|
| Ông Đặng Văn Thành - Ảnh: Đào Ngọc Thạch |
Đó là vài nét phác họa doanh nhân Đặng Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank).
Thuốc trị lười biếng
Tập thể dục buổi sáng là chuyện bình thường của mọi người, nhưng cách tập thể dục của doanh nhân Đặng Văn Thành lại "chẳng giống ai". Nếu hầu hết mọi người đều "quần sọc áo ba lỗ" chạy bộ thì trang phục chạy buổi sáng của ông Thành suốt 15 năm nay luôn có thêm chiếc áo mưa loại 3 ngàn đồng. Ông Thành kể, kết thúc buổi tập, những giọt mồ hôi được chiếc áo mưa giữ lại và ông chuyển vào một chiếc can.
Đến thời điểm này, lượng mồ hôi tích trữ từ việc tập thể dục của ông đã lên đến 100 lít. Ông đang phấn đấu để đạt mốc 200 lít trong thời gian tới. Theo ông Thành, sức khỏe là quan trọng nhất, vì vậy việc tập thể dục là không thể thiếu trong cuộc sống của ông. Còn việc lưu trữ mồ hôi với ông như "liều thuốc trị lười biếng". Cứ nhìn vào đó, ông không thể bỏ tập thể dục dù công việc bận rộn hay cơ thể mệt mỏi đến đâu.
| “Xã hội công nhận tôi giàu, gia đình tôi giàu, tôi rất vui và vinh dự bởi đó là sự công nhận thành quả lao động của tôi và gia đình” |
Nhà ông Thành là một gia đình doanh nhân điển hình. Vợ ông, bà Huỳnh Thị Bích Ngọc hiện đang là Chủ tịch HĐQT Công ty Thành Thành Công, con trai Đặng Hồng Anh là Chủ tịch HĐQT Công ty Sacomreal, con gái Đặng Huỳnh Ức My là Tổng giám đốc Công ty Thành Thành Công, con dâu Hồ Thị Phương Thảo là Phó tổng giám đốc Công ty Thành Thành Công... Người nào cũng bận rộn với công việc nhưng để duy trì nếp nhà, bữa cơm trưa đầy đủ mọi người luôn là bắt buộc từ vài chục năm nay.
Không lảng tránh khi nói về việc giàu có, thành đạt của mình cũng như gia đình, ông Thành cho biết, ông cảm thấy hạnh phúc khi có một gia đình thành đạt và một đội ngũ nhân viên như hiện nay tại Sacombank. Tuy nhiên, đã có nhiều thay đổi trong tâm tư doanh nhân này. Lúc trẻ thì khao khát làm giàu. Nhưng khi đã thành đạt, động lực chính - theo ông Thành - là cống hiến cho xã hội. Đó là làm từ thiện, làm thương hiệu, tạo ra giá trị gia tăng cho xã hội, cho khách hàng, cho CB-CNV, cho các nhà đầu tư... Theo ông Thành, xã hội đem lại sự thành đạt cho các doanh nhân thì họ phải có trách nhiệm trở lại.
Khi được hỏi về cách dùng tiền, ông Thành vừa nói vừa chỉ chiếc áo veston đang mặc và nói, “cô có tin không, chiếc áo này không phải mua ở nước ngoài đâu, nhà may Minh Đoàn may cho tôi đấy. Những đồ tôi dùng do vợ và con gái tôi lo nhưng tôi không quan niệm có nhiều tiền là xài đồ hiệu”.
Hạnh phúc ở công việc
| Chỉ tính ở 3 doanh nghiệp gồm Sacombank, Công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn Thương tín (Sacomreal) và Công ty Thành Thành Công, số lượng cổ phần gia đình ông Thành sở hữu có giá trị khoảng 3.000 tỉ đồng. |
“Có nhiều người hỏi tôi có ý định bán cổ phiếu Sacombank hay không. Đối với tôi không bao giờ có chuyện đó. Chiến lược của Sacombank phù hợp với những nhà đầu tư lâu dài. Quan điểm của tôi là những người nhiệm kỳ này phải có trách nhiệm với những người nhiệm kỳ sau, thế hệ này phải có trách nhiệm với thế hệ sau”, ông Thành cho hay. Với tầm nhìn xa và chiến lược phát triển dài hạn, ông Thành vẫn đang tiếp tục chiến lược đưa thương hiệu Sacombank ra ngoài biên giới khi mở rộng mạng lưới hoạt động sang thị trường Lào, Campuchia, Trung Quốc. Ông Thành tự hào cho rằng: “Sacombank ra nước ngoài, không những là thương hiệu Sacombank mà đó là thương hiệu Việt Nam. Sacombank sẽ còn sang một số nước khác”.
Trăn trở với mía đường
Một lĩnh vực khác mà đến nay ông Thành vẫn còn nhiều trăn trở là ngành mía đường. Cách đây 18 năm, ông Thành và gia đình kinh doanh ngành mía đường. Sau khi chuyển qua ngân hàng, ông đã giao lại cho vợ và các con quản lý Công ty Thành Thành Công vẫn đang hoạt động trong lĩnh vực này. Mỗi năm, Việt Nam tiêu thụ khoảng 1 triệu tấn đường nhưng vùng nguyên liệu vẫn chưa ổn định nên vẫn phải nhập đường từ nước ngoài về.
Theo ông Thành, ngành mía đường đầu vào khó, đầu ra dễ. Có những thời điểm thiếu mía nhưng cũng có lúc dư thừa khiến mía trổ cờ. Ông Thành băn khoăn làm sao nhà máy có lời, nông dân có lãi và hạn chế được nhập lậu đường. Theo ông, làm sao có những giống mía cho năng suất gấp đôi hiện nay. Đồng thời phải có những chính sách khuyến nông tốt giúp người nông dân trồng mía. Ông Thành cho hay: “Sacombank hiện nay đang tài trợ nông dân trồng mía dưới sự bảo lãnh của công ty mía đường. Đây là sự hợp tác tay ba giữa ngân hàng, công ty mía đường và nông dân”, đó là một trong những cách thiết thực hỗ trợ ngành này.
Thanh Xuân (Thanh niên)