
1. Bà thủ tướng Ba Lan Beata Szydło hôm 4/10 nói:” Chính phủ đảng PiS không dự thảo và không làm việc về bất cứ luật nào thay đổi các quy định hiện có về việc nạo thai ở Ba Lan. Quốc hội chỉ nhận được dự luật do các công dân đề nghị. Cũng có một dự luật khác nộp lên muốn để việc nạo thai dễ dàng hơn, nhưng dự luật này bị đảng PSL đề nghị bác bỏ chứ không phải do đảng PiS đề nghị. Theo đề nghị của nhóm PSL quốc hội đã bỏ phiếu và dự luật này đã bị bác bỏ do tất cả các nhóm trong quốc hội, trong đó ở mỗi nhóm đều có những người có ý kiến khác nhau”. Bà Beata Szydło đã giải thích về các cáo buộc là chính phủ của bà muốn làm chặt chẽ vấn đề nạo phá thai ở Ba Lan trong cuộc họp báo này. Dự luật đơn giản hóa việc nạo phá thai do ủy ban "Ratujmy kobiety" đề nghị, còn dự luật thứ hai muốn làm chặt chẽ hơn do ủy ban "Stop Aborcji" kiến nghị và theo quyết định của quốc hội bản dự luật này được chuyển cho các tiểu ban xem xét thêm. Bà cũng nhấn mạnh là không ủng hộ các phát biểu về những người tham gia cuộc „biểu tình đen” như ông bộ trưởng ngoại giao Witold Waszczykowski đã nói.
2.
Dự báo thu nhập quốc dân (PKB) của Ba Lan do các tổ chức
khác nhau làm:
- Theo các nhà kinh tế của ngân hàng Nordea: mức tăng trưởng năm 2016 xuống dưới 3% và là 2,8%; năm 2017 sẽ là 3,5%, thâm hụt khối tài chính công sẽ ở mức 3% cho cả các năm 2016 và 2017. Theo họ, một trong các nguyên nhân rủi ro cho tài chính công là việc ông Mateusz Morawiecki nắm cả chức bộ trưởng tài chính. Việc này có thể dẫn tới vượt giả định về tài chính công cho ngân sách dự kiến năm 2017.
- Quỹ tiền tệ quốc tế MFW dự báo mức tăng trưởng hạ từ 3,5% về mức là 3,1% cho năm 2016 và hạ từ 3,7% về 3,4% cho năm 2017. Theo các tác giả báo cáo, mức lạm phát năm 2016 sẽ là 0,2%, còn cuối 2017 sẽ là 1,5%.
- Hãng Fitch: mức tăng trưởng năm 2016 hạ từ 3,5% xuống là 3%, sau đó sẽ tăng tới 3,2% cho năm 2017 và 3,3% cho năm 2018 theo Fitch Ratings. Nguyên nhân chính là tiền từ Liên minh Châu Âu giảm nên đầu tư công cũng giảm. Hãng dự kiến mức lãi suất ngân hàng sẽ ở mức hiện nay và sẽ tăng vào năm 2017.

3. Ông bộ trưởng Bộ Y tế (Ministerstwo Zdrowia) tuyên bố Quỹ sức khỏe quốc gia (NFZ) sẽ bị giải thể vào năm 2018. Bộ Y tế và Văn phòng Y tế các tỉnh (wojewódzkie urzędy zdrowia) sẽ trực tiếp quản lý về tài chính của các cơ quan y tế, loại bỏ tình trạng quan liêu giấy tờ như hiện nay. Theo ông, dự luật sẽ được chuẩn bị xong trong vòng một tháng, và bộ có cả năm tới để chuẩn bị cho các thay đổi. Một vấn đề quan trọng nữa là sẽ không còn khái niệm người có „bảo hiểm” hay „không có bảo hiểm” nữa. Tất cả công dân đều có quyền được chăm sóc về y tế.

4. Công dân Nga Iwan K. bị bắt giữ hôm 26/9 khi dùng máy bay không người lái (dron) bay ở khu vực Văn phòng Thủ tướng ở các phố Al. Ujazdowskie và ul. Bagatela không có phép của Hãng quản lý hàng không quốc gia (Państwowa Agencja Żeglugi Powietrznej) và Văn phòng bảo vệ chính phủ (Biuro Ochrony Rządu) đã bị nghe cáo buộc về việc dùng dron ở khu vực cấm và sau đó đã được thả. Công tố viên không áp dụng bất cứ biện pháp đề phòng nào với anh ta, nhưng đã đề nghị Ủy ban An ninh Quốc gia (ABW) làm các thủ tục trục xuất. Hôm 5/10, người này đã được đưa ra sân bay Okęcie lên máy bay đi Nga. Theo rmf24.pl, bây giờ các điều tra viên sẽ nghiên cứu chiếc dron, máy ảnh và băng ghi khi nó bay, sau đó sẽ quyết định có khởi tố hay không.
Luật hàng không của Ba Lan quy định án tù đến 5 năm nếu vi phạm các lệnh cẩm dùng dron ở các khu vực cấm bay hay có hạn chế bay.
NHV (theo Onet.pl)