Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Vui: Ông già Noel là một tấm gương xấu

23/12/2010 4 phút đọc Nicky Phillips
Một học giả Úc cho rằng ông già Noel đang tạo nên hình ảnh xấu về một chế độ ăn uống không điều độ và thiếu
Vui: Ông già Noel là một tấm gương xấu

Một học giả Úc cho rằng ông già Noel đang tạo nên hình ảnh xấu về một chế độ ăn uống không điều độ và thiếu tập luyện thể dục thể thao.


[title]

Cận cảnh vòng eo 'bánh mì' của ông già Noel. (ABC)

 

Trong báo cáo nghiên cứu đăng trên tạp chí Y học Anh (‘British Medical Journal’), Tiến sĩ Nathan Grills, nhà nghiên cứu sức khỏe cộng đồng từ Đại học Melbourne, tác giả nghiên cứu, cho biết hiện tượng béo phì ở trẻ nhỏ, hút thuốc lá ở lứa tuổi thiếu niên và các đợt bùng phát dịch bệnh lây nhiễm một phần có thể do lỗi của ông già Noel vui nhộn với trang phục màu đỏ truyền thống.

 

Tiến sĩ Grills cho rằng ông già Noel có lẽ là nhân vật dễ nhận ra nhất trên thế giới vì hình ảnh của ông được sử dụng để tiếp thị mọi sản phẩm, từ thức ăn vặt tới các đồ uống có cồn như rượu bia. Trước đây, hình ảnh ông già Noel thậm chí còn xuất hiện trong quảng cáo thuốc lá. Hơn nữa, hình dáng to béo của ông già Noel khó có thể trở thành biểu tượng cho sức khỏe cộng đồng.

 

Các ông bố có nguy cơ cao nhất

 

Với bánh quy, sữa và một hoặc hai cốc bia, Tiến sĩ Grills cho rằng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi thấy ông già Noel có vòng eo ‘bánh mì’.

 

Cũng theo ông Grills, thói quen ăn uống của ông già Noel cũng có thể ảnh hưởng tới người lớn, đặc biệt là những ông bố bởi họ thường ăn nốt phần ăn nếu ông già Noel không ăn hết thức ăn ông được mời. Tiến sĩ Grills gợi ý rằng ông già Noel và các ông bố nên bắt đầu ăn cà-rốt và cần tây dành cho chú tuần lộc Rudolph.

 

Bài nghiên cứu cũng cho rằng ông già Noel là một tấm gương xấu bởi ông uống bia rượu trong khi lái xe.
“Với hàng ngàn ngôi nhà ông già Noel tới thăm, ông sẽ nhanh chóng vượt quá mức giới hạn tốc độ cho phép,” tiến sĩ Grills viết.

 

Hơn nữa, ông già Noel cũng không bao giờ thắt dây an toàn trong khi lái xe. Tuy nhiên, có lẽ tác động lạ lùng nhất trong cộng đồng là việc ông gia Noel chính là một trong những thủ phạm truyền các căn bệnh lây nhiễm. Một cuộc khảo sát được trích dẫn trong báo cáo nghiên cứu của ông Grills phát hiện thấy ông già Noel hắt hơi hoặc ho ít nhất 10 lần mỗi ngày.

 

“Cậu bé Johnny ngồi trên lòng ông già Noel. Cậu bé được nhận quà Giáng Sinh nhưng cũng nhiễm luôn cúm A H1N1 từ ông,” tiến sĩ Grills viết.

 

Suy nghĩ nghiêm túc

 

Tiến sĩ Grills thừa nhận ông viết bài nghiên cứu này cho vui chứ không nhằm đưa ra một kết luận nào. Độc giả là người quyết định nên tin hay không tin vào nhận định của ông cũng giống như việc họ tin rằng có ông già Noel hay không. Ông Grills cho biết ông viết bài báo này vì muốn thư giãn trong quá trình làm luận án tiến sĩ.

 

Tiến sĩ Grills hi vọng rằng bài báo sẽ là chủ đề thú vị trong bữa ăn tối của các gia đình. Đồng thời, ông khẳng định rằng theo ông, ông già Noel không phải là một thế lực xấu.

 

“Tôi cho rằng ông già Noel là một tấm gương tốt cho trẻ nhỏ bởi ông rất hào phóng và tặng quà cho chúng trong lễ Giáng Sinh. Thánh Nick cũng thực sự là một mục sư rất hào phóng.”

 

Mặc dù bài báo được viết theo lối hài hước, tiến sĩ Grills cho biết ông muốn chuyển tải một thông điệp hoàn toàn nghiêm túc: “Mặc dù ông già Noel là một hình tượng hấp dẫn với trẻ em nhưng các tập đoàn lớn đã sử dụng hình ảnh của ông để tiếp thị rượu, bia. Như vậy, có lẽ chính ông già Noel cũng đang tiếp thị những sản phẩm này cho trẻ em.”

 

Nicky Phillips (Bayvut)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu