Ngày 17-3, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại TP.HCM đã tuyên phạt: Bị cáo Huỳnh Ngọc Sĩ (nguyên phó giám đốc Sở Giao thông Công chánh TP.HCM kiêm giám đốc Ban Quản lý Dự án đại lộ Đông - Tây và Môi trường nước TP.HCM) mức án 6 năm tù giam.
Bị cáo Lê Quả (nguyên phó giám đốc Ban Quản lý Dự án) mức 5 năm tù giam, cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cả hai bị cáo đều bị tăng hình phạt so với bản án sơ thẩm (bị cáo Sĩ 3 năm tù, bị cáo Quả 2 năm tù).
Tại phiên phúc thẩm lần này, “lý sự” về việc đem trụ sở Nhà nước cho công ty PCI (Nhật Bản) thuê để lấy tiền chia nhau tiêu xài, bị cáo Lê Quả cho rằng việc làm của mình là... lợi cả đôi đường. Còn giải thích việc lấy mấy trăm triệu đi nhà hàng tiếp khách, bị cáo Quả “lý sự” rằng làm lãnh đạo ai cũng làm như thế. Tòa: Bị cáo có thấy việc cho thuê nhà lấy tiền tiêu xài là gây thất thoát cho Nhà nước?
- Tôi thấy việc này mình còn được lợi, bởi vì anh em cán bộ của mình ở chung với cán bộ Nhật Bản nên học hỏi được họ trong công việc chuyên môn. Ngoài ra tiếng Anh của cán bộ mình cũng được trau dồi thêm.
Tòa: (Im lặng lắng nghe) ...
- Đó, bị cáo cho rằng cái này là cái được chứ không phải cái mất, cái thất thoát gì đâu. Lẽ ra Nhà nước phải cử cán bộ ra nước ngoài học tập, tốn kém thì nay sẵn đó cán bộ mình học hỏi họ luôn. Như vậy là lợi cả đôi đường, vì mình vừa nhận được tiền của họ để làm quĩ phúc lợi cho anh em, vừa được học hỏi cái hay của họ.
Tòa: Bị cáo lý giải gì kỳ vậy? Bị cáo là cán bộ Nhà nước, được giao quản lý dự án, giám sát công việc của người ta, mà lại đi nhận tiền của người ta, rồi nhập nhèm giữa chuyện học, chuyên đem nhà Nhà nước cho thuê. Bị cáo giám sát người ta mà cầm đồng tiền của người ta thì làm sao làm việc công tâm được? ...
Tòa: Rồi, còn việc cáo trạng nêu, ngoài số tiền trên 50 triệu được chia, bị cáo còn lấy 350 triệu đồng nữa. Số tiền đó bị cáo dùng vào việc gì?
- Số tiền này, thật tình là bị cáo không nhớ chính xác, nhưng nhớ có lấy nhiều lần, mỗi lần vài triệu đồng để chi phí giao dịch, tiếp khách...
- Bị cáo thấy việc làm này là đúng hay sai? - Bây giờ bị cáo mới thấy là sai, nhưng bị cáo nghĩ làm cán bộ Nhà nước, nhất là cấp lãnh đạo như bị cáo, ai cũng làm phải làm như vậy cả. Khách khứa nhiều lắm, không tiếp không được...
- Bị cáo tập trung trả lời câu của Tòa. Đừng có viện dẫn lung tung những chuyện ở ngoài xã hội. Cán bộ nào làm sai như bị cáo mà bị phát hiện thì cũng bị xử lý theo pháp luật thôi...
KA-TE (TTC)