Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online
Thế giới Tiêu điểm

Ngày thứ mười hai cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine

08/03/2022 6 phút đọc Xuân Nguyên
Đến hôm nay (thứ 2, 7/03/2022), cuộc chiến Nga-Ukraine đã là ngày thứ 12. Liên minh châu Âu đồng ý bắt đầu quá trình xem
Ngày thứ mười hai cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine

Đến hôm nay (thứ 2, 7/03/2022), cuộc chiến Nga-Ukraine đã là ngày thứ 12. Liên minh châu Âu đồng ý bắt đầu quá trình xem xét các đơn đăng ký trở thành thành viên của Ukraine, Georgia và Moldova. Tại khu vực Kiev "giao tranh vẫn đang diễn ra. Nhiều trường học, nhà trẻ, cửa hàng và nhà dân bị thiệt hại sau các cuộc pháo kích của quân Nga. Phó thủ tướng Ukraine Iryna Wereszczuk nói rằng Moscow từ chối nhận thi thể các binh sĩ Nga. Theo ý kiến ​​của bà, Điện Kremlin đang cố gắng che giấu quy mô tổn thất của phía mình.

Vào ngày thứ 2, vòng đàm phán thứ 3 giữa các phái đoàn Ukraine và Nga đã diễn ra. Sau khi kết thúc, Mykhailo Podolak, cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky, nói rằng "có rất ít dấu hiệu tích cực" về việc cải thiện hậu cần cho các hành lang nhân đạo, và "các cuộc tham vấn chuyên sâu" về việc ngừng bắn và đảm bảo an ninh vẫn đang tiếp tục. Slutsky, người đứng đầu ủy ban đối ngoại của Duma Quốc gia cho biết: “Vòng thứ tư tiếp theo sẽ diễn ra tại Belarus trong tương lai rất gần”. "Tôi sẽ không đưa ra ngày chính xác. Nó sẽ được thiết lập, có lẽ là ngày mai”.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba hôm thứ Hai cho biết Ukraine muốn có các cuộc đàm phán trực tiếp giữa tổng thống Volodymyr Zelensky và Vladimir Putin.

(Điêu tàn sau cuộc không kích của Nga, ảnh ngày 5/3)

Tư lệnh tối cao của các lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Valery Zaluzhny, thông báo trên Facebook rằng "lực lượng phòng không Ukraine ngày thứ 2 đã bắn rơi 2 máy bay của Nga tại Kiev.

Các chính trị gia từ cả hai đảng của Hoa Kỳ - Dân chủ và Cộng hòa - đã thông báo hôm thứ Hai rằng họ sẽ đồng ý về các giả định của dự luật đưa ra lệnh cấm vận đối với dầu mỏ của Nga. Cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện có thể diễn ra vào thứ Ba. Ngoài việc cấm nhập khẩu dầu của Nga, Mỹ còn trao quyền cho tổng thống tăng thuế hải quan đối với các sản phẩm từ Nga và Belarus, và buộc đại diện thương mại Hoa Kỳ vận động hành lang để loại Nga khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).).

Nhà Trắng cho biết. - cuộc trò chuyện kéo dài một giờ.của Tổng thống Mỹ Joe Biden với Tổng thống Pháp Emmanul Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Anh Boris Johnson đã đưa ra quyết tâm tiếp tục tăng các lệnh phạt cho Nga vì cuộc xâm lược vô cớ và phi lý của họ vào Ukraine. Họ cũng nhấn mạnh cam kết tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự, kinh tế và nhân đạo cho Ukraine".

Dưới đây là tường thuật trực tiếp của Trung tâm Nghiên cứu Phương Đông về tình hình chiến sự:

Người Nga đang đưa ngày càng nhiều đơn vị an ninh (chủ yếu là Rosguard) vào khu vực hoạt động của họ, hoạt động mang tính chất bình định (làm yên dân). "Kẻ xâm lược đang tìm cách làm trầm trọng thêm tổn thất dân sự và cuộc khủng hoảng nhân đạo. Mục đích là để đe dọa và phá vỡ sự phản kháng của xã hội, nhưng phản ứng này thường phản tác dụng – người dân ngày càng giận dữ và thù hận đối với người Nga. Phía Nga cũng đề nghị đưa người lánh nạn vào Nga và Belarus đã bị chính quyền địa phương từ chối. Chính phủ Kiev coi đề xuất sơ tán công dân Ukraine đến lãnh thổ của hai quốc gia đang gây hấn là không thể chấp nhận được ".

(Rosguard, ảnh minh họa)

Đánh giá về quá trình xâm lược của Nga, OSW viết rằng các hành động ở khu vực tả ngạn của đất nước cho thấy quân đội Ukraine đã mất thế chủ động chiến lược và các hoạt động ở đó. Các đơn vị ở đó đang duy trì khả năng chiến đấu tạo ra các vị trí phòng thủ xung quanh các thành phố lớn và ở những khu vực chưa bị bộ binh của quânxâm lược chiếm đóng. Đó là phần phía tây của Poltava Oblast và phần phía đông của Dnipropetrovsk Oblast.

Khả năng các đơn vị Ukraine đang rút lui để xây dựng thêm một tuyến phòng thủ chống lại quân định dọc theo sông Dnepr vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ, đặc biệt là khi kẻ thù đang tấn công theo hai hướng: vào thành phố Dnepr và. Nhà máy Thủy điện Kaniv, và lực lượng của hai bên vẫn thường xuyên giao chiến. Báo cáo cho biết, Nga có thể phá vỡ tuyến phòng thủ của Ukraine ở Donbas, nơi trong những ngày đầu gây hấn kéo dài nhất. Hiện tại, các cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra ở Donbas nhưng không liên tục và các lực lượng Ukraine đang ở thế phòng thủ. Do đó, họ dần dần chuyển sang các hoạt động du kích.

Trái ngược với thời gian đầu, Nga đã đẩy mạnh các hoạt động của  không quân, nhờ đó đã đạt được vị thế thống trị trên không. Các lực lượng Ukraine tiếp tục chống lại các cuộc không kích tại các khu vực vẫn được củng cố và tầm thấp, chủ yếu là với trực thăng và máy bay cường kích, nhưng không có khả năng chống trả hiệu quả các cuộc không kích từ xa. Mặt khác, Ukraine vẫn hoàn toàn không có khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công như tại sân bay Vinnitsa.

Việc Nga sử dụng máy bay ném bom chiến lược hạng nặng được được cho là chỉ biểu dương sức mạnh. Vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ tại sao Không quân Nga lại không sử dụng tiềm lực của mình để phá hủy toàn bộ cơ sở hạ tầng sân bay của Ukraine trong những ngày đầu gây hấn. Sân bay quân sự lớn cuối cùng của Ukraine - ở Starokonstantynów - chỉ bị ném bom vào ngày 6 tháng Ba.

Phía Nga vẫn giả vờ sẵn sàng tạo hành lang nhân đạo và không tuân thủ các thỏa thuận đã đạt được về việc sơ tán cư dân. Một số trong số hành lang nhân đạo từ bốn thành phố chỉ dẫn đến Nga hoặc chỉ đến Belarus. Việc sơ tán Mariupol và Wołnowacha bị gián đoạn. Người Nga không tôn trọng lệnh ngừng bắn, họ đã nổ súng vào dân.

Xuân Nguyên

(Nguồn: https://tvn24.pl/swiat/atak-rosji-na-ukraine-analiza-osw-po-11-dniach-rosyjskiej-inwazji-5626586)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu