Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online
Ba Lan Tiêu điểm

Tin vắn Ba Lan (20-27/01/2017)

27/01/2017 5 phút đọc Theo: Onet.pl
1.       Thủ tướng Beata Szydło trong phỏng vấn của Radia ZET và Polsat News thừa nhận là một số quyết định của
Tin vắn Ba Lan (20-27/01/2017)

1.       Thủ tướng Beata Szydło trong phỏng vấn của Radia ZET và Polsat News thừa nhận là một số quyết định của chính phủ về vấn đề thuế đã được tuyên bố sớm quá, ví dụ như vấn đề một loại thuế. Bà cũng thừa nhận là chưa chắc sẽ thực hiện việc hạ mức thuế VAT vào năm 2018 vì năm này việc hạ tuổi về hưu sẽ có hiệu lực. Mọi thứ còn phụ thuộc vào tình hình phát triển kinh tế, nhưng bà bổ sung là „triển vọng khá sáng sủa”, nếu mọi việc đi đúng kế hoạch thì chúng ta có thể có tin vui vào năm 2018, nhưng bà „muốn tránh các tuyên bố và các ồn ào không cần thiết”.

2.     Khói bụi phủ khu trung tâm của Vác-sa-va: Mật độ bụi PM10 và PM2,5 đã vượt chuẩn cho phép ba lần. Từ đầu năm đến nay dân phòng thủ đô (straż miejska) đã nhận được  1360 cuộc gọi về khói và bụi, trong vòng chưa đầy một tháng họ đã phải can thiệp tổng số 1500 lần, chủ yếu là đốt rác trong lò trái phép. Người dân đã gọi số 986 khi tấy từ ống khói nhà ai đó có khói đen hay nâu bốc lên, theo lời ông Piotr Mostowski, người phụ ntrachs phân ban bảo vệ môi trường. Ngày 26-1, sương bụi cũng phủ ở Krakow, mọi xe công cộng đều miễn phí để người dân không đi ô tô.

3.       Bộ Gia đình, Lao động và Chính sách xã hội (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) đang đưa ra dự luật thay đổi quy định về thuê lao động tạm thời, dự kiến áp dụng từ ngày 1-6-2017. Theo đó, các hãng không có quyền cắt hợp đồng với các nữ công nhân làm việc tạm thời nếu người này đang có mang ở tháng thứ ba. Hợp đồng với người mẹ tương lai phải có hiệu lực cho đến ngày đẻ, sau đó người phụ nữ có quyền xin trợ cấp nuôi con (zasiłek macierzyński). Những người thuê nhân công đều phản đối và đề nghị chỉ áp dụng điều trên với các phụ nữ gần ngày đẻ con mà thôi.

4.       Bộ Nội vụ và Hành chính (MSWiA) bớt các việc sự vụ hành chính cho cảnh sát khu vực. Họ sẽ không phải làm các việc như xử lý xe đỗ sai, áp tải người lên các cơ quan xét xử hay tham gia theo dõi các đoàn biểu tình. Thay vào đó, họ phải thường xuyên có mặt ở địa bàn mình phụ trách, tìm và giải quyết các vấn đề quan trọng nhất. Hiện theo thăm dò chỉ có 26% số dân biết mặt cảnh sát khu vực.

5.       Theo tờ "Rzeczpospolita"thì ở các cửa khẩu biên giới Ba Lan sẽ có một cuộc cách mạng lớn nhằm ngăn chặn dòng người nhập cư. Bây giờ những người nước ngoài muốn xin tỵ nạn ở Ba Lan hay xin được bảo vệ quốc tế sẽ phải nộp đơn, đơn sẽ giải quyết nhanh nhưng những người nộp đơn sẽ đợi quyết định ở ngoài biên giới Ba Lan. Thời gian "giải quyết nhanh" đó là 28 ngày, thế có lâu không? Vì hiện nay thời gian để xác minh là nửa năm nên bây giờ các nhân viên đã phải hết sức cố gắng, nếu họ không có quyết định gì trong thời hạn đó thì phải cho người nộp đơn vào và cho họ nơi ở chờ đến có quyết định chính thức, còn nếu quyết định không cho thì người này sẽ không bao giờ được vào Ba Lan nữa. Giải pháp này một mặt sẽ làm chặt biên giới của Liên minh, mặt khác sẽ chấm dứt chuyện người xin vào rồi không đợi quyết định, đi tiếp sang các nước Tây Âu. Năm ngoái, do những người nộp đơn „bay hơi” như vậy, có đến 80% số đơn phải thôi không xét tiếp, chủ yếu là người vùng Czeczen.

8.       Từ tháng 7 năm nay sẽ áp dụng nguyên tắc phân loại rác mới cho tất cả mọi nhà: thủy tinh vào thùng xanh lá cây, giấy vào thùng xanh da trời, kim loại và nhựa vào thùng vàng và rác sinh hoạt còn lại sẽ vào thùng rác màu nâu. Mỗi tòa nhà thay vì ba thùng rác như hiện nay sẽ có bốn thùng, nhờ vậy sẽ có nhiều rác được tái sử dụng hơn.

9.       Ủy ban bảo vệ khách hàng và cạnh tranh (UOKiK) đang kiểm tra liệu có thỏa thuận ngầm ở các sân bay khi bán nước uống hay không. Theo các phản ứng của khách đi máy bay là giá bán quá đắt, trong khi khách không được mang các chất lỏng qua kiểm tra an ninh, mà nước là nhu cầu quan trọng cho sức khỏe. Ủy ban châu Âu năm 2015 đã lưu ý đến vấn đề giá nước ở các sân bay. Vào cuối năm 2015 bà Thanh tra về giao thông của Liên minh Violeta Bulc đã đề nghị giá bán một chai nước 500ml là một euro và đã đạt được thỏa thuận với 126 sân bay, đảm nhiệm hơn một nửa các chuyến bay trong Liên minh. Cuối năm 2016, ban quản lý sân bay Chopin đã thông báo đã có ba điểm trong sân bay (hai điểm ở khu vực khách đi các nước Schengen và một điểm đi ngoài Schengen) đã bán chai nước với giá 4,5zl.

 NHV (theo Onet.pl)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu