Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Dư luận quanh việc đón Tết cổ truyền

27/02/2010 5 phút đọc Theo: Tuần Việt Nam
Tết ý nghĩa nhất là tết sum vầy của mỗi gia đình với khoảng thời gian vừa đủ để tạo ra được bản sắc văn hóa
Dư luận quanh việc đón Tết cổ truyền

Tết ý nghĩa nhất là tết sum vầy của mỗi gia đình với khoảng thời gian vừa đủ để tạo ra được bản sắc văn hóa đẹp đẽ riêng và lưu giữ nó thành giá trị truyền thống lâu đời.

 

Tết là khoảnh khắc để sống chậm lại

 

Mỗi một đất nước có phong tục tập quán riêng. Tết cổ truyền đối với người Việt có giá trị văn hoá và tinh thần rất lớn. Đó là lúc hồn người lắng lại, nghĩ về ông bà, tổ tiên, người thân và rất nhiều thứ quan trọng mà ngày thường ta đã lãng quên.

 

Đặc biệt, với những ai xa quê hương, người thân mới thấm thía nỗi nhớ nhà. Và mỗi khi tết đến xuân được trở về nhà thì giá trị tinh thần ấy không có tiền bạc nào mua được. Với họ đều có chung một suy nghĩ: "Nếu như bạn là một người xa xứ, công nhân, sinh viên vì điều kiện phải làm việc, sinh hoạt xa nhà xa người thân. Thì tết là khoảnh khắc để bạn cùng sống với gia đình, vun đắp tình cảm, chia sẻ nhưng buồn vui cuộc sông thường ngày".

 

Ảnh: zinper.wolrdpress.com

Người Nhật cũng đón tết dương lịch giống như các nước phương Tây,  họ cũng có những phong tục riêng của họ như gửi thiệp chúc mừng (bưu điện ở Nhật thường tổ chức dịch vụ gửi thiếp chúc mừng nhân dịp năm mới), họ cũng tổ chức ăn uống, đi chơi...

 

Dù tết có những chuyện này chuyện kia, có những phút chạnh lòng, với những người cô đơn khi tết đến, hay chuyện giàu chuyện nghèo, chuyện mình thua thiệt trong cuộc đời...thì tết vẫn là dịp để đoàn tụ gia đình, để bạn bè thăm nhau, để trẻ em khoe áo mới,  để mà tổng kết đánh giá lại những được và mất của một năm đã qua, để mà chiêm nghiệm những gì có được trong cuộc đời.

 

Vì vậy, việc cần duy trì tết cổ truyền của dân tộc sao cho đúng ý nghĩa của tết. Chỉ mong sao lòng người vị tha hơn, bởi những toan tính đời thường sẽ làm mất đi ý nghĩa tết. Không ai có thể cứ giữ mái cái xưa ấy cho hôm nay, nhưng chúng ta nên biết điểm dừng hợp lý khi làm mọi việc trong dịp tết. Không thể tiêu xài phung phí, xa hoa để có một cái tết đẹp. Không để những giá trị tinh thần của tết bị những giá trị khác thay thế.

 

Nếu không biết dừng lại thì chẳng bao lâu nữa, thế hệ sau còn đâu biết những giá trị ấy nữa và chúng ta đương nhiên đánh mất dần những gì ta muốn nâng niu trân trọng. Rồi biết đâu đến lúc chúng ta lại tốn công sức, tiền của để khôi phục, mong có được những giá trị tinh thần, những phong tục đẹp mà sao lại thấy gượng gạo, chắp vá quá!

 

Thời gian nghỉ tết nên ngắn lại

 

Không ít ý kiến cho rằng không chỉ giới doanh nhân mới thấy hết sự mệt mỏi trong dịp tết, mà ngay cả nhiều thành phần khác trong xã hội ta cũng thấy như thế. Chúng ta cứ mất nhiều thời gian, công sức để làm một việc để rồi lại thấy buồn vì ý nghĩa tết chẳng thấy đâu. Nên tổ chức tết sao cho gọn gàng mà đầy ỹ nghĩa. Làm nhiều, làm lớn mãi rồi thế hệ mai sau cho là hủ tục thì đâu còn giá trị gì? Đến lúc thấy nên cần đơn giản, ý nghĩa để mọi người thấy thanh thản, vui vẻ đón mùa Xuân mới. Xã hội càng phát triển, văn minh thì yếu tố con người cần được đề cao hơn, đừng để nhiều vướng bận vật chất đời thường làm chúng ta mệt mỏi trong dịp tết.

 

Tết chỉ nên nghỉ hai ngày 30 tết và mùng 1. Ảnh: ictnews.com

 

Tết cổ truyền là cần thiết nhưng chúng ta không nên giữ nguyên xi như các cụ ngày xưa vì hiện nay có nhiều tục lệ không còn phù hợp nữa rồi. Thời gian nghỉ tết  ba đến bốn ngày hoặc hơn nữa như tết Canh Dần này là quá dài, nó chỉ phù hợp khi chúng ta ở thời kỳ kinh tế nông nghiệp lạc hậu tự cung tự cấp thôi.

 

Ngày nay chúng ta đã dần tiến lên sản xuất công nghiệp hiện đại không thể nghỉ dài như vậy được, nó ảnh hưởng không những đến các doanh nhân mà ảnh hưởng ngay đến người lao động bình thường khi ốm đau vào dịp tết thì thật khổ. Luật lao động cũng đã quy định tuần làm việc 20 giờ.

 

Hơn nữa các ngày tết dương và âm quá gần nhau nên ta chỉ nên nghỉ tết âm lịch từ một đến hai ngày là đủ. Như vậy sẽ tránh được rất nhiều phiền hà ách tắc do nghỉ tết gây ra mà vẫn đảm bảo tết cổ truyền vui vẻ.

 

Một số người khác cho rằng trong dịp tết thường xuyên phải vào bếp để chuẩn bị các món ăn để mời khách. Đồ ăn rất đắt đỏ nhưng đều được xếp trong tủ lạnh, lúc lấy ra dùng không còn được tươi ngon nữa. Chưa kể đến rất nhiều tai nạn xảy ra do dùng quá nhiều rượu bia trong dịp tết. Có những địa phương không dám đưa con số người thiệt mạng trong dịp tết cổ truyền. Mấy năm gần đây các lễ hội được kéo dài trong suốt mùa xuân. Đẹp đấy nhưng rất tốn kém và còn kéo theo nhiều các loại hình dịch vụ không lành mạnh.

 

Gía như chúng ta  quan niệm một cách đơn giản và nhẹ nhàng về tết thì có lẽ việc nghỉ tết chỉ với hai ngày cũng đủ mang lại niềm vui trọn vẹn cho tất cả mọi người.

 

Tuần Việt Nam

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu