
1. Trên cửa khẩu biên giới ở Świeck với Đức, cảnh sát Đức người ta bắt giữ được một người Ba Lan 31 tuổi có ý định mang vào Đức 5 khẩu súng máy và bốn khẩu súng lục. Vụ việc xảy ra hôm thứ năm tuần trước 28/7, nhưng hôm nay mới ra thông báo. Người này đi ô tô trên đường A2, và bị bắt giữ trong một cuộc kiểm tra phối hợp thường lệ của hai phía Ba Lan-Đức. Người lái xe có giấy tờ được sở hữu và chuyên chở súng đạn, nhưng các giấy này ở trong tình trạng rất kém nên cảnh sát nghi giấy phép làm giả. Thêm nữa, người này dùng bằng lái xe giả của Anh nên đã bị bắt giữ.
2. Ba Lan từ hai năm nay dẫn đầu trong xuất khẩu thịt và trứng gà ở châu Âu. Năm ngoái, Ba Lan sản xuất hơn 2,3 triệu tấn thịt gà, 42% số đó dành xuất khẩu. Ba Lan cũng đứng thứ 7 trên thế giới về sản xuất trứng gà. Viện Kinh tế nông nghiệp và Thực phẩm đánh giá là năm nay sản xuất thịt gà sẽ tăng khoảng 10% (tức hơn 2,6 tỷ tấn), và xuất tăng 18%. Chỉ trong bốn tháng đầu năm kết quả đã hơn cả năm ngoái (gần 323,2 nghìn tấn so với con số 276,5 nghìn tấn). Các nhà sản xuất hy vọng sẽ tăng lượng xuất đi châu Á (ví dụ Trung Quốc và Đài Loan) cũng như đi châu Phi (Cộng hòa Nam Phi).
3. Ông phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Phát triển Morawiecki chỉ ra 5 chiếc bẫy cản trở sự phát triển của Ba Lan. Đó là:
- bẫy thu nhập trung bình, có nghĩa Ba Lan chủ yếu cung cấp lao động rẻ cho phương Tây. Một nửa dân số có thu nhập netto dưới 2500zł.
- bẫy thiếu cân bằng, tức để tăng trưởng kinh tế cần có sự cân bằng giữa tư bản ngoại quốc và tư bản trong nước. Theo ông có số tiền đến 95 tỷ zloty hàng năm trở về tay các nhà đầu tư nước ngoài, 2/3 xuất của Ba Lan và 50% sản xuất công nghiệp thuộc về các hãng đầu tư nước ngoài.
- bẫy sản phẩm trung bình: quá nhiều hãng Ba Lan chỉ đua sản xuất các sản phẩm không phức tạp với giá rẻ.
- bẫy giảm dân số: nếu số sinh ra ít hơn số người chết đi, dân số giảm, nhiều người nghỉ hưu còn sẽ ít người lao động.
- bẫy yếu kém của các cấp hành chính: sự quan liêu, nhiều thủ tục, nhiều giấy tờ, không có sự phối hợp của các cơ quan chính quyền làm những ai muốn xin kinh doanh ngại, tạo điều kiện cho bọn lừa đảo kiếm tiền.
Nhà nước bị dẫn đến mất tiền thuế, mặc dù từ năm 2004 quốc hội đã 44 lần sửa đổi luật thuế VAT, nhưng hiện nay:
- thất thu thuế VAT: 35-55 tỷ zł.
- thất thu thuế CIT: 10-40 tỷ zł.

4. Máy bay nhào lộn Nga vi phạm không phận Kraków vào hôm thứ sáu 29/7 xuất phát từ Czech, nơi phi công chuẩn bị cho Cuộc thi nhào lộn quốc tế lần thứ 12 sẽ tổ chức tại Radom. Phi công đã không thông báo trước chuyến bay và tắt radio. Sau nhiều lần liên lạc với máy bay không có kết quả, hai máy bay tiêm kích F-16 đã xuất phát từ Czestochowa và bay kèm nó. Đến lúc này họ mới liên lạc với máy bay, phi công giải thích anh ta bay từ đâu và bay đến đâu. Các máy bay tiêm kích này đã kèm máy bay đến tận Radom, ở sân bay cảnh sát và các nhân viên Cơ quan anh ninh quốc gia (ABW) đã chờ sẵn. Sau khi khám xét máy bay, kiểm tra máy tính và hỏi cung với phiên dịch công chứng, phi công được thả và có thể tiếp tục luyện tập. Lẽ ra đến ngày thứ ba 2/8, Viện Công tố của Radom phải quyết định xem phi công có bị chịu các hậu quả hay không. Nhưng hôm 2/8, họ lại chuyển vụ việc cho Viện Công tố tỉnh Czestochowa giải quyết. Hiện nay viên phi công Nga này vẫn trong danh sách những người tham gia cuộc thi. Hãng thông tấn Nga TASS cũng đưa tin về vụ việc này.
5. Lộn xộn trong vụ bãi nhiệm ông giám đốc Truyền hình: Hội đồng truyền thông quốc gia buổi sáng 2/8 bãi nhiệm ông Jacek Kurski khỏi chức giám đốc Đài truyền hình Ba Lan TVP. Ông nhận chức này từ tháng 1 năm 2016. Theo ông chủ tịch Hội đồng truyền thông quốc gia Krzysztof Czabański, thì người lãnh đạo mới của TVP sẽ được tuyển chọn vào giữa tháng 10 năm nay qua một kỳ thi đấu (konkurs). Buổi chiều lại ra thông báo mới ông vẫn là giám đốc Đài Truyền hình đến khi có giám đốc mới, và ông cũng có thể là ứng cử viên trong cuộc thi đấu cho chức vụ này.
6. Đồng zloty của Ba Lan đã mạnh lên hôm 2/8 do các đề nghị mới của dự luật của Tổng thống có liên quan đến những người vay tiền bằng đồng franc Thụy Sỹ. Theo các đề nghị mới thì chi phí tính trước đây do Ủy ban theo dõi tài chính (KNF) tính toán mà khối ngân hàng phải gánh chịu cho khách vay sẽ giảm từ con số 15 tỷ zloty xuống chỉ còn 4 tỷ zloty. Theo dự luật mới này thì ngân hàng chỉ trả lại cho người vay phần spread. Spread là phần chênh giữa tỷ giá mua và tỷ giá bán ngoại tệ liên quan đến tiền phải trả khi mua ngoại tệ ở ngân hàng. Dự luật của Tổng thống Ba Lan đề xuất là các ngân hàng chỉ được lấy chi phí bằng 0,5% mức chênh giữa giá mua và bán theo giá trung bình của Ngân hàng Quốc gia Ba Lan mà thôi. Phần còn lại sẽ trả cho người vay tiền để trừ vào tiền gốc vay. Người ta cũng hạn chế mức trả lại tối đa cho mỗi người vay là 350 nghìn zł. Bằng cách này, theo Văn phòng Tổng thống tính thì mỗi người vay sẽ được giảm từ vài phần trăm đến mười mấy phần trăm giá trị tiền vay.
Lúc tranh cử, ông Duda có hứa sẽ đổi tỷ giá ra zloty theo tỷ giá ngày vay cho tất cả các khoản vay bằng franc, nhưng làm như thế thì theo KNF, các ngân hàng sẽ phải gánh chịu thiệt hại đến 67 tỷ zloty, và sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự ổn định của hệ thống ngân hàng, nhất là kể từ tháng 2/2016, các ngân hàng đã phải chịu thêm một khoản thuế ngân hàng rồi.
Do quyết định trên, từ 10h sáng 2/8, giá trị cổ phiếu của các ngân hàng Ba Lan đã tăng lên. Cao nhất là cổ phiếu của Getin Noble Bank, lúc 11:36 đã tăng đến 20%.
7. Bộ Nội vụ và Hành chính (MSWiA) vừa thông báo, một công dân Áo 28 tuổi đã bị bắt giữ ở Ba Lan đêm 30 sang ngày 31/7, trước lễ cầu nguyện chính với sự tham gia của Giáo hoàng. Ông Chánh cảnh sát Jarosław Szymczyk thông báo, cảnh sát mật đã phát hiện vị trí và sau đó đã bắt giữ người này. Đây là một người sinh ở Áo, đã cải đạo Hồi và đã định đi đến Syria. Một ngày trước đó, cảnh sát Ba Lan đã được thông báo là anh này có thể đến Ba Lan nhân Ngày hội Tuổi trẻ thế giới. Khi theo dõi, họ thấy cách cư xử và các cuộc nói chuyện với các người thân chứng tỏ việc anh ta đến Ba Lan có thể không nhằm mục đích tốt. Hôm 2/8, ông thứ trưởng MSWiA Zieliński đã ký lệnh trục xuất, lệnh có hiệu lực ngay lập tức sau khi ký. Ông cũng thông báo đã bỏ mức báo động khủng bố ALFA và mức báo động mạng BRAVO được quy định từ hôm 20/7.
NHV (theo Onet.pl)