Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Khoa học Ba lan, Przemysław Czarnek, đã trả lời phỏng vấn của "Kurier Lubelski" về việc chuẩn bị cho các trường đón học sinh trở lại trong thời kỳ có khả năng gia tăng dịch bệnh. Ông đảm bảo rằng ông thường xuyên liên lạc với Bộ trưởng Bộ Y tế, Adam Niedzielski để bàn về các kịch bản có thể xảy ra khi học sinh trở lại trường học vào ngày 1 tháng 9 với cách học truyền thống (tại trường).

(Bộ trưởng Przemysław Czarnek)
Đề cập đến câu hỏi liệu giáo viên và học sinh sẽ có nghĩa vụ phải tiêm phòng hay không, bộ trưởng Czarnek cho biết rằng trong đợt 1, vào mùa xuân chúng ta đã đạt được mức độ tiêm chủng cao trong môi trường giảng dạy với gần 80% số người được tiêm. Theo ông, nếu tất cả các nhóm xã hội tham gia tiêm chủng có trách nhiệm như giáo viên, chúng ta đã có khả năng miễn dịch cộng đồng.
- Hơn 20% giáo viên chưa được tiêm chủng này cũng đang được khuyến khích tiêm chủng. Tuy nhiên, tôi phản đối việc tiêm chủng bắt buộc đối với các giáo viên. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn tất cả mọi người trở lại trường học vào ngày 1 tháng 9, mà không phân chia họ thành những nhóm người đã tiêm chủng và chưa tiêm chủng. Bộ Giáo dục khuyến khích tất cả giáo viên trở lại trường vào ngày 1/9. Ngoài ra, học sinh cũng không bị bắt buộc phải tiêm chủng. Chúng tôi đang tiến hành và sẽ thực hiện các chiến dịch thông tin, sẽ thu thập thông tin từ phụ huynh về việc tiêm chủng, và vào tuần thứ ba của tháng 9, chúng tôi sẽ tổ chức các điểm tiêm chủng tại các trường học, những nơi cần thiết để giáo viên và học sinh có thể tham gia tiêm chủng một cách tự nguyện - Czarnek nói thêm.
Ngày 30/07/2021, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Marzena Machałek cũng đã thông báo tại một cuộc họp báo về việc trở lại trường học an toàn. Theo đó, tất cả các trường học và trường mẫu giáo có nhu cầu sẽ được trang bị trạm khử trùng với chức năng giứ gìn vệ sinh, làm sạch và khử trùng các phòng học, đo nhiệt độ và cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân. Bà cũng thông báo rằng các chương trình giáo dục liên quan đến tiêm chủng sẽ xuất hiện trong các trường học. Chúng tôi không chỉ nghĩ về an toàn sức khỏe mà còn về an toàn tâm lý trong trường học. Các trường sẽ nhận được các chương trình này sau ngày 20/8. Đây là "video giáo dục, tài liệu thông tin, tài liệu hướng dẫn và giáo án về sức khỏe do Trung tâm Phát triển Giáo dục phối hợp với Bộ Y tế, Tổng Thanh tra Vệ sinh và Hội đồng Y tế xây dựng. Từ ngày 15/8, Trung tâm Phát triển Giáo dục sẽ tiến hành tập huấn cho cán bộ quản lý, chuyên viên trường học, nhân viên tư vấn tâm lý và sư phạm về can thiệp khủng hoảng và can thiệp giáo dục. Trong khuôn khổ các dự án „an toàn cho trường học” được sự hỗ trợ của Cơ quan Dự trữ Chiến lược của Chính phủ, ít nhất 100 triệu PLN sẽ được đầu tư.
Hiệu trưởng các trường học sẽ được yêu cầu sửa đổi chương trình giáo dục và phòng ngừa với nội dung liên quan đến COVID-19 nhằm bảo vệ và tránh xa các nguy cơ đối với trường học. Vào tuần cuối cùng của tháng 8, các cuộc họp của giám đốc trường với hiệu trưởng nhà trường, hiệu trưởng nhà trường với phụ huynh và cuộc họp của hội đồng nhà trường với các nhân viên y tế sẽ được tổ chức. Các hội nghị sẽ tập trung vào chương trình tiêm chủng cho trẻ vị thành niên. Nhà trường cũng sẽ tổ chức đưa đón học sinh đến điểm tiêm chủng. Vào tuần thứ hai của tháng 9, phụ huynh sẽ khai báo vào các biểu mẫu, chấp nhận đồng ý, để vào tuần thứ ba của tháng 9, học sinh sẽ bắt đầu tiêm chủng. Hiện tại, 40 phần trăm học sinh từ 17-18 tuổi và 25% trẻ em và thanh thiếu niên từ 12 đến 18 tuổi đã được tiêm liều đầu tiên vắc xin COVID-19. Thứ trưởng Machałek hy vọng rằng sau các chiến dịch thông tin trẻ em và thanh thiếu niên sẽ được tiêm chủng sẽ nhiều hơn.
Xuân Nguyên
(Nguồn: https://tvn24.pl/polska/powrot-do-szkol-wrzesien-2021-szczepienia-dla-uczniow-beda-obowiazkowe-minister-przemyslaw-czarnek-komentuje-5166187)