Hôm Chủ nhật (19/09/2021), Bộ đội Biên phòng Ba Lan đã thông báo việc tìm thấy ba người nước ngoài bị chết ở gần biên giới với Belarus.
Vào sáng thứ 2 (20/09/2021), Thủ tướng Mateusz Morawiecki đã có cuộc họp với đại diện của các cơ quan về tình hình ở biên giới Ba Lan-Belarus. Sau cuộc họp này Thủ tướng Mateusz Morawiecki và bộ trưởng Bộ Nội vụ và Hành chính Mariusz Kamiński đã tổ chức cuộc họp báo để thông báo tình hình.

Người đứng đầu chính phủ tuyên bố rằng Ba Lan đang đối phó với những hành động có tổ chức nhằm gây mất ổn định tình hình ở biên giới Ba Lan-Belarus. Phát hiện 3 người bị chết vào cuối tuần trước cho thấy sự việc rất bi thảm, vì những người cố gắng vượt qua biên giới Ba Lan, chủ yếu do hạ thân nhiệt và kiệt sức. Chính phủ đang cố gắng giúp đỡ tất cả những người đã vượt qua biên giới Ba Lan, được tìm thấy ở đâu đó thường là trong rừng hay đầm lầy ở gần biên giới.
- Chúng tôi cũng đang cố gắng giúp họ và cứu sống họ bất cứ khi nào có thể. Chỉ trong tháng 9, chúng tôi đã xác định gần 4.000 nỗ lực vượt qua biên giới bất hợp pháp ở khu vực này. Trong tháng 8 và tháng 9 là hơn 7.000 trường hợp. Vì vậy, có thể nói rằng, chúng tôi đang đối phó với những hành động có tổ chức và được chỉ đạo từ Minsk và Moscow - người đứng đầu chính phủ cho biết.
Thủ tướng Morawiecki lưu ý rằng Ba Lan đã thu thập được những thông tin cần thiết từ máy ảnh và máy bay không người lái và hoàn toàn chắc chắn rằng những người di cư từ lãnh thổ Belarus được vận chuyển đến các đồn biên phòng của Belarus, họ được bố trí, hướng dẫn ở đó và sau đó được đưa qua biên giới Ba Lan bằng các phương tiện và người của lực lượng bảo vệ Belarus.
- Điều đáng lo ngại là Belarus đã áp dụng chế độ miễn thị thực với một số quốc gia có tiềm năng lớn về di cư bất hợp pháp, các nước Trung Đông và các nước châu Phi, đặc biệt là khi áp lực này đối với biên giới bên ngoài của Liên minh châu Âu vẫn đang tiếp diễn - ông Morawiecki nói.
Người đứng đầu Bộ Nội vụ và Hành chính, Mariusz Kaminski, nói thêm rằng "tuần trước, các nhà chức trách Belarus đã quyết định khởi động chế độ miễn thị thực với các nước như Pakistan, Jordan, Ai Cập và Nam Phi." - Đây là những hồ chứa khổng lồ của những người tị nạn, của những người đang muốn tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn trên thế giới. Điều này có nghĩa là sẽ có thêm hàng chục, hàng trăm nghìn người sẽ được đưa đến biên giới phía đông của chúng tôi. Các nhà chức trách Belarus cũng đã quyết định sân bay Grodno sẽ trở thành sân bay quốc tế. Điều này dẫn đến tình trạng các chuyến bay chở người di cư sẽ đến trực tiếp biên giới của chúng tôi. Bộ trưởng đảm bảo rằng ngày càng có nhiều dữ kiện và tài liệu xác nhận sự tham gia của các dịch vụ Belarus vào các hoạt động này. Và cần phải nói rõ ràng – các hoạt động có liên quan đến buôn bán người.
Trả lời câu hỏi của các nhà báo, Thủ tướng Morawiecki nói rằng "chúng tôi sẽ cùng với tổng thống đưa ra quyết định về việc gia hạn tình trạng khẩn cấp trong vòng 7-8 ngày tới".
Người đứng đầu Bộ Nội vụ và Hành chính thông báo về việc gia tăng lực lượng ở biên giới Ba Lan với Belarus. Trong những ngày tới, khoảng 500 binh sĩ sẽ được cử đến để tăng cường mạng lưới tuần tra biên giới. Đơn vị Biên phòng Podlasie, nơi có nhiều vụ xâm phạm biên giới, sẽ được trang bị thiết bị điện tử thích hợp.
Thủ tướng và người đứng đầu Bộ Nội vụ và Hành chính cũng được hỏi liệu, trong bối cảnh tình hình biên giới hiện nay, lệnh cấm đối với các phương tiện truyền thông và các tổ chức viện trợ trong khu vực có tình trạng khẩn cấp có phải là một ý tưởng tốt. - Chúng tôi đã có quy định trong một tháng. Vào cuối tháng này, chúng tôi sẽ quyết định về việc có thể kéo dài tình trạng khẩn cấp ở khu vực biên giới hay không Tôi thực sự không biết tại sao phải có hàng chục nhà báo muốn trực tiếp ở khu vực biên giới vào thời điểm khó khăn và nguy hiểm như vậy. Đừng biến mọi thứ trở thành một vấn đề chính trị và truyền thông cực kỳ nghiêm trọng - ông Kamiński cho biết.

Tình trạng khẩn cấp trong 30 đã có hiệu lực kể từ ngày 2/9/2021 tại các khu vực biên giới với Belarus, tức là một phần của các tỉnh Podlaskie và Lubelskie, bao gồm 183 địa điểm. Trong số những quy định, các phương tiện truyền thông không được phép tác nghiệp trong khu vực được có tình trạng khẩn cấp. Tất cả thông tin từ khu vực này phải được thông báo cho công chúng bởi các nguồn tin chính thức.
Xuân Nguyên
(Nguồn: https://tvn24.pl/polska/stan-wyjatkowy-na-granicy-premier-mateusz-morawiecki-i-szef-mswia-mariusz-kaminski-o-decyzji-wladz-bialorusi-o-ruchu-bezwizowym-5420204)