Sau thương vụ mua 2.450 tỉ đồng nợ xấu của Agribank, trong các ngày tới, VAMC sẽ tiếp tục mua thêm nợ xấu của ba nhà băng khác và chính thức khởi động mục tiêu xử lý 35.000 tỉ đồng nợ xấu trong năm nay.

Mua rồi để đấy?
Hợp đồng mua các khoản nợ trị giá 2.450 tỉ đồng vừa được Cty Quản lý tài sản của các TCTD (VAMC) ký với Agribank tuần qua chính thức khởi động đợt mua nợ xấu đầu tiên sẽ được VAMC hoàn tất trong tháng này.
Ở thương vụ này, thông tin đáng chú ý không phải VAMC đặt vấn đề buộc Agribank phải bán nợ mà chính ngân hàng (NH) chủ động làm việc với bên mua nợ. Khá dễ hiểu bởi thay vì phải gánh khoản nợ xấu gần 2.500 tỉ đồng, Agribank “thu” về 1.723 tỉ đồng trái phiếu đặc biệt và có thể dùng nguồn này vay tái cấp vốn tại NHNN. Đại diện VAMC cho hay, ngay sau Agribank, đơn vị sẽ tiếp tục ký các hợp đồng mua nợ xấu với của các TCTD khác và sớm nhất trong tuần là SCB, SHB và PGBank. Ngoài ra cũng có nhiều NH gửi hồ sơ “đề xuất” các khoản nợ với VAMC. “Chúng tôi đang cố gắng đề từ nay đến cuối tháng 10 có thể mua được tối thiểu 10.000 tỉ đồng” – ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch thường trực HĐTV VAMC cho biết.
Trả lời câu hỏi “VAMC sẽ làm gì với các khoản nợ mua được?”, ông Hùng cho hay, các khoản nợ mua về không phải để đấy hay để bán phát mại với giá rẻ, mà sẽ được VAMC tiến hành cơ cấu lại. Hoạt động này nhằm mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) từng bước ổn định và phát triển trong tương lai.
“Điều này có nghĩa, TCTD bán nợ xấu cho VAMC sau đó có thể tiếp tục xem xét cho DN vay vốn nếu các đơn vị này đáp ứng được điều kiện vay và có phương án kinh doanh tốt”. Cũng theo ông Hùng, TCTD cũng có thể thế chấp trái phiếu đặc biệt thu được khi bán nợ xấu để vay tái cấp vốn tại NHNN nhằm đảm bảo thanh khoản cũng như đầu tư tín dụng cho nền kinh tế.
Ngân hàng vẫn ngại bán nợ?
Có một thay đổi đáng chú ý trong thời gian gần đây, theo như đại diện VAMC, nhiều NH chuyển từ trạng thái e ngại sang nhiệt tình... bán nợ. Ông Hùng cho rằng, các TCTD trong thời gian đầu e ngại chuyện bán nợ xấu cho VAMC là do chưa hiểu rõ các quy định cũng như cơ chế mua bán nợ cụ thể.
Các TCTD trong thời gian đầu được cho không rõ khi bán nợ sẽ phải trích lập dự phòng rủi ro thế nào, được vay tái cấp vốn với tỉ lệ bao nhiêu khi bán nợ và liệu việc bán nợ có ảnh hưởng tới tình hình tài chính của NH. “Nay thì khác, các NH nhiệt tình hơn với hoạt động mua bán nợ khi được giải đáp thỏa đáng và có cơ chế rõ ràng hơn” – ông Hùng nói. Được biết đến nay có hơn 10 TCTD đặt vấn đề bán nợ cho VAMC và trong số này có đến 4 đơn vị có tỉ lệ nợ xấu dưới 3%, vốn không thuộc đối tượng bắt buộc phải bán nợ xấu cho VAMC.
Đối với các TCTD đặt vấn đề bán nợ và cách thức chọn mua nợ xấu, VAMC cho biết, sẽ lựa chọn ưu tiên 3 đối tượng gồm NHTM vốn nhà nước, các NH thuộc diện tái cơ cấu và các NH có nợ xấu trên 3%. Song trong ba đối tượng ưu tiên này, VAMC cũng sẽ ưu tiên khoản nợ hội đủ tiêu chí và sẵn sàng bán được ngay.
“Dĩ nhiên không phải vì thế mà các TCTD có tỉ lệ nợ xấu dưới 3% không được xem xét mà chúng tôi cần thời gian để sàng lọc” - đại diện VAMC khẳng định. Sau các NH như SCB, SHB và PGBank, VAMC dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ hoàn tất việc phát hành 30.000-35.000 tỉ đồng TPĐB với mục tiêu mua được tối thiểu 30.000 tỉ đồng nợ xấu.
Song theo đại diện đơn vị này, đây chỉ là mục tiêu tối thiểu và VAMC sẽ phấn đấu mua nhiều nhất các khoản nợ xấu đáp ứng đủ điều kiện. Bên cạnh động thái mua vào nợ xấu, VAMC cho hay cũng đang trình Chính phủ cho áp dụng mức lãi suất trái phiếu hợp lý, với mức thấp hơn khoảng 2% so với bằng lãi suất vay tái cấp vốn hiện nay (7% một năm) nhằm hỗ trợ giảm bớt khó khăn cho các TCTD bán nợ.