Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Bệnh viện ở Tây Phi “sập” vì dịch Ebola

09/08/2014 2 phút đọc Theo: WSJ
Liberia và Sierra Leone - 2 quốc gia Châu Phi chiếm tới 71% trong số 1.711 ca tử vong vì dịch Ebola, hôm 7.8 đã điều binh lính tới
Bệnh viện ở Tây Phi “sập” vì dịch Ebola

Liberia và Sierra Leone - 2 quốc gia Châu Phi chiếm tới 71% trong số 1.711 ca tử vong vì dịch Ebola, hôm 7.8 đã điều binh lính tới cách ly các khu vực dịch nặng nhất. Ở Liberia, binh lính và cảnh sát đã chặn mọi ngả đường ra vào 8 trong số 15 vùng của cả nước. Tổng thống Ellen Johnson Sirleaf cũng ra tuyên bố tình trạng khẩn cấp từ tối 6.8 kéo dài 90 ngày, và cho biết chính phủ sẽ “thực hiện mọi biện pháp bất thường, nếu cần thì cả việc đình chỉ một số quyền và ân huệ của người dân để ngăn chặn dịch”.

Ở Sierra Leone, binh lính chặn các con đường dẫn tới 2 vùng bị ảnh hưởng dịch nhiều nhất. Chỉ có những quan chức và những người có trách nhiệm tới việc chống dịch mới được phép đi lại.

Các bệnh viện tại những vùng dịch ở cả Liberia và Sierra Leone đều quá tải. Các khoa đầy bệnh nhân. Thuốc men, dụng cụ y tế lẫn nhân viên đều thiếu. Nhân viên y tế không chỉ chết vì căn bệnh mà họ đang giúp bệnh nhân điều trị, mà họ còn bỏ việc vì sợ hãi dịch bệnh. Chính phủ Liberia đã cử những người có ảnh hưởng đi thuyết phục nhân viên y tế trở lại làm việc.

Từ hôm 4.8, Tổ chức Y tế thế giới đã tuyên bố đây là lần bùng nổ dịch Ebola tệ hại nhất trong lịch sử. Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra lệnh cho người thân của nhân viên sứ quán Mỹ tại thủ đô Monrovia của Liberia rời nước này trong vài ngày tới vì lo ngại dịch bệnh, song Mỹ vẫn cam kết giúp Liberia kiểm soát dịch.

Nigeria đang lo ngại dịch bệnh lây lan sau khi một người Mỹ gốc Liberia tới Nigeria tháng trước và làm nhiễm bệnh cho ít nhất 6 người - đều là một nhân viên y tế. Bộ trưởng Y tế Nigeria cho biết, Nigeria đã đề nghị ngành y tế Mỹ cung cấp cho các nước Tây Phi thuốc điều trị cho 2 bác sĩ Mỹ bị nhiễm bệnh, mặc dù thuốc chưa được chứng minh là an toàn và hiệu quả. Song phía Mỹ trả lời rằng, các bệnh nhân ở Tây Phi có thể phải chờ hằng tháng vì số lượng thuốc thử nghiệm hiện quá ít. 
V.N (theo WSJ, Guardian)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu