
Ủy ban Châu Âu vừa ra gói giải pháp mới mềm dẻo hơn cho các thành viên EU trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Các nước EU được tự do nhiều hơn khi chọn nguồn năng lượng tái tạo.
Theo các nhà bình luận, chính sách mới của EU về năng lượng và khí hậu mềm dẻo hơn nhiều so với các thỏa thuận hiện nay. Những sửa đổi mới này xuất phát từ tình huống khủng hoảng kinh tế, giá năng lượng tái tạo cao và sự khác nhau trong chính sách các thành viên EU cũng như tiến trình thỏa thuận quốc tế về biến đổi khí hậu.
Theo các nguồn tin không chính thức, chính sách mới về năng luợng và khí hậu đề ra mục tiêu chung cho toàn EU nâng cao tỷ lệ năng lượng tái tạo cho năm 2030, không đề ra chi tiết cụ thể cho từng quốc gia riêng biệt. Các thành viên EU tự đề ra kế hoạch và gửi đến Bruksel. Bruksel sẽ kiểm tra và xem mục tiêu chung của EU về chống biến đổi khí hậu có đạt được không. Nếu không đạt được thì Bruksel sẽ đề nghị đầu tư thêm vào nguồn năng lượng tái tạo.
Ủy ban Châu Âu vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về mức cắt giảm khí CO2 cho năm 2030 (so với năm 1990) sẽ là 40% hay chỉ dừng ở mức 35%.
(Theo PAP)