Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online
Ba Lan Tiêu điểm

Tin vắn Ba Lan (4-5/8/2016)

05/08/2016 5 phút đọc Theo: Onet.pl
1. Văn phòng cảnh sát điều tra trung ương (CBŚP) vừa phá một băng đảng về tội bán vàng bạc „ảo” để trốn thuế
Tin vắn Ba Lan (4-5/8/2016)

1. Văn phòng cảnh sát điều tra trung ương (CBŚP) vừa phá một băng đảng về tội bán vàng bạc „ảo” để trốn thuế VAT, bắt 41 người, tống giam 7 người. Nhóm này tìm những người trẻ, không có việc và có hoàn cảnh khó khăn, cho họ lập ra khoảng 60 công ty giả. Theo nữ phát ngôn viên của CBŚP, bà Agnieszka Hamelus thì họ ký các hóa đơn khống bán vàng và bạc dạng hạt, bán đi Anh, Đức và Ý. Bằng cách đó, họ thu chênh lệch về thuế VAT và nhà nước thất thu 140 triệu zloty. Vụ điều tra do Công tố Vùng Gliwice đảm nhiệm. Bà Hamelus nói còn không loại trừ có các vụ bắt giữ tiếp theo.

 2. Người phát ngôn của Viện Công tố của Czestochowa, ông Tomasz Ozimek ngày 3/8 đã thông báo Viện Công tố đã ra quyết định khởi tố về việc vi phạm vùng cấm bay và việc vượt biên giới Ba Lan trái phép (trong thời gian tổ chức Ngày hội Tuổi trẻ thế giới, Ba Lan dã phục hồi lại việc kiểm tra ở các cửa khẩu) của một phi công Nga, bay trên chiếc máy bay nhào lộn Extra 330 S.C (xem tin Quê Việt ngày 1 và 2-3/8). Theo luật hàng không Ba Lan, việc vi phạm vùng trời cấm bay và việc vượt biên trái phép có thệ bị án đến 5 năm tù. Phi công vào Ba Lan để dự cuộc thi quốc tế ở Radom sẽ tổ chức hôm 5/8. Máy bay có bật transponder, một dụng cụ cho phép theo dõi và xác định máy bay đang bay. Theo người phát ngôn của cuộc thi, thì phi công này đã không thông báo trước chuyến bay, và do không hiểu biết hay không chú ý đã vi phạm vùng cấm bay. Lệnh cấm bay có hiệu lực từ hôm 25/7 đến 1/8, bao gồm tất cả các máy bay thể thao, các câu lạc bộ hàng không, các máy bay trò chơi và nhất là các máy bay không người lái điều khiển bằng vô tuyến điện (dron).

 3. Từ lâu chưa có một đạo luật nào đảng PiS dự kiến làm lại có ảnh hưởng tốt đến giới đầu tư như luật về những người vay tiền franc Thụy Sỹ (ustawa frankowa) ngày 3/8. Đồng zloty mạnh nhất lên kể từ tháng 4, còn chỉ số WIG20 nhảy lên cao nhất trên thế giới. Mặc dù Văn phòng Tổng thống tính mức thiệt hại của phía ngân hàng chỉ có 4 tỷ zloty (các chuyên gia đều cho rằng con số thực phải lớn hơn, chẳng hạn theo Trigon DM con số phải gấp đôi), nhưng các nhà đầu tư đều thở phào nhẹ nhõm vì hệ thống ngân hàng Ba Lan sẽ không bị chảy máu.

 4. Theo ông thứ trưởng Bộ Lao động thì mức thất nghiệp của tháng 7 là thấp nhất kể từ năm  1991. Vào tháng 7-2016, con số là chỉ còn 8,6% (mức tháng 6 là  8,8%).

 5. Văn phòng cảnh sát điều tra trung ương (CBŚP)  đã thu giữ 300kg sợi thuốc, toàn bộ dây chuyền sản xuất, các máy in, vỏ bao in sẵn, nhiều bán thành phẩm và 1,3 triệu điếu thuốc lá và bắt 13 người, phá được một nhà máy lớn sản xuất thuốc lá. Bọn tội phạm hoạt động ở 5 nơi trên địa bàn thành phố Vác-sa-va. Giá thị trường của số hàng hóa thu được ước tính hơn một triệu zł. Ngân khố nhà nước cũng có thể thiệt hại 1,2 triệu zloty. Khi cảnh sát vào thì bắt được các phụ nữ người Ucrain đang đóng gói và người 46 tuổi tổ chức toàn bộ hoạt động Mariusz N. Tất cả nhũng người bị bắt đều phạm tội hoạt động trong băng đảng và trốn thuế VAT. Mariusz N. bị tạm giữ hai tháng và đối mặt với mức án 10 năm tù. Vụ án do Công tố vùng Vác-sa-va phụ trách điều tra.


 6. Ông thứ trưởng Bộ Quy hoạch và Xây dựng (MIB) Piotr Stomma đã đệ đơn xin từ chức, và từ hôm thứ sáu 29/7 đã xin đi nghỉ phép. Ông là người phụ trách mảng đường sắt. MIB cũng thông báo với Thông tấn xã Ba Lan PAP, là "3-8-2016 bộ đã bãi chức ông Vụ trưởng Vụ đường sắt Stefan Jarecki". Vị trí này từ ngày 4-8-2016 do ông Tomasz Buczyński đảm nhiệm”.

 7. Công tố vùng Kraków đang điều tra vụ một người Ba Lan 41 tuổi có ý định mang vào Błonia trong dịp Ngày hội Tuổi trẻ thế giới các hợp chất có thể dùng chế tạo chất nổ. Người phát ngôn của Viện Công tố vùng Kraków, ông Janusz Hnatko, không muốn tiết lộ thông tin, ông chỉ nói tôi khẳng định có vụ bắt người hôm 26/7 và trong ba lô của người này có các chất  mà nếu thêm vào một số thành phần khác và làm một số thao tác, thì nó có thể biến thành chất nổ. Người này bị bắt trong một cuộc kiểm tra bình thường khi vào khu vực tổ chức Ngày hội. Trong ba lô người ta tìm thấy có u-rê (CON2H4 ) và  nitrat amoni (NH4NO3). Hắn bị buộc tội cố tình muốn gây hành động nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe của nhiều người, hiện bị tạm giam ba tháng và có thể chịu mức án 10 năm tù. Truyền thông Kraków có đưa tin, kẻ tình nghi này có tiền án báo động về bom giả, và đã từng dọa làm nổ bom để giết vợ và các con.

 NHV (theo Onet.pl)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu