Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online
Thế giới Tiêu điểm

Nga chính thức tấn công Ukraine

25/02/2022 4 phút đọc Xuân Nguyên
Vào đêm 23-24 tháng 2 năm 2022, Vladimir Putin đã tuyên bố rằng Nga bắt đầu "các hoạt động đặc biệt ở Donbas" và ra lệnh
Nga chính thức tấn công Ukraine

Vào đêm 23-24 tháng 2 năm 2022, Vladimir Putin đã tuyên bố rằng Nga bắt đầu "các hoạt động đặc biệt ở Donbas" và ra lệnh cho quân đội Nga đồng loạt mở các cuộc tấn công vào nhiều vùng và thành phố của Ukraine. Một cuộc tấn công bằng tên lửa vào các cơ sở quân sự và sân bay ở một số thành phố của Ukraina đã mở đầu cho chiến dịch này. Quân đội Ukraine đang cố gắng chống lại kẻ thù. Các cuộc giao tranh cũng  đã được thấy vào buổi sáng ở ngoại ô Kiev, ở Kharkiv và cả ở vùng Lviv, phía tây Ukraine. Vào cuối ngày, đại diện của văn phòng Tổng thống Ukraine thông báo rằng người Nga đã nắm quyền kiểm soát nhà máy điện Chernobyl. Theo đại diện bộ quốc phòng Mỹ, quân đội Nga đang áp sát thủ đô Kiev, và Moscow đang cố gắng điều động lực lượng vào sâu trong lãnh thổ của Ukraine .

(Các địa điểm Nga tấn công Ukraine)

Hội đồng tối cao Ukraine đã thông qua sắc lệnh của tổng thống về Thiết quân luật. Tổng thống Ukraine cũng đã ký sắc lệnh tổng động viên vào tối thứ 5 (24/2). Quân đội Ukraine cho biết một số máy bay, trực thăng, xe tăng và phương tiện chiến đấu của Nga đã bị phá hủy ở miền đông nước này. Đã có ít nhất 137 người hy sinh kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược của Nga vào đêm thứ 5. Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR) báo cáo rằng khoảng 100.000 người Ukraine đã phải rời bỏ nhà sau khi cuộc xâm lược bắt đầu.

Kiev tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Moscow. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố thế giới sẽ buộc Nga phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công vô cớ. NATO bày tỏ sự thống nhất và lên án vụ tấn công phi pháp của Nga, nhưng cũng tuyên bố không điều quân đến Ukraine. Vào tối thứ Năm, tại một hội nghị thượng đỉnh bất thường ở Brussels, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã đồng ý gia hạn các biện pháp trừng phạt chống lại Nga vì hành vi gây hấn ở Ukraine.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price, tổng thống Zelensky là hiện thân của khát vọng và tham vọng dân chủ của Ukraine và người dân Ukraine, do đó ông là mục tiêu tiêu diệt của người Nga. Ông nhắc lại rằng chính phủ Mỹ đã cảnh báo các nhà chức trách ở Kiev trong nhiều tuần rằng những kẻ phá hoại của Nga đã ở Ukraine.

Trong bài phát biểu vào tối thứ 5, tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng " những kẻ xâm lược muốn hủy diệt Ukraine về mặt chính trị thông qua cái chết của nguyên thủ quốc gia và đã coi ông là mục tiêu số một để tiêu diệt, gia đình ông là mục tiêu số 2". Ông cũng nói rằng ông rất buồn vì đất nước của ông "bị bỏ lại một mình" trong cuộc chiến chống lại cuộc xâm lược của Nga.

- Ai đã sẵn sàng chiến đấu với chúng ta? Tôi không thể nhìn thấy ai cả. Ai sẵn sàng cho Ukraine đảm bảo tư cách thành viên của NATO? Mọi người đều sợ - Zelenskiy nói trong một đoạn ghi âm.

Tổng thống Ukraine muốn Liên hợp quốc cử lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine và yêu cầu Nga phải bị loại trừ khỏi hệ thống ngân hàng quốc tế Swift, cũng như có những chính sách cấm vận đối với nguồn cung cấp khí đốt và dầu của Nga.

Phát biểu trong cuộc họp của các nhà lãnh đạo EU tại Brussels, ông Zelensky kêu gọi "Hãy giúp quân đội của chúng tôi bằng cách cung cấp vũ khí và đạn dược, và hỗ trợ cho chúng tôi với việc cử lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tới Ukraine. Mặt khác, Ukraine cũng cần những đảm bảo an ninh quốc tế, quan điểm rõ ràng của châu Âu và những hành động nhanh chóng, cụ thể”.

Xuân Nguyên

(Nguồn: https://tvn24.pl/swiat/ukraina-wojna-z-rosja-relacja-na-zywo-zabici-i-ranni-zniszczone-czolgi-samoloty-atak-na-lotnisko-pod-kijowem-ostrzal-szpitala-i-dzielnic-mieszkalnych-5611127)

 

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu