cảm là đổi vỏ sản phẩm băng vệ sinh lấy vé xem chung kết! Sau đó, cơ quan quản lý văn hóa đã “thổi còi” cuộc thi này dù nó đã qua các vòng sơ khảo. Ngay lập tức, Quy chế thi người đẹp đã được sửa đổi thành Quy chế Tổ chức thi Hoa hậu vào năm 2004, nâng độ tuổi thí sinh thi hoa hậu lên 18 và giới hạn tuổi này được giữ cho tới nay...
Chính vì thế, Quy chế hiện hành không “quản” những cuộc thi dành cho lứa tuổi dưới 18. Tuy thực tế, hầu hết các cuộc thi sắc đẹp học sinh, sinh viên đều mở biên độ tuổi đến 19, thậm chí 20 tuổi. Các cuộc thi này cũng na ná như những cuộc thi hoa hậu, chỉ có điều không có phần thi áo tắm.
Cho đến nay, sự phản cảm như tại cuộc thi Hoa học đường chưa lặp lại. Tuy nhiên, các hoạt động này ngày càng trở nên “hot”, ngày càng thu hút sự quan tâm của đông đảo giới teen, vượt qua mức độ “ngoại khóa”. Ai dám chắc “ngoại khóa” sẽ không ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động “chính khóa” nếu không có sự điều chỉnh hợp lý?
Trước sự bùng nổ của hàng loạt cuộc thi sắc đẹp, trong đó có những cuộc thi dành cho lứa tuổi teen, ông Phạm Đình Thắng - Trưởng Phòng Quản lý - Cục Nghệ thuật & Biểu diễn cho rằng: “Đây là hoạt động ngoại khóa nhằm giảm áp lực về chương trình học cho các học sinh, sinh viên. Về chủ trương, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ. Tuy nhiên, vì chưa có quy chế điều chỉnh nên hiện nay, các cuộc thi này đang tăng nhanh về số lượng. Theo quan điểm của tôi, trước thực tế này, ngành giáo dục và văn hóa nên bắt tay xây dựng quy chế để có thể quản lý tốt hơn các hoạt động này”.
Thu Hằng (TT&VH)