Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Đời nào Quốc hội thông qua

06/11/2011 9 phút đọc
Chẳng lẽ ban hành Luật Nhà văn để giải thích cho Luật Xuất bản. Nếu cần cụ thể hóa bốn cái điều cấm kia thì người
Đời nào Quốc hội thông qua

Chẳng lẽ ban hành Luật Nhà văn để giải thích cho Luật Xuất bản. Nếu cần cụ thể hóa bốn cái điều cấm kia thì người ta ra văn bản dưới luật, hướng dẫn thi hành luật là xong. Sao lại cần có luật nhà văn?

Đang nằm ôm Mũm Mĩm ngủ, Ngu Ngơ bỗng cười khì khì. Mũm Mĩm véo Ngu Ngơ, nói cười cái gì, nhớ em nào phải không? Ngu Ngơ gật gật, nói ừ, anh nhớ... Hồng. Mũm Mĩm chồm dậy, đè cổ Ngu Ngơ, nói... Hồng nào, khai ra khai ra. Ngu Ngơ cười ha ha ha, nói là ông Nguyễn Minh Hồng đại biểu quốc hội chứ ai. Mũm Mĩm cười hi hi hi, nói là ông sáng kiến ra luật nhà thơ, luật nhà văn phải không?

Ngu Ngơ nhăn răng cười, nói còn ai trồng khoai đất này. Ông Hồng có tờ trình dài 2,5 trang gửi Quốc hội, nói: “Thực trạng văn học đang đặt ra nhiều vấn đề: Viết về các nhân vật lịch sử như thế nào; nhiều tác phẩm viết về lịch sử gây tranh cãi vì bóp méo, xuyên tạc, biến dạng các nhân vật lịch sử, sự kiện lịch sử; nhiều tranh chấp về bản quyền, về hồi ký, người kể, người ghi; các hiện tượng đạo văn trắng trợn; quyền sở hữu trí tuệ; quyền thừa kế; chế độ nhuận bút”. Hi hi, tất cả những gì ông nói đã có trong Luật Báo chí, Luật Xuất bản, Luật Sở hữu trí tuệ rồi. Chẳng biết ông có đọc luật không?

Mũm Mĩm nói đâu có, ổng đọc chớ. Anh không nghe ổng lý giải ban hành Luật Nhà văn vì cần cụ thể hóa bốn điều cấm quy định tại Luật Xuất bản à.

Ngu Ngơ nói đúng đúng, hi hi thế chẳng lẽ ban hành Luật Nhà văn để giải thích cho Luật Xuất bản. Nếu cần cụ thể hóa bốn cái điều cấm kia thì người ta ra văn bản dưới luật, hướng dẫn thi hành luật là xong. Sao lại cần có Luật Nhà văn?

Mũm Mĩm cười hi hi hi, nói ổng đề xuất thế nữa: “Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cùng Hội Nhà văn soạn thảo nhưng Ủy ban Pháp luật chủ trì vì “Hội Văn học nghệ thuật VN bao gồm cả Hội Nhà văn chỉ có một đại biểu duy nhất trúng cử đó là nhà văn Nguyễn Minh Hồng”… Luật Nhà văn lại nhờ Ủy ban Pháp luật soạn giùm.

Mũm Mũm vùng dậy vỗ tay, nói ổng còn nói thế này mới hay cơ, theo ông đối tượng áp dụng của luật này là “mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế hoạt động trên lãnh thổ VN tạo ra sản phẩm văn học”. Té ra luật nhà văn Việt còn áp dụng cho nhà văn Tây. Hễ ông nhà văn Tây mũi lõ nào sáng tác ở đây cũng phải răm rắp tuân theo "luật ông Hồng".

Mũm Mĩm cười phì, nói đời nào Quốc hội thông qua luật này. Ngu Ngơ gật đầu cái rụp, nói Luật Nhà văn mà các nhà văn phản đối ầm ầm. Ha ha ha, hu hu hu, hơ hơ hơ...

Nguyễn Quang Lập

Bee.net

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu