Anh Joseph Fair đang kêu gọi mọi người hãy coi trọng việc giãn cách xã hội. Nhà virus học nổi tiếng ở Mỹ (USA) đã phải nhập bệnh viện vì coronavirus. Trước kia anh thường xuyên tập TDTT và chưa từng có các căn bệnh nền nào cả. "Nếu như tôi đã gặp nó, thì ai cũng có thể sẽ gặp nó" – anh Fair đã cảnh báo.
1. Coronavirus. Tại sao lại phải giãn cách xã hội?
Anh Joseph Fair đã thông báo trên Twitter của mình, về việc anh đã phải nhập viện vì con coronavirus.
"Những bạn thân của tôi đang tự hỏi: anh ta đã đi đâu nhỉ? - tôi bị COVID-19 và tôi đang nằm bệnh viện đây" – anh đã viết như vậy. Fair đã thừa nhận là: mình vẫn đang nằm trong bệnh viện, và việc phục hồi sức khỏe thì sẽ phải chờ ít thời gian nữa.

Fair nghĩ rằng anh ta có thể bị nhiễm bệnh trên máy bay (Twitter)
"Xin
nhớ, các bạn hãy giữ cự ly giãn cách xã hội. Tôi đã
tuân thủ một cách tốt nhất tất cả những điều cẩn
trọng cần thiết, vậy mà tôi vẫn không thoát được.
Tôi sẽ trở về ngay, khi mà tôi đã có thể, các bạn
của tôi ạ!" – nhà virus học đã nói thêm.
2. Có thể bị lây nhiễm coronavirus qua mắt không?
Nhà virus học không loại trừ khả năng này, và có thể anh đã bị lây nhiễm coronavirus trong lần bay cuối cùng gần đây từ New York đến New Orleans. Anh đã bay về nhà, và hãng hàng không đã không đảm bảo được cự ly giãn cách xã hội giữa các hành khách.
"Tôi đã ngồi sát cạnh ai đó. Máy bay đầy ắp khách – anh Fair kể lại – Tôi đeo khẩu trang, tôi đeo găng tay, tôi có chất tẩy trùng, nhưng con virus có thể đã chui (vào tôi) qua mắt rồi" – anh nhận định.
3. Các triệu chứng của coronavirus
Sau khi bay 3 ngày thì anh Fair để ý thấy mình có những triệu chứng của con coronavirus. Bắt đầu từ cái việc mất hẳn ham ăn, bị đau các cơ và bị sốt nhẹ.
Tại thời điểm này thì chưa có các "triệu chứng đặc thù cổ điển của COVID", không có bất kì triệu chứng COVID nào. Chính là ta đang phải học cái này " – anh Fair nhấn mạnh, và thêm vào, rằng coronavirus nó rất hay biến đổi.
4. Chữa coronavirus ở nhà
Trong 3-4 ngày đầu tiên anh Fair đã đinh ninh rằng: anh ốm chưa đủ nặng đâu, để mà phải cần bác sĩ trợ giúp. Anh đã bị sốt lên sốt xuống, nhưng lại đã quyết định sẽ tự chữa bằng thuốc Tylenol, bằng lượng lớn nước uống và hoa quả. "Về cơ bản thì đó là bạn làm như vậy khi bạn bị cảm lạnh hoặc cúm " – anh Fair kể.
Nhưng trong dịp cuối tuần gần nhất các triệu chứng đã nặng thêm, và vào ngày thứ 7 thì anh đã bị khó thở.
"Vào ngày thứ 2 thì tôi đã không thể thở đầy hơi được nữa và tôi đã phải gọi cấp cứu " – nhà virus học kể lại.
Sau khi đến Phòng tiếp tân thì anh Fair đã được nhận vào trung tâm y tế Tulane. Điều thú vị nhất là: các bác sĩ đã 4 lần làm xét nghiệm test coronavirus cho tôi, và cả 4 lần đều không có dương tính. Song, không có một nghi ngờ nào cả, rằng anh Fair đang có COVID-19.
Bản thân anh cũng cho rằng: anh đã có các test âm tính, bởi vì virus đã kịp thoát ra khỏi cơ thể anh rồi, nhưng cơ thể thì vẫn tiếp tục phản ứng với các thiệt hại do nó đã gây ra.
5. Ai cũng có thể bị lây nhiễm coronavirus
Anh Fair, người đã từng có mặt trên tuyến đầu chống dịch bệnh Ebola, đã thừa nhận rằng: thậm chí đối với anh thì ngày đầu tiên ở trong bệnh viện đã là một sự ‘sứt mẻ tệ hại về tâm lý’ rồi.
"Có cái gì đó rất kinh hoàng trong sự ‘đuối hơi thở’ " – anh đã nói.
Người đàn ông này đã đề nghị các bác sĩ chỉ làm ‘nội thở bằng ống’ cho anh khi mà không còn cách nào khác nữa, cho nên anh đã được đặt mặt nạ ô-xy như thấy trên hình ảnh trên tweet của anh. Sau khi nhập bệnh viện được 3 ngày rồi mà anh vẫn còn thấy khó thở.
Ở tuổi 42 anh Fair thường chạy từ 8 – 16 km mỗi ngày, anh có dung tích phổi tốt và chưa từng có các bệnh nền. Anh đã nói rằng: sau cuộc đụng độ với coronavirus thì anh đã đúc rút ra một số kết luận. Một trong số đó là: "nếu như nó đã gặp tôi, thì nó có thể gặp bất kì ai khác".
"Cuộc đời của bạn quí hơn bất kì một sự xa xỉ ngắn ngủi nào, kể cả là xa xỉ về kinh tế " – anh „thợ săn virus” nổi tiếng đã túm gọn trong 1 câu.
Biên dịch: HĐ
Nguồn: https://portal.abczdrowie.pl/slynny-lowca-wirusow-z-covid-19-jest-cos-przerazajacego-w-niemoznosci-zlapania-oddechu?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=Abc-push