
1. Tháng 12 theo thăm dò ý kiến của CBOS có 37% số người ủng hộ chính phủ; 35% – phản đối. 45% số người được hỏi ủng hộ bà thủ tướng Beata Szydło (nhiều hơn tháng 11 là 1%), và 40% số người được hỏi không hài lòng (giảm 2% so với tháng 11). Số người không quan tâm là 15% (nhiều hơn tháng trước 1%).
Bà Szydło có khá nhiều người ở nông thôn ủng hộ (52%) và những người ít học và đời sống kém (52% có trình độ phổ thông cơ sở - wykształcenie podstawowe và 55% số người có trình độ nghề cơ bản - wykształcenie zasadnicze zawodowe, 55% số ủng hộ có thu nhập đầu người dưới 650 zł và 63% số có thu nhập cơ bản từ 650 zł đến 999 zł).

2.
Cấu trúc các trường học của Ba Lan sẽ thay đổi, các
trường cấp 2 (gimnazjum) sẽ không còn nữa – Luật Giáo
dục đã được Quốc hội Ba Lan thông qua hôm thứ tư
14/12 với 230 phiếu thuận, 199 phiếu chống, 5 phiếu
trắng. Luật này còn phải được Thượng viện thông qua
và trình Tổng thống ký.
Theo Luật Giáo dục mới Ba Lan sẽ quay lại hệ thống trường phổ thông cơ sở 8 năm, 4 năm trung học (liceum ogólnokształcące), 5 năm phổ thông kỹ thuật (technikum) và hệ thống trường ngành hai cấp (thay cho các trường học nghề). Cải cách giáo dục sẽ bắt đầu vào năm 2017. Khi đó học sinh kết thúc lớp 6 phổ thông cơ sở niên khóa 2016/2017 sẽ thành học sinh lớp VII trường phổ thông cơ sở. Vào năm học 2018/2019 sẽ có khóa học sinh lớp III cuối cùng của gimnazjum. Từ 1/9/2019 sẽ không còn gimnazjum trong hệ thống giáo dục Ba Lan nữa. Khi kết thúc phổ thông cơ sở học sinh sẽ có kỳ thi 2 ngày gồm các môn: tiếng Ba Lan, Toán, Ngoại ngữ và Lịch sử. Theo kết quả thi học sinh sẽ được chọn vào các trường phổ thông trung học (liceum).

3. Theo tin của Hãng Thông tin Phát thanh (Informacyjna Agencja Radiowa -IAR) thì tướng Mirosław Różański, Tổng chỉ huy Các lực lượng vũ trang Ba Lan đã nạp đơn xin từ chức và ông Bộ trưởng Quốc phòng đã đồng ý. Nhiệm kỳ chính thức của ông Mirosław Różański là đến năm 2018.
Ngoài tướng Mirosław Różański còn các lãnh đạo chủ chốt khác cũng ra đi – Onet cho biết thêm. Cơn „sóng thần do động đất” về cán bộ lãnh đạo như vậy chưa từng có trong quân đội Ba Lan. Cuối tháng 1/2017 tới, tướng Mieczysław Gocuł, người lính số một của nước Cộng hòa sẽ rời bộ Tổng Tư lệnh. Tướng Adam Duda, tổng Thanh tra Quân đội phụ trách mua vũ khí cũng ra đi, ông đã nộp đơn hôm thứ ba 13/12. Theo tin của Onet thì các tướng xin thôi chức không muốn tên tuổi mình gắn với các sự lộn xộn gần đây trong quân đội.
Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng, ông Bartłomiej Misiewicz khẳng định các tin do Onet đưa là chính xác và nói: – Đây là quyết định cá nhân của các tướng lĩnh. Nó không ảnh hưởng gì đến việc chỉ huy và lãnh đạo lực lượng vũ trang cả. Những người thay thế đã được chuẩn bị cập nhật về phương pháp và có đủ kinh nghiệm.
4.
Tiến sỹ khoa học Luật, ông Michał Warciński vừa được
Quốc hội Ba Lan bỏ phiếu chọn vào làm một chánh án
của Tòa án Hiến pháp, thay thế chỗ của ông đương kim
Chủ tịch Tòa án Hiến pháp Andrzej Rzepliński, người sẽ
kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 19/12 tới.
Ông Michał Warciński là ứng viên do đảng PIS đề nghị, các đảng khác không đề cử ai và ông này đã trúng cử với 231 phiếu thuận, 179 phiếu chống và 5 phiếu trắng.
5. Đầu tư nước ngoài là một nhân tố quan trọng cho sự phát triển kinh tế. Do các vấn đề xung quanh Tòa án Hiến pháp, chính sách thuế và mối lo ngại về hệ thống ngân hàng nên tiền đầu tư đang chạy khỏi Ba Lan. Theo thống kê của Onet.pl, tiền đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Ba Lan đã giảm từ con số 12.531 triệu đô-la Mỹ trong năm 2014 xuống chỉ còn 7.489 triệu đô-la trong năm 2015. Số các chi nhánh của các hãng nước ngoài ở Ba Lan cũng giảm từ con số 609 xuống còn 243, tức giảm 60%.

6. Hôm 16/12, trong khi Quốc hội thảo luận về ngân sách năm 2017, ông Chủ tịch Quốc hội Marek Kuchciński đã đuổi ông nghị sỹ đảng PO Michał Szczerba. Đây là một trong các nghị sỹ phản đối thay đổi về nguyên tắc có mặt của các nhà báo ở Quốc hội, ông này lên diễn đàn với tờ giấy ghi chữ "Tự do truyền thông ở Quốc hội". Khi đó các nghị sỹ phe đối lập, để phản đối quyết định của ông Chủ tịch Quốc hội đã bao vây quanh bục phát biểu, và ông Marek Kuchciński đã phải tuyên bố dừng cuộc họp đến 15h, nhưng cuộc họp đã bị dừng đến tận 21h30.
Phản ứng với sự kiện này ở Quốc hội, khoảng 20h những người ủng hộ Ủy ban Bảo vệ Dân chủ KOD đã tập trung trước nhà Quốc hội để phản đối hành động của đảng PIS. Khaongr nửa đêm, cuộc phản đối lan rộng và họ đã chặn lối ra từ nhà Quốc hội ở hướng phố Wiejska và phố Górnośląska. Cảnh sát đã phải can thiệp với những người biểu tình khi bà thủ tướng Beata Szydło và ông Jarocław Kaczyński rời nhà Quốc hội. Sau khi tan họp, các nghị viên phe đối lập, đảng PO và Nowoczesna cũng gia nhập nhóm biểu tình.
Những người biểu tình tuyên bố sẽ tổ chức tiếp một cuộc biểu tình trước phủ Tổng thống vào 12h trưa 17/12.

7. Biểu tình trước Dinh Tổng thống hôm 17/12: cuộc mít tinh bắt đầu bằng hát quốc ca Ba Lan trước Dinh Tổng thống. Động lực cho cuộc mít tinh là vụ việc hô qua ở Quốc hội và trước nhà Quốc hội. Các đảng PO, Nowoczesna, KOD, SLD, Partia Razem đã tham gia cuộc biểu tình. Họ hô các khẩu hiệu: "chúng ta bảo vệ nền dân chủ", "tự do, bình đẳng, dân chủ "; họ mang theo cờ Ba Lan và Liên minh Châu Âu, các biểu ngữ với dòng chữ: "Chúng tôi yêu Ba Lan".
NHV
(theo Onet.pl)