
Tổng Thống Mỹ Barack Obama và Tổng Thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị G20 ở Mexico, ảnh minh họa chụp tháng 6 năm 2012 AFP.
Liên quan đến tình hình đầy sôi động ở Ukarina, bản thông cáo do điện Kremlin phổ biến sáng nay nói rằng vẫn còn nhiều cách biệt về quan điểm giữa chính phủ Nga với Hoa Kỳ và các quốc gia trong EU.
Thông cáo này được đưa ra sau khi Tổng Thống Mỹ Barack Obama và Tổng Thống Nga Vladimir Putin nói chuyện với nhau qua điện thoại hồi tối hôm qua.
Nhà Trắng cho biết trong cuộc thảo luận kéo dài cả giờ đồng, Tổng Thống Mỹ nhận mạnh ở điểm Nga đã vi phạm luật lệ quốc tế khi tự ý đưa quân vào Ukraina. Ông Obama đòi hỏi Tổng Thống Putin phải rút hết các binh sĩ đang hiện diện ở Crimea và thảo luận trực tiếp với chính phủ lâm thời Kiev để đi đến một giải pháp chính trị.
Tổng Thống Putin thì nói rằng ông đưa quân sang Ukraina theo lời yêu cầu của chính phủ nước này và để bảo vệ an ninh cho những kiều dân Nga đang sinh sống ở Crimea.
Ông Putin còn nói là không bao giờ công nhận chính phủ lâm thời Kiev, vẫn tiếp tục ủng hộ tổng thống bị lật đổ là ông Viktor Yanukovich.
Giữa lúc bế tắc chính trị chưa được giải quyết, sáng hôm nay Chủ Tịch Thượng Viện Nga tuyên bố rằng người dân và chính phủ tự trị Crimea có quyền tự quyết định tiếp tục ở lại với Ukraine hay sẽ xen gia nhập vào liên bang Nga.
Xin nhắc lại là hôm qua, Quốc Hội Crimea đã thông qua nghị quyết ủng hộ sáp nhập vào liên bang Nga, đồng thời thông báo tổ chức trưng cầu dân ý vào ngày 16 tháng này.
Tức khắc Hoa Kỳ, EU đều lên tiếng báo trước là sẽ không công nhận kết quả cuộc trưng cầu dân ý đó. Nhà Trắng nói rõ là tất cả mọi chuyện liên quan đến Crimea đều phải thông qua chính phủ Ukraina.
Một điểm đáng chú ý khác là trước khi gọi điện thoại thảo luận với Tổng Thống Nga, Tổng Hoa Kỳ loan báo một số biện pháp cấm vận và chế tài đối với Matxcơva.
Các biện pháp được ông Obama nói đến là không cấp chiếu khán vào Mỹ cho các viên chức của Nga, đồng thời phong tỏa tài sản của những người thân cận với ông Putin.
Cho đến sáng nay Washington vẫn chưa công bố danh sách những người bị phong tỏa tài sản, nhưng có tin nói rằng danh sách đầu tiên sẽ chừng 20 người.
Tại Châu Á, chính phủ Nhật Bản lên tiếng ủng hộ quyết định cấm vận mà Hoa Kỳ đưa ra, đồng thời chỉ trích việc làm của Tổng Thống Putin, cho rằng chuyện đưa quân vào Crimea là hành động đe dọa hòa bình và ổn định của toàn thế giới.
Trong khi đó, chính phủ Trung Quốc lại đưa ra lời tuyên bố mang tính dè dặt, nói là cấm vận sẽ không giải quyết được những căng thẳng đang xảy ra.
Tuyên bố của Bắc Kinh không nói gì đến chuyện binh sĩ Nga xuất hiện ở Crimea.
(Theo RFA)