Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Al-Qaeda lập chi nhánh ở Nam Á

05/09/2014 3 phút đọc Khánh Lynh
Một lãnh đạo của tổ chức khủng bố al-Qaeda vừa tuyên bố lập chi nhánh ở Ấn Độ để đưa ngọn cờ của phiến quân
Al-Qaeda lập chi nhánh ở Nam Á
Một lãnh đạo của tổ chức khủng bố al-Qaeda vừa tuyên bố lập chi nhánh ở Ấn Độ để đưa ngọn cờ của phiến quân Hồi giáo tung bay khắp Nam Á.


Ayman al-Zawahiri (phải) cùng trùm khủng bố Osama bin Laden hồi năm 2001. Ảnh: AP

Trong thông điệp qua đoạn video dài 55 phút trên mạng mới đây, Ayman al-Zawahiri, một lãnh đạo al-Qaeda tuyên bố sự hiện diện của tổ chức này ở tiểu lục địa Ấn Độ, theo BBC.

Bằng chất giọng pha lẫn tiếng Ảrập và tiếng Urdu, được sử dụng rộng rãi ở Pakistan, Zawahiri nói sự xuất hiện của tổ chức này ở đây sẽ là tin tốt cho những người theo đạo Hồi ở Myanmar, Bangladesh và các bang Assam, Gujarat, Jammu và Kashmir của Ấn, nơi họ sẽ được cứu rỗi khỏi bất công và áp bức.

Ông ta cũng thúc giục các nước theo đạo Hồi tiến hành cuộc chiến chống lại các kẻ thù, giải phóng đất đai, lấy lại chủ quyền và hồi sinh vương quốc Hồi giáo. "Al-Qaeda là một thực thể được thành lập để đưa ra lời kêu gọi hồi sinh lãnh tụ Sheikh Osama Bin Laden. Có thể Thánh Allah rủ lòng thương ông", Zawahiri nói. Zawahiri cũng cam kết lòng trung thành tới lãnh đạo Taliban ở Afghanistan Mullah Omar. 

Giới quan sát cho rằng việc Zawahiri nói đến sự trung thành rõ ràng là nhằm "hạ bệ" các chiến binh của Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Trong khi IS đang thách thức al-Qaeda trong việc dẫn đầu cuộc chiến của các phiến quân ở khắp thế giới. Ayman al-Zawahiri, 63 tuổi, một lãnh đạo bậc thấp của al-Qaeda, từng là một bác sĩ phẫu thuật mắt người Ai Cập.

Hiện tình báo và các cơ quan an ninh Ấn Độ đang xem xét tuyên bố của Zawahiri chặt chẽ và cũng yêu cầu các cơ quan cấp bang cảnh giác trước bất cứ mối nguy tiềm ẩn nào. Phát ngôn viên của đảng cầm quyền Bharatiya Janata của Ấn Độ nói với AP rằng tuyên bố trên là mối quan ngại nghiêm trọng, tuy nhiên không cần phải lo lắng. "Chúng tôi có một chính phủ mạnh ở cấp liên bang", người này nói.

Các chuyên gia chống khủng bố cho rằng lãnh đạo của al-Qaeda đang ganh đua với Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS để thu nạp thêm các chiến binh sau khi IS thu hút các thanh niên ở khắp nơi trên thế giới bằng việc xâm chiếm được một khu vực lãnh thổ lớn ở Iraq và Syria.

Tổ chức khủng bố al-Qaeda là "bóng ma" gieo rắc nỗi sợ hãi ở khắp thế giới, đặc biệt sau vụ tấn công tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) ở New York làm gần 3.000 người thiệt mạng hồi năm 2001. Đầu tháng 5/2011, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố đã tiêu diệt được Osama bin Laden, thủ lĩnh al-Qaeda, trong một chiến dịch của quân đội Mỹ tại Pakistan, sau mười năm truy đuổi.

Khánh Lynh


Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu