- Những hạn chế mới sau ngày 28/12/2020
Hôm thứ 5 (17/12/2020), Bộ trưởng Bộ Y tế Adam Niedzielski đã thay mặt chính phủ Ba Lan thông báo chương trình „Narodowa kwarantanna” (kiểm dịch quốc gia) và các hạn chế bổ sung trong thời gian từ ngày 28/12/2020 đến ngày 17/01/2021.

Theo đó, ngoài các hạn chế đã ban hành sẽ được duy trì, những hạn chế bổ xung mới được đưa ra như sau:
1- Các khách sạn sẽ đóng cửa, ngoại lệ là cho các các nhân viên công vụ, y tế, bệnh nhân, bệnh viện chuyên khoa, trung tâm COS.
2- Các điểm trượt tuyết, các trung tâm mua sắm sẽ đóng cửa, ngoại trừ các cửa hàng thực phẩm, các hiệu thuốc và các cửa hàng bán nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống hàng ngày, kể cả hiệu sách..
3- Cấm và hạn chế di chuyển cũng được áp dụng vào đêm Giao thừa: từ 19 giờ tối ngày 31/12 tới 6 giờ sáng ngày 1/1/2021. Trong đêm giao thừa số lượng người có thể ở trong một ngôi nhà hoặc căn hộ cũng sẽ bị hạn chế. Ngoài các thành viên trong gia đình, chỉ có thể thêm năm người không cùng sống ở đó.
Một số ngoại lệ bao gồm: Những người thực thi công vụ, những người phải đi làm theo yêu cầu công việc (phải có giấy xác nhận từ chủ hợp đồng). Những người có nhu cầu chính đáng như đi đến hiệu thuốc hoặc đến thăm khẩn cấp cha mẹ già yếu. Cũng có thể đi dạo với chó cưng, có thể ra sân kín, nếu có, nhưng không nên xuất hiện ở nơi công cộng.
4- Tất cả những người đến Ba Lan bằng phương tiện vận chuyển có tổ chức sẽ có nghĩa vụ phải trải qua một đợt cách ly 10 ngày.
5- Cơ sở hạ tầng thể thao chỉ dành cho thể thao chuyên nghiệp.
Người phát ngôn của Bộ Y tế, Wojciech Andrusiewicz cho biết quyết định bổ sung thêm các hạn chế là rất khó khăn, nó gắn với nhiều bi kịch của những người làm kinh doanh, nhưng chính phủ vẫn phải đưa ra quyết định này Đó là để chúng ta có thể sống một cuộc sống bình thường, không phải đi bệnh viện tập thể, để cứu sống mọi người. Kinh tế phải nhường chỗ cho sức khỏe và tính mạng con người - ông nhấn mạnh.
- Cầu thủ Robert Lewandowski nhận danh hiệu “FIFA The Best”
Ngày thứ 5 (17/12/2020), Robert Lewandowski đã được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2020. Cầu thủ bóng đá Ba Lan đã vượt qua Cristiano Ronaldo và Leo Messi, những người cùng nằm trong top ba, để nhận được giải thưởng “FIFA The Best” của Liên đoàn bóng đá thế giới. Đây là giải thưởng cá nhân lớn nhất dành cho một cầu thủ người Ba Lan. Năm 1974, Kazimierz Deyna giành vị trí thứ ba trong cuộc bình chọn "Quả bóng vàng", và 8 năm sau thành công này được lặp lại bởi Zbigniew Boniek.

Robert Lewandowski
Tiền đạo của Bayern Munich cảm thấy rất vui. Và không
có gì đáng ngạc nhiên - năm 2020 đã thuộc về anh và câu lạc bộ của anh.
- Trận chung kết sẽ hoãn lại, nhưng dàn nhạc “đã chơi".
Hôm thứ 5 (17/12/2020), người đứng đầu “Dàn nhạc giao hưởng từ thiện Giáng sinh” (WOŚP) Jurek Owsiak đã thông báo rằng dự kiến Chung kết WOŚP lần thứ 29 được lên kế hoạch vào ngày 10/1/2021 sẽ bị hoãn lại đến ngày 31/1/2021. Điều này liên quan đến việc chính phủ đưa ra các hạn chế mới, áp dụng từ ngày 28 tháng 12 đến ngày 17 tháng 1 năm sau.

Quyên góp từ thiện của WOŚP - 2021 được tiến hành với khẩu hiệu "Finał z głową" (Chung kết với cái đầu) nhằm hỗ trợ chữa trị các bệnh về tai mũi họng và các bệnh liên quan đến đầu.
Owsiak cũng thông báo rằng dàn nhạc "đã chơi rồi". – Đến hôm nay chúng tôi đã có 1.220.252 PLN trong tài khoản của mình. Con số này nhiều gấp đôi so với cùng thời điểm cách đây một năm.
- Những người đoạt giải “Grand Press” và những món đồ ủng hộ WOŚP - 2021
“Grand Press” là giải thưởng thường niên được trao từ năm 1997 bởi tờ báo"Press" phát hành hàng tháng tại Poznań, dành cho các nhà báo xuất sắc nhất của báo chí, phát thanh và truyền hình Ba Lan.
Nhà báo Justyna Suchecka của tvn24.pl là người đoạt giải “Grans Press” năm nay ở hạng mục Báo chí chuyên ngành với loạt bài: "Tysiące dzieci wypadło z systemu. Gdzie ich szukać?" (Hàng ngàn đứa trẻ đã rơi ra khỏi hệ thống. Tìm chúng ở đâu?). Ở hạng mục Tin tức, giải thưởng được trao cho nhà báo Szymon Jadczak của tvn24.pl, với bài viết "Wybory, których nie było, kosztowały Pocztę Polską blisko 70 milionów. Ujawniamy dokumenty" (Những cuộc bầu cử không tồn tại đã tiêu tốn của Bưu điện Ba Lan gần 70 triệu. Chúng tôi tiết lộ các tài liệu). Ở hạng mục phóng sự truyền hình / video, giải được trao cho Wojciech Bojanowski, nhà báo của "Fakt" TVN, người đã viết phóng sự "Niech toną" (Hãy để chúng nó chìm) cho tờ "Superwizjer".

Ba nhà báo Wojciech Bojanowski, Justyna Suchecka và Szymon JadczakVào ngày thứ 7 (19/12/2020) trong chương trình truyền hình của TVN24 với chủ đề "Drugim Śniadaniu Mistrzów" (Bữa sáng thứ hai của các nhà vô địch) đã có những tuyên bố độc đáo về việc gây quỹ ủng hộ “Dàn nhạc giao hưởng từ thiện Giáng sinh” năm nay. Độc đáo là vì để ủng hộ quỹ WOŚP, tại vòng chung kết lần thứ 29 của quỹ, người ta sẽ bán đấu giá những đồ vật của ba nhà báo vừa nhận giải thưởng “Grand Press” 2020 và là khách mời của chương trình, bao gồm một cuốn sách và một bức thư của Phó Thủ tướng Jacek Sasin, một chiếc áo khoác trên tàu Sea-Watch 3 và một tấm trải đi-văng.
Szymon Jadczak cho biết sau khi nhận giải thưởng báo chí, ông đã nhận được "thư chúc mừng" từ Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài sản Nhà nước Jacek Sasin. Đây chính là người “phải chịu trách nhiệm về việc 70 triệu tiền thuế của chúng tôi đã trôi xuống cống không cảm thấy tội lỗi trong chốc lát, cũng như không cảm thấy phải chịu trách nhiệm về điều đó trong chốc lát” (Bài viết của Jadczak đã đề cập đến việc Bưu điện Ba Lan đã tiêu tốn ngân sách nhà nước gần 70 triệu złoty trong thời gian chuẩn bị bầu cử tổng thống vào giữa năm nay – ND). – Bức thư (của ông Sasin) phàn nàn rằng sau tài liệu của tôi đưa ra đã có rất nhiều tin tức giả mạo, nhưng thực ra không có tin nào trong số đó là tin giả, bởi vì ông ấy không đặt câu hỏi về 70 triệu PLN dưới bất kỳ hình thức nào. Nói một cách rõ ràng, ông Sasin không có vấn đề gì với việc ông ấy đã chi số tiền 70 triệu, nhưng ông có vấn đề về việc các thông điệp được tạo ra, các tài liệu đùa cợt về ông - nhà báo Jadczak cho biết.
Jadczak cũng thông báo rằng ông đã nhận được một cuốn sách từ phó thủ tướng Sasin, "Nienawiść sp. Z o.o. (Công ty trách nhiệm hữu hạn Căm ghét”). Cuốn sách này sẽ được bán đấu giá, cùng với lá thư của phó thủ tướng.
Justyna Suchecka sẽ đưa đến cuộc đấu giá một tấm trải đi-văng, đồ vật mà khán giả TVN và TVN24 đã xem nhiều lần trong các phóng sự của cô ấy. Người chiến thắng trong cuộc đấu giá cũng sẽ được đi dạo cùng cô chó cái Rysia (của Justyna), con vật không rời khỏi chiếc ghế đi-văng ngay cả khi cô tham gia chương trình truyền hình trực tiếp.
Phóng viên Wojciech Bojanowski thì thông báo trong chương trình truyền hình rằng anh ấy sẽ bán đấu giá chiếc áo khoác mà anh ấy đã mặc trên “Sea-Watch 3” trong quá trình thực hiện phóng sự "Niech toną". Trong vài tuần, anh đã cùng các thủy thủ đoàn của tầu cứu hộ “Sea-Watch 3” tuần tra trên biển Địa Trung Hải và cố gắng cứu những người di cư đang đối mặt với cái chết.
- Món quà lưu niệm sau cơn cúm dành cho tôi trong suốt quãng đời còn lại
Đây là tâm sự của dr hab. Tomasz Dzieciatkowski, nhà virus học tại Đại học Y Vác-sa-va khi được hỏi về "cảm giác bất tử" của nhiều người Ba Lan không muốn tiêm phòng. Ông cho rằng, ý thức về sự bất tử có lẽ là do họ là những người trẻ tuổi hoặc những người cảm thấy trẻ trung, đặc biệt là nam giới.
Ông nói thêm rằng đàn ông thường coi việc "đi gặp bác sĩ" là miễn cưỡng. Họ coi việc chảy nước mũi là bình thường hoặc chỉ cần gặp bác sĩ khi bị gẫy xương hoặc trẹo chân gì đó, điều mà họ không thể nhờ ai được.
- Tôi muốn nói với sự hối tiếc rằng sáu năm trước tôi đã có một thái độ rất giống họ. Rất tiếc, thái độ của tôi đã thay đổi vì bệnh cúm. Tôi thường chủng ngừa cúm năm này qua năm khác. Trong hai năm cuối tôi không tiêm phòng vì những lý do khách quan - đơn giản là không có vắc xin. Và tôi đã bị bệnh cúm cách đây 6 năm. Thật không may, do hậu quả của các biến chứng sau cúm, tôi đã bị mắc bệnh tiểu đường. Kết quả là, tôi phải lưu lại dấu vết của bệnh cúm trong suốt quãng đời còn lại của mình - ông nói.
- Tôi rất muốn khuyên bạn nên kiểm tra sức khỏe định kỳ và tiêm phòng cúm, điều này sẽ không gây hại cho chúng ta theo bất kỳ cách nào mà chỉ giúp ích cho chúng ta - Dziecitkowski kêu gọi.
Cúm ở Ba Lan
Viện Y tế Công cộng Quốc gia - Viện Vệ sinh Quốc gia cho biết đã có 56.549 trường hợp mắc và nghi ngờ mắc bệnh cúm được ghi nhận tại Ba Lan trong tuần thứ ba của tháng 11/2020.
Danh sách của Viện Y tế Công cộng - Viện Vệ sinh Trung ương cho thấy, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 11 năm 2020 cả nước Ba Lan có 56.549 trường hợp mắc cúm và nghi ngờ mắc cúm. Hầu hết được xác nhận tại tỉnh Mazowieckie - 11 628, và ít nhất - 316 - trong tỉnh Świętokrzyskie.
Trước đó một tuần, trong khoảng thời gian từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 11, có 56.498 trường hợp như vậy. Viện này cho biết tỷ lệ mắc trung bình hàng ngày trong tuần thứ ba của tháng 11 là 21 trên 100.000 người, so với 18,4 một tuần trước đó.
QV (Theo các báo Ba Lan)