Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online
Sức khỏe Tiêu điểm

Đại dịch bùng phát ở Anh được ví như vụ nổ bom nguyên tử

16/12/2021 4 phút đọc Xuân Nguyên
Số ca nhiễm trùng ở nước Anh đang tăng ở mức chưa từng có và đã có những bình luận viên cho rằng nó sẽ giống như
Đại dịch bùng phát ở Anh được ví như vụ nổ bom nguyên tử

Số ca nhiễm trùng ở nước Anh đang tăng ở mức chưa từng có và đã có những bình luận viên cho rằng nó sẽ giống như một vụ nổ bom nguyên tử trong những ngày tới. Với tình hình này, có thể hàng triệu người Anh sẽ phải đón Giáng sinh theo kiểu tự cách ly.

Cơ quan An toàn Y tế Anh (UKHSA) ước tính rằng, vào thứ 2 (13/12) sẽ có khoảng 200.000 ca nhiễm mới và con số cụ thể đã được xác nhận là 59 610 ca nhiễm  COVID-19, trong đó khoảng 37 nghìn có khả năng bị nhiễm các biến thể Omikron.

Trong những ngày tới, các nhà khoa học của chính phủ dự đoán nước Anh sẽ có từ 300.000 đến 400.000 ca nhiễm trùng mới mỗi ngày, bao gồm hầu hết là các biến thể Omikron. Tình hình đặc biệt đáng lo ngại là ở London, nơi virus đang nằm ngoài tầm kiểm soát và lây lan nhanh hơn nhiều so với các khu vực khác của đất nước. London là khu vực ít tiêm chủng nhất ở Anh.

Nếu dự báo của UKHSA về tỷ lệ lây nhiễm hiện tại là chính xác, thì khoảng 4 triệu người Anh sẽ nhiễm COVID-19 trong những ngày trước Giáng sinh. Con số này nhiều hơn bốn lần so với kỳ Giáng sinh năm trước.

Những điều tồi tệ xảy ra không phải là không có nguyên do. Vào đêm thứ 3 (14/12). Thủ tướng Anh Boris Johnson đã phải đau đầu vì Hạ viên không thông qua dự luật mới về phòng chống COVID-19 của ông.  99 nghị sĩ bảo thủ đã bỏ phiếu chống lại dự luật có quy định: “Những người đến các tụ điểm công cộng, bao gồm cả câu lạc bộ đêm phải trình chứng nhận về tiêm phòng hoặc kết quả xét nghiệm âm tính”.

Đảng của Johnson chỉ có 80 phiếu bầu trong Hạ viện và dự luật chỉ được thông qua với sự ủng hộ của phe đối lập. Trong vài tuần qua Johnson cũng đã phải đối mặt với một số vụ bê bối lớn. Đầu tiên là việc vận động hành lang bất hợp pháp giữa các quan chức cấp cao của chính phủ, và sau đó một vụ được đưa ra ánh sáng nói rằng các nhân viên nội các của thủ tướng vào Giáng sinh năm trước đã dự các bữa tiệc xa hoa tại nơi làm việc, trong khi đất nước đang bị khóa (lockdown) nghiêm ngặt do dịch bệnh COVID-19. Phe đối lập cho rằng Johnson đã lãnh đạo theo kiểu: "Một số nguyên tắc dành cho chúng tôi và những nguyên tắc khác thì dành cho tất cả những người còn lại."

Cuộc nổi dậy của các nghị sĩ đặt ra câu hỏi liệu thủ tướng có quyền lực chính trị để thực hiện các hạn chế cứng rắn hơn, trong trường hợp cần thiết trong những tuần tới. Và có vẻ như Omikron sẽ còn trở thành chủ đề chính trong một thời gian dài tại nước Anh.

Theo giáo sư Włodzimierz Gut, nhiều người Anh vẫn muốn theo hướng có được miễn nhiễm cộng đồng, do đó tất cả các biện pháp trừng phạt do không tuân thủ các nguyên tắc phòng ngừa đã bị chống đối. Người ta đã nhận ra rằng những người muốn chủng ngừa đã được chủng ngừa, và những người còn lại, theo yêu cầu riêng của họ, cần có "cơ hội" để được tiếp nhận COVID-19.

Bộ trưởng Y tế Anh, Sajid Javid cho biết, có một "nguy cơ rất thực tế", rằng Omikron sẽ phá hủy hệ thống dịch vụ y tế của Anh. Còn chủ tịch UKHSA, Susan Hopkins thì cho rằng, “Nếu có một triệu ca nhiễm trùng mỗi ngày, thậm chí một tỷ lệ rất nhỏ những người cần nhập viện sẽ có tác động đáng kể đến việc chăm sóc sức khỏe cho toàn thể cộng đồng”.

Omicron đã lan rộng khắp Vương quốc Anh, đến mức mà chính phủ đã loại bỏ tất cả 11 quốc gia ra khỏi danh sách đỏ của mình. Bởi vì việc cố gắng ngăn chặn người từ những nước này vào nước Anh là vô ích.

Xuân Nguyên

(Nguồn: https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/covid-wybuch-pandemii-w-wielkiej-brytanii-eksperci-prognozuja-na-dzisiaj-nawet-400/v2pyd34,79cfc278)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu