Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online
Thế giới Tiêu điểm

Bình luận: Tổng thống Donald Trump buộc tội Trung Quốc về mọi bất hạnh liên quan đến dịch coronavirus

05/05/2020 7 phút đọc BBT
Tác giả MICHAŁ BRONIATOWSKI, 4/5/2020, 18h40 báo PoliticoTổng thống Trump đã tìm thấy người có tội gây ra dịch: Trung Quốc. Theo
Bình luận: Tổng thống Donald Trump buộc tội Trung Quốc về mọi bất hạnh liên quan đến dịch coronavirus

Tác giả MICHAŁ BRONIATOWSKI, 4/5/2020, 18h40 báo Politico

Tổng thống Trump đã tìm thấy người có tội gây ra dịch: Trung Quốc. Theo giọng ông, quốc gia này không chỉ là nơi dịch bắt đầu – điều này thì không ai bác bỏ được – nhưng còn làm cho Hoa Kỳ trở thành nạn nhân nặng nhất thế giới của dịch. Trump đang đợi cuộc đua tranh tái cử vào tháng 11 tới, và nếu cho đến mới gần đây, điểm mạnh của ông là nền kinh tế đang phát triển an toàn, thì cú đánh của virus gây cho hàng triệu người thất nghiệp và các chủ nhân của các hãng hàng loạt phá sản, họ có thể quay mặt đi với ông trong cuộc bầu tháng mười một tới.

* Donald Trump đang cần một kẻ thù để đoàn kết lại những người ủng hộ mình – trong cuộc bầu cách đây bốn năm kẻ thù ấy là người nhập cư, giờ thì Trung Quốc ” đang lừa dối Mỹ” thay thế cho họ. 

* Người Trung Quốc gần đây mới trở thành kẻ gây ra dịch – khi ở Mỹ mới xuất hiện các nạn nhân đầu tiên thì ông Trump còn ca ngợi chủ tịch Trung Quốc trong cuộc chiến với coronavirus.

* Hôm nay, khi số người bị lây lên gần con số 1,2 triệu 70 nghìn người chết,  Trump khẳng định chính là Trung Quốc có lỗi chứ không phải ông ta.

* Các cơ quan của Mỹ khẳng định là Trung Quốc lúc đầu dấu nguy cơ của coronavirus, tuy nhiên loại bỏ khả năng chủ ý gây ra dịch.

Chiến lược đổ tội cho Trung Quốc gây bùng nổ dịch coronavirus đã xuất hiện ở Washington cách đây vài tuần lễ, và giờ đã lan rộng ra khắp nước.

Như bà Anita Kumar, nhà báo của tờ POLITICO viết, đó là do quyết định của tổng thống DonaldTrump để tập trung sự căm giận do dịch gây ra vào Trung Quốc, nước ngoài việc thực tế từ đó phát sinh dịch, và là đối thủ kinh tế chính của Mỹ.

Chiến lược này là một bộ phận của một quá trình có mục đích cho ông Trump tái thắng cử, việc thay đổi dựa trên điều là cho đến nay, thông điệp chính của chiến dịch tranh cử tập trung vào tình hình tài chính tốt của nước Mỹ. Giờ kinh tế rơi vào khủng hoảng do coronavirus, vậy Nhà Trắng giờ định biến cuộc chạy đua tranh ghế tổng thống thành cuộc trưng cầu dân ý xem ai có chính sách cứng rắn hơn với Trung Quốc – Trump hay đối thủ Joe Biden của ông thuộc đảng Dân chủ.

Trump không phải lúc nào cũng đe dọa Trung QuốcTuy nhiên Trump có thể gặp vấn đề với chiến lược này. Phấn hứng với các tiến bộ khi đàm phán với Trung Quốc về một hệ thống thương mại mới, tổng thống mới hồi cuối tháng hai vừa qua, vài ngày trước khi ở Mỹ xuất hiện các nạn nhân đầu tiên do COVID-19, ông còn ca ngợi chủ tịch Tập Cận Bình về chính sách minh bạch về vấn đề virus và công việc nặng nề của ông này để hạ virus.

Lúc đầu tiên có dịch ông còn viết các tin trên Tweeter, như hôm 24/01: "Trung Quốc đã rất cố gắng để ngăn chặn coronavirus. Hoa Kỳ đánh giá cao các nỗ lực và sự minh bạch của họ. Mọi thứ sẽ tốt. Tôi muốn nhân danh nhân dân Mỹ, đặc biệt cảm ơn chủ tịch Tập!".

Lần cuối ông Trump nói điều gì tốt về Trung Quốc là trong cuộc họp báo hôm 29/02: – Có vẻ Trung Quốc đang có các tiến triển lớn… Tôi cho là quan hệ của chúng ta với Trung Quốc rất tốt. Chúng tôi vừa thỏa thuận được một hợp đồng thương mại lớn. Rất lớn. Và chúng ta cộng tác với nhau rất chặt chẽ. Chúng tôi thảo luận với người của họ về đề tài coronavirus.

Phe Dân chủ giờ phê phán Trump là khi đó khen Trung quốc, lo cho thỏa thuận với Trung quốc nhiều hơn lo cho cuộc sống người Mỹ. Và ông đã coi thường mối đe dọa, cho coronavirus là "nguy cơ mà phe Dân chủ tưởng tượng ra", rồi không đặt trọng tâm vào việc sản xuất test và dụng cụ phòng hộ.

Trump cuối cùng đã đổi hướng và bắt đầu tấn công mạnh Trung quốc. Giờ, khi số người bị lây lên gần con số 1,2 triệu 70 nghìn người chết, Trump lại khẳng định chính là Trung Quốc có lỗi chứ không phải ông ta.

Các lời buộc tội này rơi vào đúng dịp vì theo các nghiên cứu của Pew Research Center, gần 2/3 dân nước này có ý kiến không hay về Trung Quốc, cao nhất trong vòng 15 năm nay. Con số này đã tăng gần 20% điểm từ khi ông Trump tuyên thệ nhậm cức vào năm 2017.

Trong một quảng cáo bầu cử của Trump trên Facebook, ta đọc được: "Ngược lại với Joe Biden đang mơ ngủ và đám Dân chủ đáng ghét, tổng thống Trump sẽ giữ lời hứa. Và vì vậy chúng ta sẽ không cho phép Trung Quốc thoát tội lợi dụng, biến nước Mỹ thành con vật mang tế thần".

Trump lợi dụng cảm giác thù địch đang tăng lên này, gọi SARS Cov 2 là "virus Trung Quốc", buộc tội Bắc Kinh dối trá về số người mắc bệnh và tự khoe là đã ngăn người đến từ Trung Quốc từ tháng một để chống dịch bùng nổ. Nhưng chính việc này cũng chả giúp được mấy vì không ngăn được hoàn toàn các chuyến đến từ Trung quốc, và virus cũng cứ thế lây lan ở Mỹ chả bị ngăn trở gì.

Virus có phải là hoạt động "chủ tâm" của Trung Quốc?

Tuần trước ông Trump đã nói chính phủ của ông đang xem xét liệu Trung quốc có dấu việc họ biết trước việc coronavirus sẽ lan rộng hay không.

– Chúng tôi không hài lòng về Trung Quốc – ông nói với các nhà báo. – Chúng tôi không hài lòng về toàn bộ tình hình này, vì chúng tôi cho là đã có thể dập dịch ngay từ nguồn, có thể nhanh chóng dừng nó và ngăn không cho lan ra toàn thế giới.

Trước đó Trump đã ngưng cấp tiền cho Tổ chức Sức khỏe Thế giới (WHO) khoản tiền chủ yếu cho quỹ của tổ chức này, buộc tội tổ chức này của Liên Hiệp quốc thiên vị Trung Quốc và quá tin vào khẳng định của Bắc Kinh là họ kiểm tra được dịch.

Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ phụ họa theo Trump, khẳng định chính phủ Trung Quốc không công bố tin về độ nguy hiểm của dịch. "Chúng tôi đánh giá là chính phủ Trung Quốc đã thử che dấu các hoạt động của mình khi phủ nhận việc hạn chế mang ra khỏi Trung Quốc các phương tiện phòng hộ, che dấu cũng như muộn cung cấp dữ liệu thương mại của mình", báo cáo viết.

Báo cáo khẳng định trước khi Trung Quốc chuyển đi các chi tiết về đề tài coronavirus trong tháng một, Bắc Kinh đã tăng hàng chục phần trăm lượng nhập khẩu và giảm xuất khẩu các hàng y tế.

Còn nhân viên cao cấp nhất của chính quyền Trump, ngoại trưởng Mỹ, ông Mike Pompeo đã làm nhiệt độ tăng thêm hôm chủ nhật, khẳng định dứt khoát trong một buổi phỏng vấn trên truyền hình: – Chúng tôi có thể khẳng định là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm mọi thứ có thể làm để thế giới không biết kịp thời về điều đang xảy ra ở đó.

– Có một số đáng kể các chứng cớ là virus phát xuất từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán – ông bổ sung. Ông nói điều này khi chỉ mới cách đó vài ngày Cộng đồng Tình báo Mỹ (Wspólnota Wywiadowcza), hiệp hội của hàng chục hãng tình báo quốc gia đã ra tuyên bố trong đó loại trừ khả năng virus được tạo ra như vũ khí sinh học.

" Cộng đồng Tình báo nhất trí với quan điểm khoa học được công nhận rộng rãi là virus COVID-19 không do con người tạo ra cũng như do thay đổi gien mà có", họ đã khẳng định.

QV Nguồn: https://wiadomosci.onet.pl/politico/trump-chiny-odpowiedzialne-za-wszystkie-nieszczescia-zwiazane-z-epidemia-coronavirusa/4nlm29b

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu